Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phụ huynh mắc kẹt giữa trông con và đi làm trở lại

Phóng viên - 27/09/2021 | 22:22 (GTM + 7)

Sau khi nới lỏng giãn cách, bố mẹ phải đi làm nhưng trường học chưa mở cửa. Không có người thân hỗ trợ trông con, không thể và cũng không yên tâm thuê giúp việc trong giai đoạn này, nhiều người rơi vào tình thế "mắc kẹt" giữa công việc và gia đình, dẫn đế

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh: Tuổi trẻ

Từ khi đi làm trở lại tới nay, 2 vợ chồng chị Đặng Hồng Minh, ở Chung Cư Ecohome, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội chia ca để vừa đi làm vừa trông 2 con ở nhà:

"Vợ chồng tôi chia ca làm việc, tranh thủ chồng bớt vài tiếng về trông con để vợ lên cơ quan, vợ làm xong trưa về thay ca. Chúng tôi rất bối rối trong giai đoạn này, đúng lúc con lên lớp 1 nhưng việc chăm con và quan tâm đến học hành của con không thể như mong muốn được. Nói thật là phải bỏ bê con cái để đáp ứng yêu cầu của cơ quan".

Nhà có 2 con nhỏ nên chị Minh Thu ở Quan Hoa, Cầu Giấy cần có sự hỗ trợ của ông bà mới yên tâm đi làm, nhưng trước đợt dịch này, bà đã về quê nay lại không thể lên giúp vì không có hộ khẩu Hà Nội thì không được vào Thành phố. Áp lực mỗi ngày phải lo cho công việc và con cái khiến chị Thu cảm thấy căng thẳng:

"Cân bằng giữa công việc và gia đình rất khó khăn, đặc biệt là công ty yêu cầu quay lại làm việc giờ hành chính. Thực sự là thử thách, đấy là hoàn cảnh của gia đình mình và mình nghĩ là của nhiều gia đình khác ở Hà Nội. Trong tình cảnh mà 2,3 tháng nữa các con mới được đi học, bố mẹ phải đi làm luôn thì sắp xếp gia đình rất khó".

Kết quả một cuộc khảo sát trên toàn quốc của công ty Adecco Việt Nam vừa thực hiện cho thấy, một phần tư số cha mẹ đi làm bị kiệt sức khi cố gắng cân bằng công việc và gia đình, trong đó gánh nặng lên các bà mẹ nhiều hơn so với các ông bố. Hơn nữa, các bà mẹ đi làm còn có nhiều lo lắng về sự an toàn, sức khỏe của gia đình, thiếu người chăm con và mua sắm hàng hóa.

Ông Chương Nguyễn, Phó Giám đốc bộ phận Tuyển dụng, Văn phòng TP.HCM, Adecco Việt Nam cho rằng, trong giai đoạn này, rất cần sự đồng cảm và hỗ trợ từ phía người sử dụng lao động để các phụ huynh tiếp tục gắn bó và làm việc hiệu quả:

"Bố mẹ đi làm có thể thu xếp công việc một cách linh hoạt hơn, tranh thủ làm việc tại nhà sớm hơn để linh hoạt lịch làm việc. Phía công ty tổ chức cho làm việc từ xa, làm việc ở nhà, phát triển một môi trường làm việc cân bằng để họ sẽ gắn kết lâu hơn với công ty và duy trì sức lao động tốt hơn, văn hóa làm việc linh hoạt, chỉ tiêu sẽ ưu tiên dựa trên đặc trưng thời gian và bối cảnh của gia đình mỗi nhân viên".

TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nhấn mạnh, nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra cho thấy, cha mẹ chăm nom con cái ở nhà không chỉ trong thời gian học hành mà còn phải đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trước nguy cơ tai nạn thương tích, tai nạn về điện khi học online và nguy cơ tiêu cực từ môi trường mạng... nên việc phụ huynh phải lo công việc, lơ là con cái là điều cực kỳ nguy hiểm:

"Người mẹ phải phân thân ra giữa công việc và con cái học hành, lo cơm nước là gánh nặng rất lớn. Tôi nghĩ rằng việc đồng bộ các chính sách vô cùng quan trọng trong hoàn cảnh hiện nay, các chính sách về việc làm, về giáo dục cần cân đối với nhau để không tạo thêm gánh nặng cho người phụ nữ và đặt trẻ em vào hoàn cảnh căng thẳng", TS Khuất Thu Hồng phân tích.

Do hoàn cảnh khó khăn từ ảnh hưởng của dịch bệnh nên những phụ huynh quay lại đi làm rất mong muốn được tạo điều kiện linh hoạt về thời gian, địa điểm làm việc để vừa có thể hoàn thành công việc, vừa có điều kiện chăm sóc con cái trong giai đoạn này.

Tags:
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.

// //