Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Trẻ mầm non trở lại trường: Cô trò bồi hồi đến mất ngủ...

Nguyễn Yên - 13/04/2022 | 16:04 (GTM + 7)

Sáng nay (13/4), học sinh mầm non ở Hà Nội đã chính thức trở lại trường sau quãng thời gian dài nghỉ dịch. Tại các cổng trường mầm non như quay lại không khí ngày khai giảng. Nhiều thầy cô và học sinh bồi hồi đến mất ngủ, sau gần 1 năm chờ đợi ngày này.

Từ sáng nay, trường mầm non Sakura Montessori, quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt đầu đón học sinh trở lại trường sau gần 1 năm nghỉ dịch.

Từ sáng nay, trường mầm non Sakura Montessori, quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt đầu đón học sinh trở lại trường sau gần 1 năm nghỉ dịch.

Từ hơn 7h sáng nay, trường mầm non Sakura Montessori, quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt đầu đón những học sinh đầu tiên. Do có nhiều trường mầm non ở khu vực này nên lượng xe của phụ huynh đổ dồn về khá đông khiến nhiều đoạn đường trong khu đô thị mới Cầu Giấy ùn ứ giao thông.

Chia sẻ về cảm xúc được đưa con đến trường sau nhiều tháng nghỉ dịch, một phụ huynh cho biết: "Đầu tiên là rất vui vì các cháu được tiếp cận cuộc sống bình thường, còn gia đình cũng có chút lo lắng vì có thể đến lúc nào đó phải đối mặt với khó khăn của dịch bệnh. Nỗi lo thì luôn luôn nhưng buộc phải chấp nhận".

Tại trường mầm non Tuổi Thần Tiên, Thanh Trì, trong ngày đầu tiên trường chưa tổ chức ăn sáng và trông muộn buổi chiều để có thời gian đưa các hoạt động dần trở lại nề nếp, đồng thời để trẻ làm quen dần. Bên cạnh các cháu háo hức, cũng có những trẻ quyến luyến bố mẹ, chưa muốn vào trường do ở nhà quá lâu, thậm chí khóc sướt mướt khi đến cổng trường.

Cô Vũ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thần Tiên cho biết, có khoảng 60% trên tổng số hơn 600 học sinh đăng ký trở lại hôm nay, số khác sẽ đi học sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Mọi công tác đón trẻ được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn: "Lo lắng vì hơn 1 năm trời các con mới đến trường, mọi cái phải làm lại từ đầu, các con mới đến khóc lóc nhiều lắm, con lại chưa có nề nếp, nề nếp ở nhà và ở trường khác nhau nhưng từ sáng đến giờ khá ổn rồi. Các phụ huynh yên tâm là nhà trường đưa an toàn lên số 1: an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống thương tích".

Hôm nay là ngày mà nhiều cháu độ tuổi mầm non lần đầu tiên được tới trường nhưng nhờ sự chuẩn bị trước đó của gia đình nên tại trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ, quận Ba Đình, mọi khâu đón trẻ, đưa trẻ vào lớp diễn ra suôn sẻ.

Cô giáo Trần Minh Phương chia sẻ niềm vui khi được gặp lại học sinh sau gần một năm nghỉ học do dịch: "Dù thời gian rất gấp nhưng chúng mình không quản ngày nghỉ đến trường để dọn dẹp, vệ sinh tất cả mọi thứ chào đón các con trở lại trường. Rất phấn khởi là phụ huynh ủng hộ, hôm nay học sinh lớp mình rất đông".

Cô Nguyễn Thu Hiền, Hiệu trưởng trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ cho biết, kế hoạch đón học sinh đã được nhà trường chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Trong ngày đầu học sinh mầm non đi học trở lại, nhà trường có số học sinh đăng ký trên 80% với 350 em đã đến trường. Nhà trường cũng ưu tiên các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho trẻ khi đến trường: "Việc phòng chống dịch bệnh thì nhà trường luôn bám sát. Với các tình huống F0, chúng tôi đã phổ biến cho giáo viên để phụ huynh nào có băn khoăn, giáo viên sẽ tư vấn. Trên trang web của nhà trường cũng tuyên truyền tới phụ huynh về cách phòng chống dịch Covid và phương án của nhà trường để xử lý khi có F0".

Trong sáng nay, khoảng 540 nghìn trẻ mầm non ở Hà Nội đã trở lại trường. Ở các lớp nhỏ tuổi, các cô giáo dành phần lớn thời gian đầu ngày để dỗ dành các con; các nhà trường cũng lên kế hoạch tuần đầu chủ yếu tổ chức các hoạt động vui chơi nhẹ nhàng để các em làm quen với môi trường, thầy cô, bạn bè.

Trong niềm vui được đến trường của học sinh mầm non, mong muốn lớn nhất của phụ huynh là con em mình được đến trường an toàn và sẽ đồng hành cùng thầy cô để các con vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu: "Lâu lâu các con mới đi học nên chắc các cô vất vả lắm vì vào lớp bạn nào cũng khóc, mong các cô cố gắng, chắc vài tuần sẽ ổn, phụ huynh cũng cố gắng hỗ trợ cùng các cô".

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

// //