Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thu tiền nhưng không làm đường bê tông cho dân

Phóng viên - 11/06/2018 | 10:39 (GTM + 7)

VOVGT - Các hộ dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến UBND xã Bình Nguyên và chính quyền xã hẹn đến năm 2019 mới thi công, vì nguồn vốn đã hết.


Tuyến đường mà chính quyền xã Bình Nguyên (Quảng Ngãi) thu tiền của người dân nhưng chưa triển khai nâng cấp đường bê tông khiến người dân vô cùng bức xúc

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Năm 2016, thực hiện xây dựng nông thôn mới, UBND xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thông báo làm đường bê tông nông thôn đoạn từ Lò Rèn đến khu dân cư xóm 12, thôn Nam Bình I giáp với xã Bình Khương.

Năm 2017, UBND xã Bình Nguyên triển khai thu tiền của người dân và thông báo sẽ tiến hành làm đường bê tông. Dự kiến tuyến đường này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Người dân đã nộp tiền đầy đủ nhưng đến nay đường vẫn chưa triển khai. 

Khi nghe tin xã làm đường bê tông qua thôn, người dân xóm 12, thôn Nam Bình I, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn rất vui. Mặc dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng ai cũng chạy vạy nộp tiền để sớm có con đường khang trang.

Tuy nhiên, đơn vị thi công chỉ làm 1 đoạn từ Lò Rèn đến Đập Cống đá, còn đoạn từ Đập Cống đá đi qua khu dân cư xóm 12, thôn Nam Bình I đến giáp xã Bình Khương thì không làm, gây bức xúc cho người dân.

Bà Phạm Thị Thùy ở khu dân cư xóm 12, thôn Nam Bình I, Xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cho biết, gia đình rất khó khó khăn, nhưng nghe làm đường cũng phải chạy ngược, chạy xuôi mượn tiền để nộp, nhưng đến nay xã không làm đường cho bà con.

"Đường sá hư hết bây giờ nó hư hỏng, con em học sinh đi lại khổ quá mà nghe nói làm đường bê tông rất là phấn khởi, thì cũng lo đôn đốc với nhau để nộp. Gia đình tôi thì cũng rất khó khăn nhưng cũng ráng nộp 1.500.000 đồng. Tới ngày làm đường thì chỉ làm đoạn dưới kia, bỏ lại 500m đoạn trên này. Dân đã kiến nghị lên thôn để kiến nghị lên trên thì được trả lời hết kinh phí hết rồi"

Ông Phùng Tiên ở khu dân cư xóm 12, thôn Nam Bình I, Xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn bức xúc:

"Mỗi hộ gia đình đóng 1.500.000 đồng, gia đình tôi có xe thì phải đóng thêm 800.000 đồng nữa là 2.300.000đồng. Nói năm 2017 làm đường bê tông nhưng đến năm nay là 2018 rồi mà vẫn chưa làm đường"

Để thi công tuyến đường này, UBND xã Bình Nguyên đã thuê Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hồng Hưng khảo sát và lập hồ sơ thiết kế. Theo hồ sơ thiết kế thì đoạn đường này dài 1,7km, tổng kinh phí đầu tư gần 3 tỷ đồng.

Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Tiến Bảo. Tuy nhiên, trên thực tế tuyến đường từ Lò Rèn đi đến khu dân cư xóm 12, thôn Nam Bình I dài hơn 2,1km. Công ty TNHH Tiến Bảo chỉ thi công 1,7km đúng theo hợp đồng, đoạn còn lại từ Đập Cống đá đi qua khu dân cư xóm 12, thôn Nam Bình I đến giáp xã Bình Khương thì đơn vị thi công không làm.

Ông Nguyễn Ngọc Hội ở khu dân cư xóm 12, thôn Nam Bình I, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn đặt câu hỏi tại sao, đường chưa làm mà xã đã thu tiền của dân:

"Đề nghị UBND xã đã thu tiền 1,5 triệu đồng của dân, nếu làm đường thì thôi nếu không làm đường thì trả lại tiền cho người dân"

Các hộ dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến UBND xã Bình Nguyên. Chính quyền xã hẹn đến năm 2019 mới thi công, vì nguồn vốn đã hết. Ông Nguyễn Tài Thịnh, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lý giải, tiền thu của dân đã thanh toán cho nhà thầu. Đoạn đường còn lại sẽ thi công trong năm 2019 bằng nguồn kinh phí khác:

"Kế hoạch làm đường bê tông 500 m ở tuyến đường này dự kiến địa phương sẽ làm vào quý I năm 2019. Vì năm 2018 Đảng ủy cho chủ trương tiết kiệm chi vận động các nguồn để trả nợ công các công trình xây dựng cơ bản năm 2017"

Cách giải thích của chính quyền địa phương, người dân cho là chưa thoả đáng, nhiều người đề nghị trả tiền lại cho dân./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, bất ổn với nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, quý 1-2024, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,66%, cao nhất các quý 1 kể từ năm 2020. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế không tránh khỏi những gam màu xám.

// //