Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sẵn sàng các phương án đảm bảo ATGT ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Nguyễn Sử - Trang Linh - 02/01/2023 | 8:52 (GTM + 7)

Để đảm bảo an toàn thông suốt giúp người dân đi lại thuận tiện đặc biệt là tại các khu vực của ngõ ra vào thành phố, khu vực bến xe, bến cảng, lực lượng CSGT cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 Hôm nay (2/1) là ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã bắt đầu quay trở lại thành phố để chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm mới.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình – Phó trưởng Phòng (PC08) Công an TP.HCM cho biết để đảm bảo an toàn thông suốt giúp người dân đi lại thuận tiện đặc biệt là tại các khu vực của ngõ ra vào thành phố, khu vực bến xe, bến cảng, lực lượng CSGT cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp.

“Lực lượng CSGT Công an TP đã chủ động phối hợp giữa Ban An toàn giao thông thành phố, Công an 21 quận huyện và TP.Thủ Đức cùng với các Đội, Trạm và lực lượng CSGT công an cấp huyện phối hợp với Thanh tra giao thông, TNXP và các Phòng của Cục C08 tại 2 đầu cao tốc làm sao để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc kẹt xe tại các khu vực cửa ngõ ra vào TP, khu vực bến xe, khu vực cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cũng như cảng Cát Lái trong công tác điều phối giao thông hạn chế thấp nhất việc ùn tắc kéo dài”, Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết.

Còn tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nơi được xem là điểm nóng đi lại trong các dịp lễ tết, ông Nguyễn Nam Tiến - Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết Cảng hàng không cũng đã chủ động làm việc với các hãng xe để tăng phương tiện giúp người dân đi lại dễ dàng hơn.

“Chúng tôi đã làm việc với các hãng xe, xe công nghệ, xe taxi để đảm bảo là tăng thêm lượng xe. Các hãng taxi có cam kết tăng hơn so với bình thường, tuy nhiên vẫn có một số hãng cũng lo vấn đề thiếu xe. Hiện một tuần cũng xảy ra 2-3 trường hợp, 2-3 khung giờ thiếu xe, đặc biệt vào thứ 7, Chủ nhật và buổi tối, ảnh hưởng tới hoạt động chung của cảng cũng như không thuận tiện cho hành khách đặc biệt là vào ban đêm, ông Tiến cho biết thêm.

Được biết, nhằm đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ, Công an Hà Nội và TPHCM đã có phương án phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông cụ thể và bố trí, huy động lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các nút, điểm nóng giao thông trọng điểm, các tuyến phố đi bộ và các bến xe, nhà ga trên địa bàn...

Tại khu vực Tân Sơn Nhất, Sở GTVT TPHCM có phương án kéo dài thời gian thời gian hoạt động các tuyến xe buýt  và đề nghị các hãng xe taxi, ô tô công nghệ tăng số lượng xe để giải tỏa khách ở sân bay.

Trước đó, vào ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch 2023 (ngày 1/1/2023), lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người.

So với cùng ngày năm 2022, số vụ tai nạn giao thông tăng 7 vụ, giảm 2 người chết, tăng 9 người bị thương.

Về công tác thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, trên tuyến đường bộ lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra và xử lý vi phạm 7.057 trường hợp vi phạm.

Số tiền xử phạt từ các trường hợp vi phạm là gần 12 tỉ đồng, cùng với việc tạm giữ 140 ôtô, 1.920 môtô, 18 phương tiện khác; tước 1.159 giấy phép lái xe các loại.

Về xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã có chế tài với 1.330 trường hợp; vi phạm về ma túy 3 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.058 trường hợp; cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải 186 trường hợp.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc C08 kiểm tra, lập biên bản 58 trường hợp vi phạm, phạt tiền 197,4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 21 trường hợp; tạm giữ 2 phương tiện.

Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

// //