Tuyến du lịch đường thủy đầu tiên dọc sông Sài Gòn chính thức hoạt động
Phóng viên -
10/07/2020 | 14:01 (GTM + 7)
Sau nhiều nỗ lực không ngừng, một chuyến du lịch bằng tàu thủy dọc theo sông Sài Gòn đưa du khách từ Bến Bạch Đằng đến Củ Chi, Bình Dương đã thành hình và mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.
Đại diện lãnh đạo TPHCM, tỉnh Bình Dương cùng các cơ quan ban ngành, đơn vị đầu tư thực hiện nghi thức khai trương tuyến du lịch đường thủy Bến Bạch Đằng - Củ Chi - Bình Dương
Sáng 10/7, Sở GTVT TPHCM, Sở Du Lịch TP.HCM cùng tỉnh Bình Dương phối hợp với công ty Greenline DP chính thức cắt băng khai trương tuyến tàu du lịch đường thủy Bến Bạch Đằng - địa đạo Củ Chi - Bình Dương.
Sự kiện này đánh dấu bước đột phá không chỉ của ngành du lịch mà của cả hoạt động giao thông thủy khi lần đầu tiên sau hơn 100 năm có 1 tuyến giao thông thủy liền mạch dọc theo sông Sài Gòn nối trung tâm TP.HCM, địa đạo Củ Chi và tỉnh Bình Dương.
Ông Trần Song Hải - Tổng giám đốc Greenlines DP cho biết tuyến du lịch đường thủy này dài 78km dọc Sông Sài Gòn. Đội 4 tàu cao tốc tiêu chuẩn Châu Âu sử dụng động cơ Rolls Royce MTU với sức chở từ 96 đến 150 khách sẽ được đưa vào phục vụ du khách. Mỗi ngày sẽ có 2 chuyến khởi hành từ Bến Bạch Đằng (vào lúc 7h30 và 8h30), 2 chuyến khởi hành từ Củ Chi ( 14h và 15h), giá vé từ 120.000đ đến 220.000đ/lượt.
Ngoài ra, du khách có nhu cầu trọn gói chất lượng cao hoàn toàn được phục vụ bằng du thuyền chất lượng cao GreenlinesDP Yatch 11, Yatch 12 và Yatch 14 với sức chở từ 14 đến 30 khách.
Ông Trần Song Hải - Tổng giám đốc Greenlines DPÔng Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư trong nỗ lực phát triển giao thông và du lịch đường thủy.
Chia sẻ tại buổi khai trương tuyến, Ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho rằng, đây là một trong những nỗ lực tích cực không chỉ của cơ quan quản lý nhà nước mà còn từ phía nhà đầu tư trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 vẫn còn khá lớn.
Ông An ví von rằng “nếu nói các tuyến du lịch đường thủy của TP.HCM là một cô gái đẹp thì đây là những nét điểm xuyết cho cô gái ấy ngày càng rực rỡ hơn”. Lãnh đạo thành phố và Sở GTVT đánh giá cao và trân trọng những tâm huyết, nhiệt tình đóng góp của công ty Greenlines DP và cá nhân ông Trần Song Hải cho sự phát triển chung của hệ thống đường thủy TP.HCM.
Tàu cao tốc 2 thân tiêu chuẩn Châu Âu đầy đủ tiện nghi với sức chứa từ 96 đến 150 khách được đưa vào khai thác trên hành trình này.Du khách còn có thể lựa chọn dịch vụ cao cấp, riêng tư với du thuyền GreenlinesDP Yatch 11, Yatch 12 và Yatch 14
Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng phòng Công nghệ thông tin Sở Du lịch TP.HCM cho rằng hoạt động du lịch và giao thông đường thủy của TPHCM vốn có tiềm năng lớn, đây là nét đặc trưng rất riêng và độc đáo của TPHCM. Mặc dù ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, song với sự quân tâm từ lãnh đạo thành phố, sự quyết liệt từ các đơn vị chủ quản và đặc biệt là tâm huyết của nhà đầu tư thì bước đầu ngành du lịch đã có nhiều tín hiệu khởi sắc.
Bà Phương cho rằng việc đưa vào hoạt động tuyến du lịch đường thủy Bến Bạch Đằng - Củ Chi - Bình Dương là một điểm nhấn cho hoạt động du lịch đường thủy của TP.HCM.
Điều khiển đội tàu tàu hiện đại là các thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm được đào tạo chính quy, bài bảnNhững du khách đầu tiên được trải nghiệm hành trình Bến Bạch Đằng - Củ Chi - Bình Dương
Ông Nguyễn Chí Hiếu - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương đánh giá rất cao năng lực, tính chuyên nghiệp lẫn nhiệt huyết của đơn vị khai thác. Việc đưa vào hoạt động tuyến du lịch thủy này đóng vai trò quan trọng trong kết nối mạng lưới giao thông thủy TPHCM - Bình Dương, góp phần giảm thểu áp lực cho giao thông đường bộ, trực tiếp thúc đẩy phát triển du lịch nói chung, du lịch đường thủy nói riêng. Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Dương hết sức quan tâm và kỳ vọng về hoạt động của các tuyến du lịch , vận tải hành khách bằng đường thủy dọc tuyến Sông Sài Gòn lẫn sông Đồng Nai trong thời gian tới.
Sông Sài Gòn êm đềm thơ mộng nhìn từ boong tàu cao tốc
Hôm nay (6/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.
UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.
Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.
Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.
Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.
Chiều 6/5, trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Lương Sơn (Phú Thọ), một xe tải cỡ lớn mất lái khi xuống dốc, đâm nát dải phân cách rồi lật nghiêng bên lề đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Mỗi người dân Sài Gòn – TP.HCM có lẽ ít nhất đã đôi lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt, con đường dài hơn 13 km đi qua nhiều quận huyện cũ của Sài Gòn.