Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hàng tỷ người Trung Quốc vật vã về quê ăn Tết

Phóng viên - 16/02/2018 | 11:25 (GTM + 7)

VOVGT - Trung Quốc bước vào kỳ “Xuân vận” kéo dài 40 ngày... với khoảng 2,98 tỷ lượt người vật vã trên hành trình về quê ăn Tết


Đám đông tại ga Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Nghe nội dung chi tiết:

Cuộc đại di chuyển của người dân Trung Quốc về quê ăn Tết, hay còn gọi là Xuân vận đến hẹn lại bùng nổ. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà ga, sân bay và bến xe luôn trong tình trạng… nghẹt thở.

Ngày 1/2 năm nay là ngày đầu tiên Trung Quốc bước vào kỳ “Xuân vận” kéo dài 40 ngày. “Xuân vận” sẽ kết thúc vào ngày 12/3. Năm nay, dự kiến khoảng 2,98 tỷ lượt người vật vã trên hành trình về quê ăn Tết.  Chỉ riêng trong ngày “Xuân vận” đầu tiên, ngành đường sắt phải phục vụ tới 8,14 triệu lượt khách.

Bà Đình Hồng – đại diện quản lý nhà ga Sơn Đông cảnh báo:

“Trong khoảng thời gian trước và sau Tết lượng người đi lại cực kỳ đông đúc, hành khách phải sắp xếp thời gian để xếp hàng lấy vé sớm, tránh tình trạng quá tải…”


Các khu vực tập trung đông hành khách đi tàu trước Tết là Bắc Kinh, Quảng Châu và tam giác Thượng Hải - Nam Kinh - Hàng Châu (Ảnh: Chinanews)

Theo ông Lí Văn Tân, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc cho biết đơn vị này đã tăng thêm 1.152 chuyến tàu, nâng tổng số 3.819 chuyến tàu hoạt động mỗi ngày, riêng tàu  cao tốc có tới 177 chuyến mỗi đêm. Năm nay, theo dự báo, lần đầu tiên lượng hành khách di chuyển bằng đường sắt vượt đường bộ. Mạng lưới đường sắt tính đến cuối năm 2017 đã lên đến 127.000 km, bao gồm 25.000 km đường sắt cao tốc. Khách đi tàu năm nay ước đạt 390 triệu lượt, tăng 31,31 triệu lượt so với năm ngoái.

Một hành khách từ Bắc Kinh về quê ở Tứ Xuyên mua được vé tàu cao tốc về quê ăn Tết sau hàng tiếng đồng hồ xếp hàng nói:

“Mọi năm tôi phải đi xe khách tăng cường chuyến, mất khoảng 30 giờ đồng hồ, còn năm nay, đi tàu cao tốc chỉ mất khoảng 9 giờ là về tới nhà thôi. Tuy nhiên để kiếm được tấm vé tàu thật không dễ dàng, khi phải xếp hàng khá lâu”.


Nhà ga, sân bay luôn rơi vào tình trạng kín khách (Ảnh: News.cn)

Ngoài ra, ở lĩnh vực hàng không, ông Vương Chí Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết, đã tăng cường 30.000 chuyến bay nội địa, nâng tổng số lên 14.500 chuyến bay mỗi ngày dịp Tết.

Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, có hơn 100.000 người đi xe máy trên quảng đường gần 700km, từ Quảng Đông về Quảng Tây ăn Tết. Chính quyền địa phương đã thiết lập các điểm cung cấp thức ăn miễn phí dọc đường cho những người này.  Phần lớn họ là những người nghèo, chọn cách đi xe máy để dành tiền chi tiêu dịp Tết.

Anh Trương Cận, 38 tuổi, đến từ thị trấn Hà Châu, Quảng Tây chở theo vợ và 2 con, một số vật dụng cần thiết, vượt hơn 400km về quê ăn Tết. Anh Trương cho biết: “Ngoài trời đang đóng băng, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi xe máy cho rẻ, với chúng tôi thì đây là cách lựa chọn tốt nhất".

Không chỉ riêng Trung Quốc, ở Việt Nam, ai ai cũng đang háo hức sớm được trở về đoàn tụ với gia đình dịp cuối năm. Dịp này, đường phố đông đúc, đi lại khá khó khăn do mật độ tham gia giao thông cao. Trên khắp cả nước đã có biện pháp tăng cường nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //