Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

OneWay Marathon Vũng Tàu 2023: Nâng cao sức khỏe, phát triển du lịch

Trọng Nhân - 18/02/2023 | 8:08 (GTM + 7)

Giải chạy OneWay Marathon được tổ chức thường niên với mong muốn phát triển hơn nữa phong trào thể dục thể thao, lan tỏa hình ảnh người dân khỏe mạnh và thúc đẩy phát triển du lịch.

Ông Phạm Trung Linh – Giám đốc đường chạy hệ thống OneWay Marathon

Ông Phạm Trung Linh – Giám đốc đường chạy hệ thống OneWay Marathon

Năm nay, giải chạy OneWay Marathon 2023 sẽ diễn ra vào ngày 23.4.2023 tại Vũng Tàu, do Tạp chí Điện tử Doanh Nhân Trẻ phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Hội Nhà báo Việt Nam cùng các nhà tài trợ phối hợp tổ chức. 

Giải chạy với các cự ly thi đấu: 42km, 21km, 10km và 5km, dự kiến sẽ thu hút được 5000 vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào, cộng đồng yêu thể thao, đam mê môn chạy bộ marathon trong và ngoài nước. 

Ban Tổ chức giải OneWay Marathon sẽ trao một giải thưởng duy nhất trị giá 111.111.111 (Một trăm mười một triệu, một trăm mười một nghìn, một trăm mười một đồng) để tri ân CLB có quãng đường chạy nhiều nhất khi đăng ký tham gia giải chạy ở Vũng Tàu.

Anh Nguyễn Hải Anh – Trưởng nhóm cộng đồng chạy bộ theo nhịp tim (MAF).

Anh Nguyễn Hải Anh – Trưởng nhóm cộng đồng chạy bộ theo nhịp tim (MAF).

Theo ông Phạm Trung Linh – Giám đốc đường chạy hệ thống OneWay Marathon, giải chạy OneWay năm nay sẽ mang đến cho vận động viên những trải nghiệm độc đáo trên cung đường chạy không lặp, đi qua 12 địa điểm nổi tiếng nhất của TP Vũng Tàu. Đặc biệt, các vận động viên sẽ được chứng kiến cảnh bình minh trên biển Vũng Tàu cũng như con đường hoa giấy xinh đẹp và dài nhất Việt Nam. 

Bên cạnh đó, việc tổ chức giải chạy với tôn chỉ phát triển hơn nữa phong trào thể dục thể thao, lan tỏa hình ảnh người dân khỏe mạnh, tạo cú huých mạnh mẽ để thu hút du lịch tại các thành phố tổ chức giải, đồng thời Oneway cũng lan tỏa thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học rừng và biển qua từng bước chạy đến người dân địa phương cũng như khách du lịch. 

“Thông qua giải chạy chúng tôi đặt mục tiêu, thứ nhất là tất cả những giải chạy của OneWay Marathon sẽ được đóng đường, sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, sẽ được đi những cảnh đẹp và những địa danh nổi tiếng, sẽ được trải nghiệm những cuộc sống của người dân ở 2 bên đường chạy. Tiêu chí của chúng tôi đó là chạy bộ kết hợp với du lịch thì sẽ mang lại giá trị, mang lại những lợi ích những nguồn lợi cho các địa danh mà chúng tôi tổ chức giải.”, Giám đốc đường chạy hệ thống OneWay Marathon chia sẻ. 

Giải chạy OneWay Marathon được tổ chức với mong muốn phát triển hơn nữa phong trào thể dục thể thao, lan tỏa hình ảnh người dân khỏe mạnh, năng động, tràn đầy năng lượng cống hiến, góp phần phát triển đất nước.

Giải chạy OneWay Marathon được tổ chức với mong muốn phát triển hơn nữa phong trào thể dục thể thao, lan tỏa hình ảnh người dân khỏe mạnh, năng động, tràn đầy năng lượng cống hiến, góp phần phát triển đất nước.

Đến với giải chạy OneWay Marathon 2023, anh Nguyễn Hải Anh – Trưởng nhóm cộng đồng chạy bộ theo nhịp tim (MAF) cho biết, cộng đồng MAF cảm thấy hào hứng và vinh dự khi được đăng ký tham gia giải, góp phần quảng bá phát triển hơn nữa phong trào thể dục thể thao đặc biệt là môn chạy Marathon. 

“Đến với giải đấu này cộng đồng MAF rất muốn tìm hiểu, hoà mình vào giải chạy này và lan toả năng lượng tích cực của những người chạy bộ tới toàn bộ những người xung quanh, đặc biệt từ trẻ em đến người già”, Trưởng nhóm cộng đồng chạy bộ theo nhịp tim (MAF) nói. 

Theo thống kê của Ban tổ chức, hiện nay cuộc đua đang rất nóng với sự cạnh tranh của top đầu là các CLB: Vung Tau Beach Running Club, Run For Life, Adidas Runners Saigon và FeedOneRunners./.

Ý kiến của bạn
Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần với diễn biến phân hóa. Đóng cửa, có 16 mặt hàng tăng giá và 15 mặt hàng giảm giá. Đà tăng đến từ nhóm nông sản với toàn bộ 7 mặt hàng chốt ngày trong sắc xanh

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //