Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Lạm dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật: đừng để thành trào lưu

Lạm dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật: đừng để thành trào lưu

Dù đã được cảnh báo nhưng một số trường hợp vẫn sử dụng mạng xã hội thiếu “kiểm soát” dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng chính mình và cộng đồng.

Podcast- 1 tháng trước

Phát hiện gần 1.000 đôi giày 'hàng hiệu' tiêu thụ dịp Tết

Phát hiện gần 1.000 đôi giày "hàng hiệu" tiêu thụ dịp Tết

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an TP. Hà Nội) thông tin về quá trình phát hiện, thu giữ gần 1.000 đôi giày hàng hiệu sản xuất gia công chuẩn bị đem vào tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Giao thông- 3 tháng trước

Livestream bán thuốc qua mạng là vi phạm pháp luật

Livestream bán thuốc qua mạng là vi phạm pháp luật

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM trong buổi họp báo kinh tế xã hội chiều ngày 11/1.

Dân sinh- 3 tháng trước

Hát hò mùa Tết: Sao cho vui mình, vui người

Hát hò mùa Tết: Sao cho vui mình, vui người

Hát Karaoke đang là hình thức giải trí được người dân ưa chuộng từ thành thị đến nông thôn, nhất là mỗi dịp lễ, Tết. Thế nhưng, hát Karaoke như thế nào để vừa giải trí mà vẫn đúng quy định pháp luật, không gây phiền toái cho hàng xóm láng giềng.

Đối thoại- 1 năm trước

Trục xuất 2 bác sĩ ngoại quốc liên quan đến phòng khám “vẽ bệnh” moi tiền

Trục xuất 2 bác sĩ ngoại quốc liên quan đến phòng khám “vẽ bệnh” moi tiền

Vừa qua, Sở Y tế và Công an TP.HCM đã phối hợp kiểm tra hoạt động một số cơ sở khám chữa bệnh.

Dân sinh- 1 năm trước

Phát hiện nhiều vi phạm tại Cửa hàng thời trang “Trang Nemo Style”

Phát hiện nhiều vi phạm tại Cửa hàng thời trang “Trang Nemo Style”

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường phát hiện tại cửa hàng bày bán nhiều hàng hóa mang các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Fendi… Không có bất kỳ hóa đơn chứng từ nào và có dấu hiệu giả mạo.

Dân sinh- 1 năm trước

Chung tay đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật

Chung tay đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật

Để đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các vụ trọng án, cần sự chung tay của cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, gia đình và toàn xã hội. Xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc là trách nhiệm không chỉ của riêng ai mà gắn với mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.

Sự việc- 1 năm trước