Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Huy động đầu tư phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội

Phóng viên - 25/04/2018 | 10:05 (GTM + 7)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội...

Sớm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ với hệ thống đường sắt

Đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ với hệ thống đường sắt. Trên cơ sở quy hoạch hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mới đây đã yêu cầu UBND TP Hà Nội sớm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đầu tư đồng bộ với hệ thống hạ tầng đường sắt. Trước mắt, lựa chọn các dự án ưu tiên để đầu tư; chú ý huy động các nguồn lực (kể cả bằng hình thức hợp đồng BOT) để xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội - Sân bay Nội Bài và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Hà Nội sẽ đề xuất Thủ tướng cho xây nhà 200 triệu bán cho công nhân. Thông tin này vừa được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết trong khuôn khổ Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 16. Theo đó, Hà Nội dự kiến sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng để xây nhà ở cho công nhân với diện tích từ 35-40m2. Hiện thành phố làm việc với các doanh nghiệp để có thể hạ giá thành xuống dưới 15 triệu đồng/m2 cho các căn hộ diện tích này.

Hà Nội còn 426 chung cư vi phạm quy định PCCC

Hà Nội còn 426 chung cư vi phạm quy định PCCC. Có 426 chung cư còn tồn tại vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong tổng số 1.109 cơ sở công trình nhà cao tầng và siêu cao tầng trên toàn thành phố Hà Nội. Đó là thông tin được thống kê trong cuộc họp rút kinh nghiệm, trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình công tác phòng cháy chữa cháy tại một số cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, được Bộ Công an tổ chức mới đây.

4 bến xe lớn của Hà Nội sẽ được chuyển đổi chức năng. Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, trong đồ án Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang trình UBND thành phố phê duyệt, 4 bến xe khách liên tỉnh hiện có được tạm thời giữ lại tiếp tục khai thác. Về lâu dài, các bến xe này sẽ được chuyển chức năng thành các điểm đầu mối phục vụ giao thông công cộng. Thay thế vào đó sẽ là các bến xe ở khu vực đường vành đai 4.

Sở GTVT Hà Nội cho rằng trước khi cắm biển cấm taxi trên 11 tuyến phố, Hà Nội đã nghiên cứu rất kỹ. Những phố cắm biển là tuyến đường thường xảy ra ùn tắc giao thông

Hà Nội không gỡ biển cấm xe taxi ở 11 tuyến phố. Đó là khẳng định của Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà trước kiến nghị của Hiệp hội Taxi Hà Nội về việc dỡ bỏ biển cấm taxi trên tất cả tuyến phố hiện nay. Theo ông Vũ Hà, các phương tiện giao thông gia tăng quá nhanh đã vượt quá khả năng thông hành của hệ thống hạ tầng. Trước khi cắm biển cấm taxi trên 11 tuyến phố, Sở GT-VT Hà Nội đã nghiên cứu rất kỹ. Sở sẽ tiếp tục rà soát để có điều chỉnh phù hợp với điều kiện giao thông chung của thành phố.

Hàng loạt nhà đất công tại TP HCM bị lãng phí. Diện tích đất công đang bị bỏ hoang rất lớn, sử dụng sai mục đích, cho thuê giá "bèo"... gây thất thoát lớn cho ngân sách. Đó là những kết luận vừa được Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân dân TP HCM đưa ra sau khi làm việc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; Công ty Dược Sài Gòn (Sapharco) về việc quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất do Nhà nước quản lý và kết quả kiểm tra tại 6 quận trên địa bàn TPHCM.

Phương án thiết kế nâng cấp trụ sở UBND TP HCM của Công ty Gensler (Mỹ)

TP.HCM được khuyên xây trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm. Liên quan đến kế hoạch xây dựng trung tâm hành chính mới của TPHCM, nhiều ý kiến chuyên gia mới đây cho rằng, thành phố nên xây trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm, vì phương án hiện tại không đảm bảo diện tích, dễ dẫn đến quá tải và ách tắc giao thông nghiêm trọng; đồng thời xây dựng ở Thủ Thiêm có cơ hội tạo lực hấp dẫn và sức hút đầu tư - phù hợp xu hướng thành phố muốn làm đô thị sáng tạo phía Đông.

TP.HCM sẽ đưa 200 xe buýt mới vào hoạt động. Trung tâm quản lý Giao thông công cộng TP.HCM vừa cho biết: Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp vận tải xe buýt trên địa bàn Thành phố đã đầu tư và đưa vào sử dụng gần 1.000 xe buýt và sắp tới sẽ tiếp tục đầu tư thêm 192 xe buýt mới. 192 xe buýt mới này do 5 doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải đầu tư; được đưa vào sử dụng thay thế phương tiện cũ đã xuống cấp hoặc hết hạn sử dụng trên 11 tuyến.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //