Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nội đô Hà Nội ngập úng, nhiều cây đổ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Lê Tùng - Hải Bằng - 13/06/2022 | 22:52 (GTM + 7)

Sau cơn mưa tối ngày 13/6, trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình có khoảng 15 cây đổ, trong đó có 5 cây to ảnh hưởng đến giao thông. Ngoài ra, nội đô Hà Nội cũng xuất hiện nhiều điểm ngập úng gây mất trật tự ATGT.

LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG KHẮC PHỤC SỰ CỐ CÂY ĐỔ TRÊN TUYẾN CAO TỐC PHÁP VÂN - CẦU GIẼ - NINH BÌNH

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), sau cơn mưa tối ngày 13/6, tại Km 245 – Km 255 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng đi Ninh Bình có khoảng 15 cây đổ, trong đó có 5 cây to ảnh hưởng đến giao thông.

Nhận được tin báo, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra đường bộ cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ có mặt cảnh báo, phân luồng điều tiết giao thông. Đồng thời, phối hợp với Công ty Thu phí bảo trì đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình… khắc phục sự cố.

“Hiện vẫn còn 5 cây xanh đang đổ chiếm 1,5 làn đường, tuy nhiên do trời mưa, tối, mật độ phương tiện giao thông vắng và có sự điều tiết của lực lượng CSGT nên không xảy ra tình trạng ùn tắc”, lãnh đạo Cục CSGT thông tin thêm.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố

Còn tại nội đô Hà Nội, vào khoảng 20h45 ngày 13/6, lượng mưa đo được tại Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa đều có lượng từ 75mm - 94mm. Hiện trên địa bàn Hà Nội vẫn có mưa, do đó có thể sẽ có thêm điểm ngập.

Khảo sát tại khu vực Nguyễn Khuyến (Khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt), Vương Thừa Vũ; Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội); Bùi Xương Trạch (Số nhà 49 đến 93 Bùi Xương Trạch); Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8); chân cầu Vĩnh Tuy, Phùng Khoan (Đình Phùng Khoan); Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai) xuất hiện tình trạng úng ngập.

Nhiều tuyến đường nước mưa không kịp thoát xuống cống, dềnh lên vỉa hè. Đáng chú ý có đoạn nước dềnh lên 20 -30 cm. Do đang có mưa lớn, cộng với nước ngập, khiến cho nhiều phương tiện lưu thông khó khăn. Đã xuất hiện một số phương tiện bị nước tràn vào động cơ, gây chết máy.

Hay tại đường Cầu Giấy, nhiều đoạn nước mưa đã gây ngập sâu khoảng 30 cm, phương tiện đi lại vô cùng khó khăn. Khu vực đường Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng nước cũng ngập sâu, nhiều ô tô đã dừng lại không dám lưu thông vì sợ ngập nước. Đối với phương tiện xe máy, nhiều chủ phương tiện đã dừng lưu thông, tìm chỗ tránh trú mưa.

Do được dự báo từ trước nên khi mưa xảy ra, các công nhân Thoát nước thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã có mặt tại một số khu vực úng ngập để khơi thông dòng chảy, hướng dẫn, cảnh báo giao thông để người và phương tiện biết khu vực ngập để chế lưu thông. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn, trên diện rộng dẫn tới vượt quá năng lực thoát nước nên xảy ra úng ngập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mây đối lưu phát triển ở phía Nam đã gây mưa rào và dông cho khu vực huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa. Ngoài ra, đám mây đối lưu từ phía Bắc di chuyển xuống cũng gây mưa cho Sóc Sơn. Sau đó, các vùng mây này mạnh lên, tiếp tục di chuyển và gây mưa rào.

Ghi nhận của PV VOV Giao thông tại một số tuyến đường nội đô Hà Nội ngập úng sau mưa: 

Ngã tư Liễu Giai - Kim Mã Thượng (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Ngã tư Liễu Giai - Kim Mã Thượng (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Kim Mã Thượng nước ngập gần 1m (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Kim Mã Thượng nước ngập gần 1m (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Đoạn Phan Kế Bính giao Liễu Giai nước cũng ngập xấp xỉ 40cm (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Đoạn Phan Kế Bính giao Liễu Giai nước cũng ngập xấp xỉ 40cm (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Đổ dải phân cách trên đường Trần Phú gây mất trật tự an toàn giao thông (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Đổ dải phân cách trên đường Trần Phú gây mất trật tự an toàn giao thông (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Nước mưa không kịp thoát xuống cống tại ngã tư Lê Trực - Trần Phú (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Nước mưa không kịp thoát xuống cống tại ngã tư Lê Trực - Trần Phú (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Rất nhiều phương tiện bị chết máy (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Rất nhiều phương tiện bị chết máy (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Ngã tư Lê Trực - Nguyễn Thái Học (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Ngã tư Lê Trực - Nguyễn Thái Học (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Nước mưa không kịp thoát xuống cống, dềnh lên vỉa hè (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Nước mưa không kịp thoát xuống cống, dềnh lên vỉa hè (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //