Giá xăng tăng, dầu giảm còn hơn 27.000 đồng/lít
Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 7/5.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Ngày 12/12, Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân, mở đợt cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công và trấn áp các loại tội phạm, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong cao điểm cuối năm, đặc biệt là dịp lễ và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trong đợt cao điểm này, lực lượng Công an tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm đường phố, ma túy, cướp giật, trộm cắp, cùng các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Nhiều lý do quen thuộc trước máy đo nồng độ cồn
Ngay sau lễ ra quân cao điểm, Đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, đã khẩn trương triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên địa bàn phường Vũng Tàu, TP.HCM – khu vực thu hút đông du khách, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.
Anh Nguyễn Trường Giang, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM, sau khi bị tổ công tác dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, đã chia sẻ:
"Nhà mình bán quán nhậu, khách khứa người ta mời nên mình uống một chút thôi. Nhưng uống xong lại không có người đón con, nên mình đi đón con và gặp các đồng chí ở đây. Lần sau mình sẽ không uống nữa; mà nếu có uống thì mình sẽ không lái xe ra đường."
Cũng tại thời điểm trên, anh Phạm Lê Khắc Huy đang điều khiển xe máy chở vợ và con nhỏ lưu thông trên đường Trương Công Định thì bị lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh Huy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,373 miligam/lít khí thở.
Tại đây, anh Huy đã đưa ra nhiều lý do mong được lực lượng chức năng bỏ qua. Tuy nhiên, với quyết tâm xử lý nghiêm theo tinh thần “không vùng cấm, không ngoại lệ”, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm theo quy định.
"Chú, con đọc lỗi cho chú nghe nhé. Vào lúc 19 giờ 54 phút, ngày 12/12/2025, tại số 76 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, TP.HCM, chú điều khiển xe mô tô biển số 72C1-11111 lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg đến 0,40 mg/1 lít khí thở; kết quả đo của chú là 0,373 mg/lít khí thở. Ngoài ra, chú không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe. Mời chú ghi họ tên và ký xác nhận giúp con."
Khi được hỏi vì sao đã uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển xe chở vợ con ra đường, anh Huy đã chia sẻ: "Tại hôm nay bé bị đau mắt nên tôi mới chở bé đi khám thôi, chú. Bình thường nhậu xong là ở nhà, không có chạy xe."
Có mặt tại hiện trường xử lý vi phạm nồng độ cồn, chị Nga, vợ anh Huy, cho biết. "Đi khám mắt cho con nhưng tôi không biết chạy xe nên kêu ổng chở. Vì sợ cháu bị nặng, nguy hiểm nên tôi mới nhờ anh chở hai mẹ con đến bác sĩ để khám cho cháu."
Không vùng cấm, không ngoại lệ trong xử lý vi phạm nồng độ cồn
Để triển khai có hiệu quả, lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm soát công khai, kết hợp kiểm tra đột xuất tại các tuyến đường trọng điểm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong thời điểm cao điểm du lịch và dịp lễ, Tết.
Anh Phạm Quốc Sang, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM, cho rằng việc lực lượng chức năng tăng cường các đợt kiểm tra nồng độ cồn như thế này là rất cần thiết, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, giảm tai nạn giao thông, đặc biệt vào những dịp cuối năm.
"Thời điểm cuối năm, cũng là dịp Tết nên công việc của các công ty nhiều, việc tham gia tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè cũng nhiều. Vì vậy, em sẽ luôn nhắc nhở bản thân chấp hành luật giao thông, lựa chọn đi bằng Grab hoặc phương tiện khác, không tự lái xe khi đã uống rượu, bia."
Việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong cơ thể có nồng độ cồn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Rượu, bia làm suy giảm khả năng quan sát, phản xạ chậm và dễ dẫn đến những quyết định sai lầm khi lái xe, không chỉ đe dọa tính mạng bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường. Bên cạnh các chế tài xử phạt nghiêm khắc, mỗi người cần nâng cao ý thức “đã uống rượu, bia thì không lái xe” để bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.
Anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM, chia sẻ: "Khoảng 5 giờ, em ăn cơm chiều bên nhà bà ngoại thì có uống mấy lon. Nhà em ở đường Lê Lợi, cũng gần thôi. Luật thì chắc chắn là mình uống rượu, bia là sai rồi. Mình cũng chủ quan, nghĩ cơ thể không có vấn đề gì, nhưng thực tế uống là có nồng độ cồn. Thôi thì chấp nhận. Bình thường em tuân thủ lắm, đây là lần đầu tiên trong đời thổi nồng độ cồn."
Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định đợt cao điểm này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình an
"Tôi yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; loại trừ các nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.
Tập trung tấn công, trấn áp; thực hiện các giải pháp kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm, ổ nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội ngay từ khi mới manh nha hình thành; đồng thời chủ động tham mưu, kiến nghị giải quyết những bất cập trong tổ chức giao thông, kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông."
Để triển khai hiệu quả đợt cao điểm, Phòng CSGT yêu cầu các đơn vị, Đội/Trạm tổ chức lực lượng trực, ứng trực, bảo đảm đủ quân số, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và kịp thời xử lý các tình huống, vụ việc phát sinh theo mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên; đồng thời chủ động rà soát phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác, sẵn sàng tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 7/5.
Việc "hồi sinh" sông Tô Lịch đã được TP Hà Nội đặt là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển Thành phố, trong đó, việc làm sạch dòng nước là điều kiện tiên quyết để sớm xây dựng dự án công viên cảnh quan hai bên bờ.
Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hồi sinh sông Tô Lịch, từ bổ cập nước cho đến nạo vét, cải tạo lòng sông, kè lại bờ và xây dựng một số đập dâng. Nhiều đoạn sông Tô Lịch đã có màu xanh, nước trong hơn, môi trường đã được cải thiện đáng kể, người dân vui mừng và kỳ vọng.
Những ngày này, khi mùa mưa năm 2026 đang cận kề, không khí tại công trường dự án cải tạo kênh Thụy Phương, phường Bắc Từ Liêm và tuyến cống Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công, Hà Nội đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết.
Qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng CSGT Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ phản ánh về trường hợp xe ô tô tải đi ngược chiều trên Quốc lộ 21, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Sau 2 tháng vận hành hệ thống thu phí không dừng không barie đầu vào trên 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1, giao thông qua các trạm thu phí đã có những thay đổi rõ rệt. Dòng xe lưu thông thông suốt, giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian cho người dân.
9 ngày nữa, Nghị định 90/2026 của Chính phủ sẽ chính thức đi vào cuộc sống, mang theo kỳ vọng về một bước ngoặt mạnh mẽ trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác hại của thuốc lá.