Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra phòng chống dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM

Trọng Nghĩa - 30/06/2022 | 14:39 (GTM + 7)

Sáng ngày 30/06, Đoàn công tác chính Phủ do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc với UBND Phường 5, quận 8 và Bệnh viện Nhiệt Đới TpHCM về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Tại buổi làm việc với UBND Phường 5 Quận 8, TP.HCM. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Qua báo cáo Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Văn Cường, trên địa bàn Phường đã xuất hiện 1 131 điểm nguy cơ xuất hiện bệnh sốt xuất huyết, tuy nhiên, vẫn chưa có ca nào tử vong xảy ra.

Hiện phía y tế địa phương đã tiến hành lập 9 biên bản xử phạt đối với các trường hợp nguy cơ nhưng người dân không có biện pháp khắc phục sau 2 lần giám sát.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác kiểm tra và làm việc tại UBND Phường 5, Quận 8.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác kiểm tra và làm việc tại UBND Phường 5, Quận 8.

Bên cạnh đó BS Trần Quốc Hùng Giám đốc bệnh viện Quận 8 cũng cho biết hiện phía đơn vị không xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị cũng như vật tư y tế.

Giám đốc Trung tâm Y tế quận 8, Hoàng Văn Cường cho biết “Quận đã phối hợp với 16 phường để đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân diệt lăng quăng. Sắp tới sẽ tính toán giải pháp cho người dân ký cam kết không có lăng quăng trong gia đình”

Giám đốc Trung tâm Y tế quận 8, Hoàng Văn Cường cho biết “Quận đã phối hợp với 16 phường để đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân diệt lăng quăng. Sắp tới sẽ tính toán giải pháp cho người dân ký cam kết không có lăng quăng trong gia đình”

Phát biểu tại buổi làm việc ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định “Vào thời điểm hiện tại đã tạo điều kiện cho muỗi sinh sản, phát triển và để ngăn chặn dịch bệnh phát triển thì chúng ta phải cắt đứt được không gian truyền bệnh. Các đơn vị cần đến từng hộ gia đình để hướng dẫn giải quyết vấn đề lăng quăng bọ gậy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định các địa phương cần quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Quyết không để dịch chồng dịch: “Chúng ta đã thực hiện ra quân phòng chống dịch bệnh nhưng chúng ta không chỉ ra quân 1 đợt mà phải thực hiện liên tục thì mới mong kéo giảm dịch bệnh

Bên cạnh đó cần nhìn đúng vào sự thật thiếu thuốc, vật tư y tế, nhóm quan trọng hàng đầu là nhóm ngay cấp bách là bệnh bà con không chờ chúng ta được. Các bệnh viện hiện nay đang vướng cái gì, thiếu cái gì thì đề xuất ngay. Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết thì chúng ta cũng cần tập trung triển khai tiêm vaccine mũi 4 cho người dân, để bảo vệ thành quả phòng chống dịch covid 19 trong thời gian vừa qua.”

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng 'sốt xuất huyết là phải diệt lăng quăng, có chỗ nào là phải diệt ngay chỗ đó'

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng "sốt xuất huyết là phải diệt lăng quăng, có chỗ nào là phải diệt ngay chỗ đó"

Phó thủ tướng đi khảo sát thực tế tình hình đời sống, sinh hoạt của bà con trên địa bàn Phường 5, Quận 8.

Phó thủ tướng đi khảo sát thực tế tình hình đời sống, sinh hoạt của bà con trên địa bàn Phường 5, Quận 8.

Ngoài làm việc với UBND Phường 5 Quận 8, Phó thủ tướng cùng đoàn công tác cũng đến gặp gỡ bệnh nhân đang điều trị bệnh sốt xuất huyết tại bệnh việt Nhiệt Đới TpHCM.

Ngoài làm việc với UBND Phường 5 Quận 8, Phó thủ tướng cùng đoàn công tác cũng đến gặp gỡ bệnh nhân đang điều trị bệnh sốt xuất huyết tại bệnh việt Nhiệt Đới TpHCM.

Empty
Empty
Bên cạnh chuyến công tác làm việc tại bệnh viện Nhiệt Đới, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Thứ trưởng Bộ y tế Đỗ Xuân Tuyên đã tiến hành đo huyết áp, kiểm tra sàng lọc sức khỏe và tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 4 tại phòng 25, thuộc khu Khám bệnh của bệnh viện.

Bên cạnh chuyến công tác làm việc tại bệnh viện Nhiệt Đới, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Thứ trưởng Bộ y tế Đỗ Xuân Tuyên đã tiến hành đo huyết áp, kiểm tra sàng lọc sức khỏe và tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 4 tại phòng 25, thuộc khu Khám bệnh của bệnh viện.

Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

// //