Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

“Rốn” ngập lâu năm tại TP Thủ Đức

Nhất Hoàng: Thứ năm 03/04/2025, 20:28 (GMT+7)

Đường số 38 thuộc phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, TP.HCM) lâu nay được xem là một trong những điểm ngập nặng, cứ mưa lớn hay triều cường là nước dâng cao khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Người dân đang mong ngóng từng ngày con đường này sẽ sớm được nâng cấp mở rộng.

Đường 38 dài hơn 1km, nối từ đường Hiệp Bình đến gần rạch Gò Dưa. Đây khu dân cư đông đúc của phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức.

Tuy nhiên, nhiều năm nay, con đường này trở thành nổi ám ảnh của người dân về tình trạng ngập nước. Mưa ngập, triều cường cũng ngập và thậm chí ngập nhiều ngày nước vẫn chưa rút.

Đường 38 thường xuyên ngập khi trời mưa và triều cường

Đường 38 thường xuyên ngập khi trời mưa và triều cường

Sống hơn 40 năm trên tuyến đường này, bà Nhâm (65 tuổi) đã quá quen với cảnh hễ mưa thì con đường 38 ngập “như sông”. Không riêng gì nhà bà, mà nhiều nhà dân sống trên tuyến đường này phải nâng nền nhiều lần để ngăn không cho nước tràn vào nhà: “Nước ngập triền miên, ngập dữ lắm, hễ mưa là ngập, ta nói năm nào cũng ngập. Nhà tôi tôi nâng nền biết bao nhiêu lần rồi, nâng lên 5,6 tấc, mới nâng lên năm vừa rồi nè. Cứ ở đây là dành tiền để đi nâng nền.”.

Không chỉ mưa, mỗi khi triều cường khiến nước ở con rạch tại khu vực dâng cao, tràn lên mặt đường 38 gây ngập sâu, ảnh hưởng tới việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Có thời điểm, mặc dù thủy triều đã rút nhưng đoạn đường này vẫn ngập sâu, một số đoạn nước dâng cao hơn nửa bánh xe máy. Theo người dân, nguyên nhân do khu vực này có hệ thống thoát nước đã cũ và xuống cấp, không đủ khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lớn hoặc triều cường. Người dân đang mong ngóng từng ngày con đường này sẽ sớm được nâng cấp mở rộng.

"Mong cải thiện, đường được nâng lên cho người dân đi được thoải mái, không có ngập"

"Thì đường này thường xuyên ngập nên chỉ mong làm sao cho đường này đỡ ngập để người dân đỡ khổ"

"Họ đang khởi công, làm từ trong làm ra, thấy làm cống từ từ rồi"

Nguyên nhân do hệ thống thoát nước trên tuyến đường này đã cũ và xuống cấp

Nguyên nhân do hệ thống thoát nước trên tuyến đường này đã cũ và xuống cấp

Để giải quyết tình trạng ngập đường 38, UBND TP. Thủ Đức đã phê duyệt dự án nâng cấp đường và hệ thống thoát nước, giúp người dân thoát cảnh bì bõm mỗi khi trời mưa. Cụ thể, công trình sẽ nâng cấp và mở rộng tuyến đường 38 dài khoảng 1,2km, từ đường Hiệp Bình đến cuối hẻm 107/6 và hẻm 117. Mặt đường sẽ được mở rộng từ 10,5 - 12,5m, các hẻm 107, 107/6 và 117 cũng được nâng cấp với bề rộng từ 3,4 - 6,5m. Mặt đường sẽ được trải nhựa bê tông để đảm bảo giao thông thuận tiện hơn.

Ngoài ra, sẽ lắp mới hệ thống cống bê tông cốt thép có đường kính từ D600 - D1200mm. Còn hệ thống cống cũ bên trái tuyến sẽ được tận dụng, kết nối với cống mới để dẫn nước thoát ra rạch Cầu Quán. Bên cạnh đó, một cửa xả D1200mm có van ngăn triều cũng sẽ được xây dựng để hạn chế tình trạng nước tràn ngược vào đường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Thủ Đức) cho biết, TP Thủ Đức đã khởi công xây dựng đường số 38, một số tuyến hẻm lân cận và đường thoát nước.

