Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Người không có hộ khẩu Hà Nội cần thủ tục gì để được đi xe buýt miễn phí?

Phóng viên - 17/09/2019 | 9:19 (GTM + 7)

Nếu như trước đây chỉ có người có hộ khẩu trên địa bàn Hà Nội mới được ưu tiên thì nay người ngoại tỉnh chỉ cần có nhu cầu đi lại trên địa bàn Thủ đô cũng được cấp thẻ miễn phí xe buýt.

Người cao tuổi xếp hàng chờ làm thẻ xe buýt miễn phí

Theo nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, ban hành tháng 7/2019, bắt đầu từ ngày 1/9/2019, Hà Nội sẽ mở rộng đối tượng được sử dụng miễn phí phương tiện vận tải hành khách công cộng, gồm: người có công, người khuyết tật, người cao tuổi (trên 60 tuổi), nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

Đáng chú ý, đối tượng ưu tiên cũng được mở rộng hơn. Nếu như trước đây chỉ có người có hộ khẩu trên địa bàn Hà Nội mới được ưu tiên thì nay người ngoại tỉnh chỉ cần thường xuyên đi lại trên địa bàn Thủ đô cũng được cấp thẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: “Thủ tục cấp thẻ xe buýt miễn phí cho các đối tượng được ưu tiên nhưng không có hộ khẩu Hà Nội không có gì khác so với những người có hộ khẩu Hà Nội. Ngoài các giấy tờ theo đúng quy định như ảnh 3x4cm, thẻ căn cước công dân (với người già), sổ hộ nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật hoặc giấy chứng nhận người có công thì người ngoại tỉnh có nhu cầu di chuyển bằng xe buýt tại Hà Nội chỉ cần khai đầy đủ thông tin cá nhân vào tờ khai được phát, chứ không phải xin xác nhận ở nơi cư trú hay nơi làm việc, là đã có thể được cấp thẻ”.  

Theo quy định ban đầu, những người có vé tháng xe buýt sẽ được ưu tiên cấp thẻ trong vòng 4-5 ngày. Người không có vé tháng (không thường xuyên đi xe buýt) được cấp sau hơn 1 tháng. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên tại các điểm cấp phát thẻ, do số lượng người đến làm thẻ quá đông nên hiện thời gian cấp thẻ đã kéo dài hơn 2 tháng. Những người có giấy hẹn nhận thẻ vào đầu tháng 9 đến nay vẫn có người chưa nhận được thẻ. 

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết, tính đến ngày 5/9, đã có hơn 100.000 lượt người dân nộp hồ sơ làm thẻ miễn phí đi xe buýt. 

Trước tình trạng quá tải này, thành phố đã kéo dài thời gian cấp thẻ miễn phí đến ngày 31/10 nhằm giảm tải cho các điểm tiếp cận hồ sơ và bộ phận sản xuất thẻ.

Cùng với đó, để tạo thuận lợi cho các đối tượng là người cao tuổi có nhu cầu đi xe buýt miễn phí nhưng chưa đăng ký làm thẻ, từ ngày 9/9 đến 31/10, khi đi xe buýt, người cao tuổi có thể xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản chính) để kiểm tra kiểm soát.

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, bất ổn với nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, quý 1-2024, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,66%, cao nhất các quý 1 kể từ năm 2020. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế không tránh khỏi những gam màu xám.

// //