Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Từ việc chen chúc đêm Trung thu: Nới giãn cách, cần hết sức thận trọng về thời điểm

Phóng viên - 22/09/2021 | 15:26 (GTM + 7)

Mặc dù Hà Nội mới chỉ nới từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15, nhưng tối đêm qua, phố phường vẫn đông nghẹt người đi chơi Trung thu.

Điều này đặt ra vấn đề gì cho các địa phương về việc chọn thời điểm nới giãn cách? Phóng viên VOVGT có cuộc trao đổi với GS.TS Lê Vũ Anh, Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam, Hiệu trưởng sáng lập trường ĐH Y tế công cộng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Dòng người đi chơi trung thu trên phố Hàng Mã tối 21/9. Ảnh: L.T

PV: Tối qua, nhiều tuyến phố của Hà Nội chật cứng người dân đi chơi trung thu. Thưa Giáo sư, điều này tiềm ẩn những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh như thế nào? 

GS.TS Lê Vũ Anh: Nhịp độ lây nhiễm của các ca F0 trong cộng đồng vẫn có nhiều. Chính vì thế có khả năng truyền virus trong dân chúng.

Ngay cả những người được tiêm vaccine 2 liều, người ta vẫn tìm thấy có những người mang virus. Virus đó không có quá nhiều để gây cho người ta bệnh nặng phải đi bệnh viện, nhưng vi rút đó vẫn có khả năng truyền cho người khác.

Thế nên, ví dụ như ở Bờ Hồ, ở Hàng Mã, tất cả mọi nơi vẫn “chen vai thích cánh” như thế, tôi sợ rằng, dù tỷ lệ tiêm rất cao ở Hà Nội rồi, những người đã tiêm vaccine vẫn có khả năng truyền vi rút cho những người chưa được tiêm, không có miễn dịch. Và như vậy dễ bùng phát lên những vùng dịch thời gian tới.

PV: Từ câu chuyện này, ông có lưu ý gì với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng khi chọn thời điểm đưa ra những quyết định nới lỏng giãn cách, và những biện pháp để quản lý dịch bệnh sau đó?

Tôi nghĩ chính quyền nên bàn một cách kỹ càng. Khi bàn, phải có ý kiến của những người làm chuyên môn để xem nên như thế nào, những tình huống nào có thể xảy ra. Người ta nên tránh những tình huống đó và làm giảm thiểu khả năng lây nhiễm do tình huống đó mang lại.

Tôi lấy ví dụ, ngày giãn cách đúng vào ngày trung thu. Sau gần 60 ngày giãn cách, người ta có nhu cầu gặp gỡ. Nhưng nhu cầu gặp gỡ lại rơi vào ngày Rằm trung thu người ta càng có lí do đi ra ngoài đường. Tôi nghĩ, nếu mình kéo dài thêm một ngày nữa thì không vấn đề gì, thì mọi chuyện dễ dàng hơn.

Tôi khuyên là nên có những kế hoạch. Tất nhiên chính quyền phải có chiến lược, có kế hoạch nhưng mà ra những chiến lược đó vào những khu vực nhạy cảm đặc biệt liên quan đến con người, những ngày giờ cụ thể nên tham khảo ý kiến chuyên môn và nên tiếp thu những thông tin như thế để mình tránh đi. Bởi vì chỉ cần tránh ngày Rằm là mình đã tránh được rất nhiều thứ rồi! 

PV: Xin cảm ơn ông!

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //