Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Thí điểm phân loại rác tại nguồn, Hà Nội tiết kiệm hơn 3 tỷ đồng

Hải Hà: Thứ bảy 28/12/2024, 09:57 (GMT+7)

Ngay trong quý I năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thành lập Tổ công tác với sự tham gia của 5 quận, các chuyên gia trong lĩnh vực chất thải rắn sinh hoạt và các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường để thực hiện kế hoạch phân loại rác tại nguồn.

Phân loại rác thành 4 loại

Sở Tài Nguyên và môi trường cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt và hướng dẫn các quận thực hiện công tác truyền thông…

Theo đó, quận Ba Đình là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm phân loại rác tại nguồn tại 3 phường từ ngày 1/4/2024 và nâng lên 14/14 phường từ ngày 1/11/2024. Quận Hoàn Kiếm triển khai phương án phân loại rác tại nguồn đồng loạt trên toàn bộ 18 phường từ ngày 1/7/2024. Quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng thí điểm 1 phường, quận Nam Từ Liêm thí điểm tại 2 phường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo phương án phân loại rác của các quận, rác được phân thành 4 loại: rác thải nguy hại, rác thải cồng kềnh, rác thải tái chế và rác thải còn lại. Một số người dân trên địa bàn phản ánh :

"Các chai lọ lủng củng cho đồng nát rồi nên cũng đỡ nhiều với nhà em cũng chỉ bán có tý buổi sáng"

"Các cô nhân viên môi trường hướng dẫn phân chia rác ra, nếu mọi người thực hiện là tốt, giúp cho môi trường đỡ ô nhiễm và phân chia rác, thu gom rác nhanh hơn"

Theo ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng quản lý chất thải rắn, Sở Tài Nguyên và môi trường Hà Nội, cách phân loại rác hiện nay phù hợp với quy định của Luật bảo vệ môi trường, riêng với rác thải thực phẩm, Hà Nội chưa đủ hạ tầng để thực hiện.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của người, sau một thời gian triển khai thí điểm đã đem lại những kết quả tích cực, ông Quý phấn khởi cho biết: "Kết quả cho thấy,  khối lượng rác thải tái chế thu gom được là cũng tăng lên so với cả các giai đoạn trước, khối lượng rác thải cồng kềnh thu gom được 160 tấn.

Đối với chất thải nguy hại, bước đầu người dân đã tiếp cận như mang pin, thiết bị điện tử tới các điểm tập kết  tại các vị trí Ủy ban nhân dân phường, tuy chưa thật là triệt để nhưng ý thức của bà con và sự phối hợp của bà con cũng rất tốt.  Đối với chất thải còn lại phải thu gom, vận chuyển, xử lý về các khu xử lý, khối lượng chất thải cũng giảm đi. Ví dụ như tại quận Hoàn Kiếm, khối lượng chất thải giảm để đem đi xử lý tại nhà máy Thiên Ý, Nam Sơn giảm từ 2 đến 3 %".

Theo các chuyên gia môi trường, để quá trình phân loại rác tại nguồn đạt được kết quả thì công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác sau khi phân loại phải được thực hiện nghiêm túc, triệt để. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) là đơn vị trực tiếp thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các địa bàn thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn đã có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác thu gom.

Đơn cử như Urenco chi nhánh Hoàn Kiếm đã bố trí 15 điểm thu gom miễn phí rác thải cồng kềnh, 5 điểm đổi rác thải tái chế lấy quà và đặt 25 thùng chuyên dụng thu gom rác thải nguy hại trên địa bàn 18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Cùng với đó, đơn vị cũng bố trí nhân lực hỗ trợ, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn. 

Bên cạnh đó, để có thể xử lý triệt để các loại rác sau khi phân loại, Urenco đã đầu tư trang thiết bị thu gom, nhà máy xử lý rác cồng kềnh và phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị xử lý rác khác để đảm bảo tính đồng bộ.

Người dân còn chưa quen

Ảnh minh họa Tapchitaichinh.vn

Ảnh minh họa Tapchitaichinh.vn

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cho biết, đối với rác thải nguy hại thu gom từ các điểm tập kết ở UBND các phường, tổ dân phố (chủ yếu là pin và rác thải điện tử), đơn vị sẽ vận chuyển đến các doanh nghiệp có đủ điều kiện xử lý rác thải nguy hại, ngoài ra mỗi loại rác sẽ có đường đi riêng:

"Đối với rác cồng kềnh như bàn ghế , giường tủ do người dân bỏ ra, một là chúng tôi sẽ phục vụ thu gom tận nơi và người dân sẽ trả phí. Nếu không, người dân có thể chở ra các điểm tập kết quy định vào thứ bảy hàng tuần. Chúng tôi đã đầu tư một cơ sở xử lý tại khu vực Cầu diễn để xử lý toàn bộ khối lượng rác cồng kềnh này. Thứ hai, đối chất thải tái chế do người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh thải ra, người dân có thể mua, bán, hoặc cho lực lượng công nhân thu gom. Dòng rác thải tái chế sẽ được thu gom riêng (chủ yếu là giấy, nhựa, kim loại) và vận chuyển đến các cơ sở tái chế đủ điều kiện để thực hiện công tác tái chế".

Theo thống kê của Urenco, nhờ phân loại rác tại nguồn, mà mỗi ngày, đơn vị đã thu gom được trên 3 tấn rác thải tái chế/ngày tại quận Hoàn Kiếm, tiết kiệm chi phí xử lý rác cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng trong thời gian thực hiện thí điểm và giảm  500 triệu đồng chi phí thu gom, xử lý rác thải cồng kềnh.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn vẫn còn một số khó khăn như người dân chưa có thói quen phân loại rác, đặc biệt là rác thải nguy hại, hiện tượng bỏ rác không đúng nơi quy định, không đúng giờ vẫn xảy ra…

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, từ ngày 1/1/2025, bắt buộc phân loại rác tại nguồn, trên cơ sở đánh giá kết quả của quá trình triển khai thí điểm, Sở Tài Nguyên và môi trường thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện trên địa bàn tập trung thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt  phù hợp với hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, công nghệ xử lý chất thải hiện có; điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; nguồn lực tài chính của địa phương.

Đồng thời, bố trí mặt bằng điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về phân loại, thu gom, vận chuyển. Bên cạnh đó, Sở TNMT Hà Nội yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức về phân loại chất thải rắn sinh hoạt cho người dân để thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn./.

Hải Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.

Hà Nội làm gì để ứng phó với 'siêu ô nhiễm' không khí?

Hà Nội làm gì để ứng phó với "siêu ô nhiễm" không khí?

Sáng nay (3/12), ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tiếp tục xếp Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Mấy hôm nay, câu chuyện về sự khó khăn trong việc đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) khiến rất nhiều người trẻ tâm tư và bàn luận.

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Những ngày qua, không khí của Hà Nội đang ô nhiễm ở mức báo động, nhiều thời điểm, chỉ số AQI ở một số khu vực trong nội thành vượt ngưỡng 200 (mức rất kém). Chuyên gia y tế khuyến cáo, người già và trẻ em hạn chế ra ngoài đường hoặc đeo khẩu trang, vệ sinh đường hô hấp sau khi ra ngoài đường