Nếu tìm câu nói thả thính đốn tim nhất của năm 2020 thì khó có câu nào qua mặt được “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ cần cậu cơ”. Đừng nói là bạn chưa từng nghe qua câu này khi nó là hiện tượng hot trend trên khắp các trang mạng xã hội, từ Tiktok, đến FB rồi Instagram…
"Trứng rán cần mỡ bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần học cơ…"
Nếu tìm câu nói thả thính đốn tim nhất của năm 2020 thì khó có câu nào qua mặt được “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ cần cậu cơ”. Đừng nói là bạn chưa từng nghe qua câu này khi nó là hiện tượng hot trend trên khắp các trang mạng xã hội, từ Tiktok, đến FB rồi Instagram…
Câu nói “trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ” nổi lên như một hiện tượng trên trang mạng xã hội Tik Tok gắn liền với tên tuổi của Hotgirl Trần Thanh Tâm. Ngày 20/2/2020, tài khoản TikTok Trần Thanh Tâm (@po.trann77 - biệt danh Bông Dẹo Cô Cô) đăng tải 1 video trong đó cô đọc 1 đoạn thơ với nội dung: "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần cậu cơ".
Video này thu hút hơn 2.8 triệu lượt xem và 221 nghìn lượt thích sau 8 ngày. Theo Thanh Tâm thì câu nói này do cô cũng vô tình đọc được trên mạng, sau đó có biến tấu cho thú vị hơn.
Vì sao câu nói “trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ” lại hot? Ở thời đại mạng xã hội lên ngôi, bất kì ai hay hiện tượng gì cũng có thể trở nên nổi tiếng chỉ cần những lượt share và repeat của cư dân mạng, “trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ” cũng không phải là một ngoại lệ. Sở dĩ câu nói “trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ” được cộng đồng mạng đua nhau like, share, repeat, re-up là bởi một vài lí do sau đây.
Xét về nội dung thì câu nói “trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần anh cơ” được coi là một câu “thả thính” cực mạnh. “Thả thính” là một thuật ngữ của giới trẻ dùng để chỉ những lời nói, hành động “bật đèn xanh” cho ai đó, thể hiện tình cảm một cách đáng yêu, hiện đại.
Với giới trẻ hiện nay, việc thả thính trên các trang mạng, qua những caption, comment là một hành động không còn mới lạ, thế nhưng, “thả thính” theo những cách độc đáo và những câu nói “mới lạ” thì chưa bao giờ hết hot. Ngại ngần gì mà không bắt trend ngay khi biết đến một câu thả thính mùi mẫn như vậy.
Câu nói “trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ” nổi lên qua một video trên Tik Tok. Ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, giọng nói ngọt như kẹo cùng với những biểu cảm trên khuôn mặt của hot girl Trần Thanh Tâm cũng là một trong những lí do khiến câu nói này nhận được cơn bão like, bão share và trở nên hot trend như vậy.
Các bạn trẻ đã nhanh chóng sáng tạo ra vô số các biến thể của câu nói này, kiểu như:
“Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ
Yêu không cần cớ, chia tay mới cần cơ”.
Hoặc “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Muốn cua được tớ, cậu đừng mơ”…
Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.
Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.
Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?
Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.
Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.
UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.