Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Việt Nam cam kết thực hiện các Mục tiêu giảm thiểu TNGT của Liên Hợp quốc

Phóng viên - 20/03/2019 | 13:44 (GTM + 7)

VOVGT - Ngày 19/3, Liên đoàn Ô tô Quốc tế phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức “Lễ phát động chiến dịch An toàn Giao thông #3500 sinh mạng”.

Lễ phát động chiến dịch An toàn Giao thông #3500 sinh mạng

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG) tổ chức “Lễ phát động chiến dịch An toàn Giao thông #3500 sinh mạng” đồng thời công bố việc “Việt Nam cam kết thực hiện các Mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông của Liên Hợp quốc”.

Với thông điệp “Giao thông an toàn, cứu ngàn sinh mạng”, chương trình thu hút hơn 3000 người tham gia và cùng lan truyền, khuyến khích cộng đồng tuân theo 12 quy tắc vàng của FIA khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ qua đó đẩy lùi tai nạn giao thông và giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông.

Hàng năm, tại Việt Nam, TNGT cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho thanh niên, lao động chính của nhiều gia đình. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách và chương trình hành động cụ thể. Đến nay, công tác này đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, kéo giảm 3 chỉ tiêu về TNGT, liên tục từ năm 2012 đến 2018, TNGT đã được kéo giảm cả 3 tiêu chí. 2 tháng đầu năm TNGT tiếp tục giảm, làm chết 1356 người, so với cùng kỳ năm 2018, giảm 150 người chết, giảm 9,96%.

Kết quả nêu trên cho thấy nỗ lực rất lớn của chính phủ Việt Nam và người dân trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao ATGT. Tuy vậy, thiệt hại do TNGT ở Việt Nam còn cao, đòi hỏi quyết tâm cao hơn, triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp nhằm kéo giảm TNGT trong năm 2019 và các năm tới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ phát động

Năm 2019 chọn chủ đề ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe máy, mục tiêu phấn đấu giảm từ 5-10% cả 3 tiêu chí, giảm thương vong cho hành khách đi ô tô, mô tô, xe máy. Vì vậy, chiến dịch hôm nay càng có ý nghĩa thiết thực. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và giới trẻ, đặc biệt là những nguyên tắc cứu mạng khi lưu thông và xảy ra tai nạn. Cụ thể là các hành vi: không uống rượu bia khi lái xe, thắt dây an toàn, dùng ghế chuyên dụng cho trẻ khi đi ô tô….

Chiến dịch không chỉ là bước đi cần thiết nhằm giảm TNGT mà còn là cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam với quốc tế, hình ảnh về đất nước Việt Nam thân thiện, an toàn và văn minh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao chiến dịch do Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) phát động và như lời nhắc nhở với tất cả mọi người: mỗi ngày trôi qua thế giới có 3.500 người tử vong do TNGT.

Chính phủ Việt Nam tin tưởng rằng với sự chung tay của các nước và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, tình hình TTATGT sẽ tiếp tục được cải thiện, TNGT sẽ tiếp tục được kéo giảm và góp phần vào sự bình yên của thế giới.

Chủ tịch Liên đoàn Ôtô quốc tế Jean Todt, đặc phái viên của Liên hợp quốc về an toàn giao thông kỳ vọng vấn đề an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn thông qua việc Việt Nam chính thức tham gia Chiến dịch này. Việt Nam là quốc gia duy nhất đại diện cho châu Á được Khối Liên minh các Tổ chức phi Chính phủ về an toàn giao thông lựa chọn để tổ chức Lễ công bố việc cam kết thực hiện các Mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông của Liên hợp quốc. Việt Nam được lựa chọn bởi sự lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ và những sáng kiến giảm thiểu tai nạn giao thông trong thập kỷ qua, đặc biệt là việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. 

“Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ những hệ quả của tai nạn giao thông đối với nền kinh tế và con người, rất tích cực chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn vấn nạn này”, ông Jean Todt cho hay.

Ông cũng cho biết, từ năm 2009, Liên hợp quốc bắt đầu thực hiện những bước tiến huy động toàn thế giới chung tay chống lại sự khủng hoảng này và Việt Nam luôn được nhắc đến như là một quốc gia tiên phong. Đối với những quốc gia như Việt Nam, khi mà xe máy là phương tiện đi lại chính và có nguy cơ cao xảy ra tai nạn hơn các phương tiện khác, thì việc đội mũ bảo hiểm là hết sức quan trọng và cần thiết. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn giúp giảm thiểu những chấn thương và nguy cơ tử vong khi xảy ra tai nạn.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về an toàn giao thông kêu gọi các cơ quan chức năng, đặc biệt là cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ của mình một cách triệt để, việc này sẽ cứu sống nhiều sinh mạng trẻ; bày tỏ trân trọng những cam kết của Chính phủ Việt Nam và sẵn sàng giúp đỡ hết tâm sức. 

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao biểu trưng về cam kết của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu ATGT của Liên hợp quố

Tại buổi lễ, ông Jean Todt đã trao chứng nhận cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu an toàn giao thông của Liên hợp quốc cho Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đại diện Chính phủ Việt Nam trao biểu tượng tượng trưng về cam kết của Việt Nam thực hiện các mục tiêu này. 

Ông Jean Todt sẽ có mặt tại 5 quốc gia được lựa chọn đại diện của 5 châu lục để tiếp nhận bản cam kết và trực tiếp báo cáo với Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Hội nghị bộ trưởng toàn cầu về an toàn đường bộ lần thứ 3, diễn ra vào tháng 2/2020, tại Thụy Điển.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //