Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tiền Giang: Ngập úng sau cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng, người dân chặn xe không cho qua lại

Song Phương - 29/08/2022 | 5:52 (GTM + 7)

Chiều qua (28/8), trên địa bàn toàn tỉnh Tiền Giang xuất hiện cơn mưa lớn nặng hạt và kéo dài gây ngập úng cục bộ một số nơi, trong đó ngập nặng nhất là thành Mỹ Tho.

Đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Ấp Bắc đến ngã tư Lý Thường Kiệt.

Cơn mưa như trút nước kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã gây ngập úng nhiêu tuyến đường trong nội ô TP. Mỹ Tho. Nước ngập cao hơn 0,5m, gây chết máy và tràn vào nhà của người dân.

Một số tuyến đường bị nước ngập nặng phải kể đến: Đường Phan Thanh Giản, Phan Bội Châu - Phương 3, Đường Lý Thường Kiệt – Phường 5, Đường Trần Hưng Đạo – Phường 4, đường Hùng Vương – Phường 1, Đường Dương Khuy – Phường 6...

Cơn mưa như trút nước kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã gây ngập úng nhiêu tuyến đường trong nội ô TP. Mỹ Tho

Cơn mưa như trút nước kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã gây ngập úng nhiêu tuyến đường trong nội ô TP. Mỹ Tho

Đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đường Ấp Bắc đến đường Lý Thường Kiệt được xem là đoạn cao nhất trên tuyến, chưa từng bị nước ngập trước đây, nhưng cơn mưa chiều nay cũng đã biến đoạn đường này thành biển nước.

Ngập sâu nhất là đường Lê Đại Hành – Đoạn từ điểm giao với đường Hừng Vương đến đoạn giao với đường Lê Lợi trên địa bàn phường 1, thành phố Mỹ Tho. Hầu hết những ngôi nhà ở đây đều bị chìm trong biển nước.

Nước ngập cao hơn 0,5m, gây chết máy và tràn vào nhà của người dân

Nước ngập cao hơn 0,5m, gây chết máy và tràn vào nhà của người dân

---

---

Để hạn chế xe ô tô qua lại gây sóng tạt nước vào nhà, một số người đã tự ý dùng ghế, cây cản ngang đường làm cho các xe ô tô không thể qua được đoạn đường này. Tuy nhiên việc làm này là rất nguy hiểm, có thể gây ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào, nhất là đối với xe gắn máy, nếu người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát và va phải chướng ngại vật.

Anh Nguyễn Thanh Tòng, sống đường Lê Đại Hành, Phường 1 cho biết: "TP. Mỹ Tho trước giờ cũng có nhiều cơn mưa lớn, nhưng có lẻ cơn mưa chiều này là lớn nhất và gây ngập nước nhiều nhất. Ban đầu gia đình anh còn dùng vải vụn, quần áo củ để chặn nước, tuy nhiên mưa càng ngày càng nặng hạt, nước dân càng cao, gia đình đành bất lực nhìn nước tràn vào nhà lênh láng".

Chướng ngại vật người dân dựng lên để hạn chế xe chạy làm nước tràn vào nhà trên đường Lê Đại Hành - Phường 1

Chướng ngại vật người dân dựng lên để hạn chế xe chạy làm nước tràn vào nhà trên đường Lê Đại Hành - Phường 1

---

---

Nguyên nhân gây ra ngập úng nặng ngoài việc lượng mưa nhiều, hệ thống cống nhỏ, hẹp, một phần còn do hệ thống cống thoát nước trên các tuyến đường trong nội ô TP. Mỹ Tho không được thường xuyên duy tu, nạo vét.

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //