Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vỉa hè có đường cho xe lăn nhưng người khuyết tật chỉ biết lắc đầu

Minh Hiếu - 05/05/2022 | 5:26 (GTM + 7)

Hơn 2 năm qua, Hà Nội đã “thay áo” cho vỉa hè bằng việc lát đá tự nhiên, đáng chú ý là sự xuất hiện của đường lăn, các vị trí hạ hè dành cho người khuyết tật di chuyển. Tuy nhiên, cho đến nay, người khuyết tật hầu như không thể/ hoặc rất hiếm khi sử dụng được phần đường này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Một số quận nội thành của Hà Nội đang dẹp trật tự, giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng vỉa hè cho người khuyết tật vẫn đang là  “ước mơ” xa vời. 

Empty

Có mặt trên phố Yết Kiêu, Hà Nội trong buổi sáng nay, chúng tôi ghi nhận tình trạng ô tô, xe máy đỗ tràn lan trên vỉa hè dù là điểm trông giữ xe được Sở GTVT cấp phép, hay do người dân, các công ty, công sở tự ý dừng đỗ.

Khi gửi xe máy tại một điểm trông giữ và thắc mắc rằng xe đã chắn đường lăn dành cho người khuyết tật, chúng tôi được nhân viên lý giải như sau: "Vạch đây rồi còn gì nữa! Người mù có đi đâu, người mù đi làm sao được".

Empty

Tình trạng tương tự: hàng quán, xe cộ chiếm dụng vỉa hè cũng xảy ra trên nhiều tuyến đường khác mới được lát đá tự nhiên, từ những vỉa hè nhỏ chỉ đủ một vài xe máy như: Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm… đến những vỉa hè rộng đỗ được vài ba hàng ô tô như: Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt,…

Theo một số người dân, đường dành cho xe lăn chỉ là “hình thức”, bởi ngay cả khi không bị chiếm dụng thì người khuyết tật cũng không thể sử dụng vì gạch vỡ, gồ ghề:

"Mang tiếng đá 70 năm nhưng làm gì được, mấy tháng là nó vỡ hết thế này. Đường đi vẫn vướng nhiều, xe cộ để vỉa hè thế này thì người ta đi vào đâu?"

"Vỉa hè Hà Nội, chỗ để xe còn chẳng có, người đi bộ đi còn khó khăn nói gì đến người khuyết tật".

Sáng 04/5, quận Hoàn Kiếm đã ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31. Trên một vài tuyết đường, vỉa hè đã thông thoáng hơn, người đi bộ tranh thủ tận hưởng cảm giác thong dong vì không biết vỉa hè được trả lại cho họ có lâu không.

Empty

Chuyên gia giao thông, TS. Phan Lê Bình bày tỏ sự ủng hộ với nỗ lực của các ban, ngành chức năng trong việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ, song cho rằng công tác này cần được thực hiện thường xuyên để dần dần thay đổi cách sử dụng vỉa hè của người dân, thay vì mang tính chất thời điểm trong từng chiến dịch. Bên cạnh đó, việc giành lại phần đường cho người khuyết tật cũng cần được chú trọng, thậm chí ở mức độ ưu tiên cao hơn:

"Người khuyết tật là nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội nên cần được hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh hệ thống hạ tầng chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật đi lại thuận tiện thì người khuyết tật sẽ ngại ra đường. Cơ quan quản lý Nhà nước tạo ra những đường lăn cho xe lăn là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, thời gian, mức độ đầu tư khá dài, tốn nhiều chi phí, vì một đoạn nhỏ thôi không giúp ích được nhiều cho người khuyết tật", TS. Phan Lê Bình cho biết.

Empty

Đồng tình với quan điểm này, TS. Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và phát triển cho rằng, các cơ quan quản lý đã có những chính sách hỗ trợ giao thông cho người khuyết tật, nhưng việc thực hiện và giám sát còn nhiều bất cập, dẫn đến lãng phí và hiệu quả thấp. Và rào cản về giao thông tiếp tục cản trở người khuyết tật đi học, đi làm và nhiều cơ hội phát triển khác.

"Nếu có thông báo rõ ràng, trong đó có xử phạt, thì những người đó không dám chiếm dụng những con đường thế này. Và nó trở thành vòng luẩn quẩn: Khi có cản trở thì người khuyết tật không sử dụng, mà khi không có người khuyết tật sử dụng thì người ta lại bảo là có sử dụng đâu mà xây dựng những công trình như thế này. Những chương trình ra quân là rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu có thể mời gọi các tổ chức của người khuyết tật cùng phối hợp", TS. Võ Thị Hoàng Yến nêu ý kiến.

Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //