Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phát hiện 1 học sinh dương tính với COVID-19 trong lúc làm bài thi môn Ngữ văn

Song Phương - 07/07/2022 | 14:53 (GTM + 7)

Cùng với cả nước, sáng nay, hơn 27.000 sĩ tử trên điạ bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cũng bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với tâm thế thoải mái, phấn khởi.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục tỉnh Tiền Giang, trong thời gian làm bài thi môn Ngữ văn sáng nay (7/7) trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với COVD-19.

Trường hợp dương tính với COVID-19 được ghi nhận tại điểm thi trường Lưu Tấn Phát, trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Theo các cán bộ coi thi, trong quá trình làm bài thi môn ngữ văn sáng nay, học sinh này có dấu hiệu mệt mỏi. Sau đó em này được lực lượng y tế thực hiện test nhanh cho kết quả dương tính với COVID-19.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, hội đồng thi trường Lưu Tấn Phát đã mời phụ huynh em này vào làm việc và đề xuất cho em này tiếp tục thi riêng tại phòng thi dự phòng nhưng phụ huynh không đồng ý. Hội đồng thi đã lập biên bản sự việc và để phụ huynh đưa học sinh này về chữa trị.

Empty

Toàn tỉnh Tiền Giang có 15.074 thí sinh tham gia dự thi, tại 30 điểm thi, với 654 phòng thi. Trong số 15.074 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này có 111 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp, 409 thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển Đại học, Cao Đẳng, số còn lại là thi để lấy kết quả vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển vào các trường CĐ, ĐH.

Theo báo cáo nhanh của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, trong buổi làm thủ tục chiều hôm qua 6/7, toàn tỉnh có 99,5% thí sinh đã đến các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi và rà soát lại thông tin để kịp thời chỉnh sửa nếu có sai sót, vắng 76 thí sinh chưa rõ lý do. 

Sáng nay, tình hình thời tiết ở Tiền Giang và Bến Tre cũng khá mát mẻ, nắng nhẹ. Tình hình trật tự an toàn giao thông sáng nay cũng tương đối ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông, hay bất kỳ sự cố giao thông nào. Tại các ngã 3, ngã tư, xung quanh khu vực điểm thi, lực lượng Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự luôn túc trực 24/24 để điều tiết giao thông, đảm bảo cho các sĩ tử đến trường được thuận lợi, nhanh chóng.

Empty

Tại các điểm thi, phụ huynh lẫn học sinh đều có mặt từ rất sớm để chuẩn bị những việc cuối cùng, đồng thời tạo tâm lý thoải mái cho các em trước khi bước vào phòng thi.

Dù vậy, tại điểm trường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho sáng nay, có rất nhiều em tới trễ hơn so với giờ quy định. Thậm chí đến 7 giờ 20 phút vẫn còn thí sinh chưa kịp vào phòng thi. Tất cả những trường hợp này đã được các bộ tại điểm thi tạo điều kiện cho vào phòng thi nhưng đã nhắc nhở các em đến sớm hơn trong những buổi thi tiếp theo.

Empty

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, tại mỗi điểm thi đều bố trí hai phòng thi dự phòng.Ngoài 30 điểm thi chính, năm nay tỉnh cũng bố trí 44 điểm thi dự phòng  ở tất cả huyện, thị, TP trong tỉnh nếu có xảy ra sự cố. 

Empty
Empty

Trong khi đó, sáng nay ngày 7/7/2022, 12.378 thí sinh trên toàn tỉnh Bến Tre cũng bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại 32 điểm thi với 546 phòng thi, 43 phòng chờ, 64 phòng thi dự phòng.

Trong số 12.378 thí sinh dự thi lần này có 11.003 thí sinh thi theo chương trình Trung học phổ thông và 1.375 thí sinh thi theo chương trình giáo dục thường xuyên. 339 thí sinh tự do.

Empty
Empty

Để tổ chức tốt kỳ thi lần này, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre cũng đã huy động hơn 1,700 giáo viên các trường trung học phổ thông tham gia coi thi và trên 300 giáo viên Các trường Trung học cơ sở tham gia làm giám thị coi thi dự phòng.

Empty
Empty

Tại các hội đồng thi, nhìn chung các trường đã trang bị đầy đủ phòng thi, phòng thi dự phòng - để cách ly trường hợp thí sinh bị nhiễm COVID-19, phòng chờ, phòng chứa đồ đạc cá nhân của học sinh, công tác dự phòng về điện, y tế và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho kỳ thi. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đã tạm ổn nhưng các điểm thi vẫn triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo tin thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Sáng nay ngày 7/7, buổi sáng, các em sẽ thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút và buổi chiều các em sẽ thi môn Toán (90 phút).

Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //