Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Từ 2021, được sử dụng lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm ca đêm

Phóng viên - 03/12/2020 | 11:09 (GTM + 7)

Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 mang đến nhiều thay đổi lớn về quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Từ 2021, được sử dụng lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm ca đêm (Ảnh minh họa: Người lao động)

Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ:

PV: Theo Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, người sử dụng lao động được sử dụng lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa nếu được người này đồng ý. Theo ông, việc này có ý nghĩa như thế nào?

Ông Vũ Minh Tiến: Một điểm rất mới của Bộ luật Lao động 2019 là trao quyền cho lao động nữ được làm việc và được từ chối làm việc nếu ảnh hưởng đến sức khoẻ, không phù hợp với điều kiện của mình.

Đặt ngược lại là người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ thông tin về công việc, tính chất nguy hiểm, nguy cơ có thể gây mất an toàn lao động để người lao động toàn quyền lựa chọn.

Đây là một điểm mơi, nhân văn và rất tích cực. Trước chúng ra cho rằng cấm lao động nữ làm việc là bảo vệ họ, nhưng trên thực tế, điều đó vô tình cản trở quyền làm việc, quyền có thu nhập.

PV: Ông có lời khuyên nào cho người lao động nếu bị doanh nghiệp gây khó dễ khi từ chối yêu cầu làm thêm giờ, làm ca đêm?

Ông Vũ Minh Tiến: Có nhiều doanh nghiệp thiếu sự chia sẻ, thông cảm. Có một số trường hợp, người lao động bị phân biệt đối xử, bị trù dập, bị đánh giá là không nhiệt tình, không tích cực lao động và có thể sẽ gặp bất lợi sau này trong công việc, trong khen thưởng, tiền thưởng cuối năm,…

Trong trường hợp như vậy, người lao động nên chia sẻ thông tin để nhận được chia sẻ, thấu hiểu của tổ trưởng và cán bộ quản lý, đặc biệt tôi nhấn mạnh vai trò của tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng sản xuất.

Khi chúng ta nói về mặt tình không được thì có thể sử dụng kênh chính thức là thông qua công đoàn, qua kênh quản lý để đề nghị trực tiếp với quản lý cấp trên chia sẻ.

Khi qua kênh khiếu nại, thắc mắc không được thì có thể nhờ sự can thiệp của công đoàn cấp trên hoặc cơ quan quản lý nhà nước.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //