Thực hành lối sống xanh: Nhiều lý do dễ nản lòng thoái chí
Vũ Loan - Hà Kiều -
07/06/2022 | 13:49 (GTM + 7)
Chủ đề chung của Ngày Môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường năm nay đều hướng đến lối sống xanh bền vững. Dù thời gian qua đã có một bộ phận người trẻ thực hành lối sống xanh nhưng vẫn chỉ là thiểu số khi vẫn còn đó nhiều lý do khiến mọi người dễ nản lòng thoái chí.
Giống bao phụ nữ hiện đại khác, chị Phạm Thị Ngân sống tại Cầu Giấy Hà Nội cho hay: Với vốn thời gian ít ỏi trong ngày để tìm nguồn sản phẩm xanh từ bao bì đến chất lượng hoặc mỗi lần đi chợ phải mang hộp đựng đồ tươi sống khá lỉnh kỉnh. Bất tiện và khó thay đổi thói quen là lý do chủ yếu khiến không chỉ chị Ngân mà nhiều người gặp khó khi muốn sống xanh giảm nilon, nhựa một lần thải ra môi trường:
'Hàng chục món đồ trong mỗi lần đi chợ là hàng chục chiếc túi nilon mới, kể từ đồ ăn sáng hay đến rau củ, thịt cá. Bình thường đựng bằng túi nilon, ở ngoài hàng có túi gì họ cho mình sẵn thì xách về thôi. Đi ra hàng rau mua nhiều người ta cho 1-2 túi tùy cân nặng, bọc trong ngoài. Xét về tiện thì chẳng bao giờ từ bỏ dùng túi nilon', chị Phạm Thị Ngân tâm sự.
Ảnh minh họa
Các bạn sinh viên dù dễ tiếp nhận lối sống mới nhưng cũng gặp khó khi thực hành sống xanh. Muốn giảm nhựa, hộp xốp phải tự nấu ăn, ra quán… nhưng đa số vẫn chọn đặt đồ ăn qua apps vừa rẻ, vừa đa dạng, đỡ công dọn dẹp.
Đặc biệt, những sản phẩm thân thiện với môi trường không phải lúc nào cũng “thân thiện” với khả năng tài chính của các bạn trẻ:
'Các bạn đa số có nhận thức nhưng chưa sẵn sàng hành động, một phần các bạn còn không biết luôn. Một nhóm nhỏ đã có nhận thức đã hành động hàng ngày. Hầu hết các bạn chưa có hành động quá nhiều'.
'Ban đầu em không có theo lối sống này và không đủ kiên nhẫn'.
Theo lời kể của Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, bạn trẻ sống tại TPHCM đã ra mắt nhiều đầu sách về môi trường, vẫn còn nhiều lầm tưởng về lối sống xanh khiến người thực hành mang tâm lý tiêu cực. Từ đó, chính những người xung quanh cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm với lối sống này. Nhiều người thực hành bị chê “nửa vời” khi không triệt để giảm rác trong sinh hoạt. Quỳnh Hương đã có những trải nghiệm không mấy vui vẻ trong 2 năm đầu sống xanh.
'Có rất nhiều lầm tưởng về lối sống này. Khi mình nghĩ quá về việc giảm rác quá, nhìn xung quanh đâu cũng có vấn đề dẫn đến rối loạn lo âu. 2 năm đầu em bị lo lắng quá mức về lượng rác mình thải ra. Mình dễ cáu hoặc muốn nghỉ chơi với bạn vì bạn không hiểu những gì mình đang theo đuổi. Nó ảnh hưởng đến công việc nữa, nhiều cái lắm', Nguyễn Hữu Quỳnh Hương cho biết.
Chị Nguyễn Hoàng Thảo, nhân vật truyền cảm hứng sống xanh từng xuất hiện trên BBC cũng từng bị cho là lập dị khi chọn lối sống không rác thải.
Nhưng bắt nguồn từ nhận thức đây là lối sống văn minh không ảnh hưởng đến môi sinh và việc cần làm cho chính mình, cho xã hội, chị Thảo luôn kiên định: 'Việc bảo mọi người thay đổi cách mọi người tiêu dùng, mua sắm, đi đâu mang cái túi nhiều người nói việc đấy khó khăn vì không phải lúc nào cũng nhớ. Tuy vậy, không phải không làm được. Nếu mọi người đều thay đổi về tư duy thì lượng rác thải giảm đi rất nhiều'.
Vẫn còn đó nhiều e ngại về lối sống bền vững khi nhịp sống hiện đại lại “nhanh” và “tiện”. Chính vì vậy, mọi nỗ lực dù là hành động nhỏ bé bảo vệ môi trường đều đáng thử và đáng trân trọng.
Ngày hội “Chung tay hành động vì Hà Nội xanh” vừa được tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội
Thay đổi tích cực từ những hành động xanh
Dù vẫn còn đó lý do khiến nhiều người e ngại khi bắt đầu thực hành lối sống xanh nhưng thời gian qua vẫn có các tổ chức phi lợi nhuận, các cá nhân nổi bật đang nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, lan tỏa tình yêu môi trường mang đến thay đổi tích cực trong cộng đồng.
Ngày hội “Chung tay hành động vì Hà Nội xanh” vừa được tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người dân thủ đô.
Chị Hồng sống tại quận Hai Bà Trưng đưa con đến tham gia ngày hội để cùng tìm hiểu cách tái chế rác thải hiệu quả nhất: 'Ở trên lớp các bạn nhỏ cũng có nhiều hoạt động nhưng các bạn ấy chưa có nhiều thời gian tìm hiểu. Những ngày như thế này mình ra đây chỉ cho các bạn để nâng cao thực tế. Ví dụ như que kem tái chế được nhưng không biết tái chế để làm gì? Thì ở đây các cô làm mẫu rất hay, mẹ cũng vừa hướng dẫn con que kem con vứt đi thì làm được cái này cái kia…'
Các chương trình phân loại rác, hay nhặt rác xung quanh Hồ Gươm của nhiều hội nhóm yêu môi trường được duy trì nhiều năm qua đã mang lại những tác động rõ rệt trong việc thay đổi ý thức của người dân.
Bà Thuận - ở Hàng Đào chia sẻ: 'Chủ nhật hàng tuần có sinh viên, cả người nước ngoài cầm cái túi, cái cặp đi nhặt rác. Ai cũng thích sạch, ví dụ muốn vứt rác mà thấy sạch thế này thì ai dám vứt rác đâu'.
Không chỉ rầm rộ mang tính chất phong trào, các chương trình hành động vì môi trường ngày càng đi vào chiều sâu để mang lại hiệu quả lâu dài.
Anh Trần Văn Hiếu, PGĐ Công ty Lagom Việt Nam, một trong những đơn vị đã bền bỉ theo đuổi công việc phân loại, thu gom và tái chế vỏ hộp giấy cho biết: 'Tất cả chúng ta cùng chung tay làm thì sẽ tạo ra những việc rất hiệu quả. Triết lý của Lagom là làm việc tử tế, nhỏ, trong thời gian dài thì mới hình thành thói quen được.'
Hôm nay (6/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.
UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.
Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.
Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.
Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hồi sinh sông Tô Lịch, từ bổ cập nước cho đến nạo vét, cải tạo lòng sông, kè lại bờ và xây dựng một số đập dâng. Nhiều đoạn sông Tô Lịch đã có màu xanh, nước trong hơn, môi trường đã được cải thiện đáng kể, người dân vui mừng và kỳ vọng.
Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.
Chiều 6/5, trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Lương Sơn (Phú Thọ), một xe tải cỡ lớn mất lái khi xuống dốc, đâm nát dải phân cách rồi lật nghiêng bên lề đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.