Do dự án được xây dựng trên phần đường hiện hữu nên không vướng công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành dự án trước ngày 2/9/2025: ‘Đường này làm trên phần đường hiện trạng, chỉ có 1 số dính đến vỉa hè thì 1 số hộ họ sẽ lùi vào để cho thẳng, về cơ bản là không dính đến công tác giải phóng mặt bằng. Trong tuần này, nhà thầu sẽ cho máy móc thiết bị và nhân lực xuống để rút ngắn thời gian thi công. Dự kiến sẽ làm xong trước ngày 2/9”.

Nhiều nhà dân trong khu vực đã nhiều lần phải nâng nền nhà để ngăn nước tràn vào

Nhiều nhà dân trong khu vực đã nhiều lần phải nâng nền nhà để ngăn nước tràn vào

Người dân trong khu vực rất kỳ vọng sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ hết cảnh ngập lụt, việc đi lại không còn vất vả như trước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện giao thông địa phương.

Nhất Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá xăng, dầu tăng trở lại

Giá xăng, dầu tăng trở lại

Tối 12/3, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 22h cùng ngày.

WHO hỗ trợ chuyển khẩn cấp thuốc giải độc botulinum đến Đà Nẵng

WHO hỗ trợ chuyển khẩn cấp thuốc giải độc botulinum đến Đà Nẵng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chuyển khẩn cấp 5 lọ thuốc giải độc botulinum đến Đà Nẵng nhằm hỗ trợ điều trị cho ba bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc botulinum đang trong tình trạng nguy kịch.

Tiết kiệm xăng dầu thế nào cho hiệu quả?

Tiết kiệm xăng dầu thế nào cho hiệu quả?

Trung Đông nóng lên, thị trường năng lượng thế giới chao đảo. Giá dầu biến động, nguồn cung nhiều bất ổn. Tiết kiệm xăng dầu, vì thế, không còn là câu chuyện của riêng ngành năng lượng. Đó còn là cách chúng ta di chuyển mỗi ngày, cách các đô thị tổ chức giao thông, và cách các doanh nghiệp vận hành công việc.

Người dân lo lắng trước biến động của giá xăng dầu

Người dân lo lắng trước biến động của giá xăng dầu

Trước biến động của giá xăng dầu trong nhiều ngày qua đã khiến người dân tỏ ra lo lắng khi chi phí đi lại tăng lên và không khỏi băn khoăn về nguồn cung xăng dầu...

Tín hiệu tích cực từ những 'mắt thần'

Tín hiệu tích cực từ những 'mắt thần'

Một trong những sự thay đổi tích cực nhất về giao thông Việt Nam trong thời gian gần đây hẳn phải là ý thức của người tham gia giao thông. Và, góp công lớn vào sự thay đổi này, chính là tín hiệu từ những mắt thần.

Bỏ điều kiện nơi thường trú khi thi vào lớp 10: Cởi trói hay tăng áp lực?

Bỏ điều kiện nơi thường trú khi thi vào lớp 10: Cởi trói hay tăng áp lực?

Việc Hà Nội dự kiến bỏ quy định về điều kiện thường trú trong tuyển sinh vào lớp 10 đang là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Động thái này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản địa lý, mở ra cơ hội học tập bình đẳng hơn cho học sinh.

Khi bất động sản có “mã số riêng”

Khi bất động sản có “mã số riêng”

Thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước một bước chuyển quan trọng trong quản lý dữ liệu và minh bạch hóa thông tin. Từ ngày 1/3/2026, Nghị định 357/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định mỗi bất động sản nhà ở sẽ được gắn một mã định danh điện tử riêng.