Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Những công trình giao thông trọng điểm sẽ hoàn thiện trong năm 2022

Phóng viên - 31/01/2022 | 23:02 (GTM + 7)

Năm mới đang đến với những niềm hy vọng, bên cạnh hy vọng kiểm soát, tiến tới chấm dứt dịch bệnh; còn kỳ vọng vào sự vực dậy của nền kinh tế nước nhà mà một trong những yếu tố thể hiện điều đó chính là việc về đích của các công trình giao thông trọng điểm

Mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch bệnh nhưng nhiều dự án/công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành và đi vào sử dụng trong năm Tân Sửu 2021 như tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long tại khu vực Hà Nội; dự án nâng cấp sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (TPHCM) hay dự án cải tạo tuyến Quảng Lộ - Phụng Hiệp (khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long)…

Năm mới đang đến với những niềm hy vọng, bên cạnh hy vọng kiểm soát tiến tới chấm dứt dịch bệnh thì người dân cả nước còn kỳ vọng vào sự vực dậy của nền kinh tế nước nhà mà một trong những yếu tố thể hiện điều đó chính là việc về đích của các công trình giao thông trọng điểm còn đang dang dở.

Trước thềm năm mới, mời quý vị và các bạn cùng VOV Giao thông điểm qua những công trình mang nhiều kỳ vọng hoàn thành trong năm Nhâm Dần 2022.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác đoạn trên cao vào tháng 12/2022.

Ở khu vực Hà Nội, có thể kể đến đầu tiên là Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Đây là tuyến đường sắt đô thị có chiều dài 12,5km, gồm 8,5km đi trên cao và 4km đi ngầm. Dự án có tổng mức đầu tư 1.176 triệu euro, trong đó vốn vay ODA là 653 triệu euro, phần còn lại là vốn đối ứng trong nước.  

Đến thời điểm này, tiến độ toàn dự án đã đạt khoảng 75% và sẽ đưa vào khai thác đoạn trên cao từ tháng 12/2022. 

Một công trình quan trọng khác là Cầu Vĩnh Tuy 2, cây cầu này sẽ là dự án trọng điểm được đưa vào sử dụng cuối năm 2022. Cầu Vĩnh Tuy 2 nằm phía hạ lưu sông Hồng, có thiết kế tương tự và nằm song song với cầu giai đoạn 1. Ngoài ra, dự án Hầm chui Lê Văn Lương với tổng chiều dài khoảng 475m trị giá đầu tư khoảng 700 tỷ đồng sau khoảng 2 năm thi công dự kiến sẽ hoàn thành và thông xe vào quý IV/2022….

Bộ Giao thông vận tải cho biết trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ chứng kiến sự về đích của nhiều dự án cao tốc thuộc mạng lưới cao tốc Bắc Nam. Đầu tiên có thể kể đến là tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ được đưa vào phục vụ bà con ngay dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Ngoài ra, nhiều dự án cao tốc khác cũng hứa hẹn sẽ về đích trong cuối năm 2022 như Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn; cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45; Cao tốc Cam Lộ - La Sơn; Cao tốc La Sơn - Túy Loan; cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết; cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây. 

tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Cũng theo Bộ GTVT thì Dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất cũng sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2022. Theo đó, sẽ có khoảng 6km đường băng cất hạ cánh cùng các công trình phụ trợ tại 2 sân bay lớn nhất nước sẽ được cải tạo nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 4000 tỷ đồng. 

Trong năm Nhâm Dần 2022, TPHCM dự chi hơn 54.000 tỷ đồng để đầu tư cho các dự án giao thông quan trọng như xây dựng mở rộng quốc lộ 50, đường nối đường Trần Quốc Hoàn – Cộng hòa, nút giao An Phú, cầu vượt thép tại ngã 4 Bốn Xã, hoàn thiện 1 số đoạn còn lại của tuyến Vành đai 2 hay cao tốc TPHCM – Mộc Bài…

Tuy nhiên đó là những dự án sẽ cần thêm nhiều thời gian để hoàn thành. 

Toàn cảnh nút giao An Phú (Thành phố Thủ Đức) nhìn từ trên cao. Ảnh: Trường Nguyên
Toàn cảnh nút giao An Phú (Thành phố Thủ Đức) nhìn từ trên cao. Ảnh: Lao động

Còn trong năm Nhâm Dần 2022, ngành giao thông TPHCM cho biết sẽ có nhiều dự án quan trọng được hoàn thành và đưa vào sử dụng như dự án cầu Thủ Thiêm 2 (dự kiến thông xe vào dịp 30/4/2022); nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ; toàn bộ dự án Cầu Bưng; nâng cấp cải tạo đường và kênh Nước Đen hay dự án cải thiện môi trường nước thành phố giai đoạn 2…

Hi vọng rằng với nỗ lực của mình, ngành giao thông sẽ có thêm nhiều dự án quan trọng hoàn thành, về đích trong năm Nhâm Dần 2022, qua đó góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tạo thêm nhiều cú hích tích cực cho quá trình phục hồi kinh tế xã hội của đất nước sau đại dịch Covid 19. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //