Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Những hình ảnh đầu tiên về Boeing 737 Max 8 của Vietjet, chưa rõ ngày bàn giao vì đang bị cấm bay

Phóng viên - 18/12/2019 | 13:47 (GTM + 7)

Mới đây, trong loạt ảnh được thực hiện bởi Woodys Aeroimages, đăng tải trên mạng xã hội Twitter đã cho thấy những hình ảnh đầu tiên về máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không Vietjet Air.

Chiếc B737 Max 8 được sơn bộ nhận diện của Vietjet tại nhà máy Renton. Ảnh: Woodys Aeroimages

Theo đó, chiếc Boeing 737 Max 8 đỗ tại nhà máy Renton, Washington (Mỹ) cho thấy đã được hoàn tất khâu sơn nhận diện. Tuy nhiên, bên cạnh dòng tên thương hiệu Vietjet Air, nhiều người đã phát hiện cái tên mã hiệu máy bay 737 Max 8 đã được sửa thành 737-8.

Việc đổi tên dòng máy bay 737 Max tai tiếng trước đó đã được một số hãng hàng không thế giới thực hiện. International Airlines Group - công ty mẹ của British Airways sau khi công bố mua 200 chiếc 737 Max, đã ghi tên các Model là 737-8 và 737-10 mà không có chữ MAX. Một hình ảnh khác đăng bởi Woodys Aeroimages về chiếc 737 MAX của Ryanair cho thấy nó có tên là 737-8200.

Mã hiệu máy bay đã được đổi thành 737-8. Ảnh: Woodys Aeroimages

Hiện chưa thể biết thời điểm Boeing sẽ bàn giao chiếc B737 Max 8 cho Vietjet, bởi dòng máy bay này hiện vẫn bị cấm bay. 737 MAX là dòng máy bay tiết kiệm nhiên liệu của Boeing; từng là sản phẩm bán chạy nhất của Boeing. Nhưng sau 2 vụ tai nạn trong vòng 5 tháng liên quan tới chuyến bay 610 của Lion Air và 302 của Ethiopian Airlines khiến 346 người thiệt mạng, Cục hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh cấm bay, yêu cầu Boeing lập tức tìm hiểu, sửa chữa các khuyết điểm còn tồn tại của dòng máy bay này.

Kể từ khi dòng máy bay 737 Max bị cấm bay từ hồi tháng 3/2019, đã có một số hãng hàng không quyết định hủy đơn hàng dòng máy bay này, bắt đầu từ Garuda Airlines của Indonesia với việc hủy đơn hàng 49 máy bay 737 Max. Sau đó, vào tháng 7/2019, Hãng hàng không Flyadeal, có trụ sở tại Saudi Arabia, thông báo huỷ đơn đặt hàng mua 50 máy bay Boeing 737 Max trị giá gần 6 tỷ USD.

Boeing sẽ tạm ngưng sản xuất mẫu máy bay 737 Max, sau khi FAA cho biết  sẽ không cấp phép cho mẫu máy bay này hoạt động trở lại trước năm 2020. Quyết định này được đưa ra sau khi ban điều hành của hãng sản xuất máy bay Mỹ tổ chức một cuộc họp kéo dài hai ngày tại Chicago, bắt đầu từ 15/12, theo tờ Guardian

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

// //