Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhóm bạn trẻ làm khẩu trang than hoạt tính từ bã mía

Phóng viên - 10/10/2021 | 8:10 (GTM + 7)

Nhóm 3 bạn học sinh ở Trường THPT Lai Vung 2, tỉnh Đồng Tháp, nghiên cứu và chế tạo ra một chiếc khẩu trang y tế. Điều đặc biệt là những chiếc khẩu trang này có lớp than hoạt tính kháng bụi ở giữa và than này thì được làm từ bã mía.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Chính nhờ biết áp dụng những kiến thức đã học, cùng với sự sáng tạo mà các bạn trẻ đã biến bã mía – một loại rác thải hữu cơ trở thành nguồn nguyên liệu hữu ích, giúp những chiếc khẩu trang tăng thêm tính năng và an toàn hơn cho người sử dụng. VOVGT đã có dịp trò chuyện với bạn Lê Thị Ngọc Yến - học sinh ở trường THPT Lai Vung 2 về dự án này:

Các bạn trẻ đã biến bã mía – một loại rác thải hữu cơ trở thành nguồn nguyên liệu hữu ích, giúp những chiếc khẩu trang tăng thêm tính năng và an toàn hơn cho người sử dụng. Ảnh: Báo Đồng Tháp

PV: Bạn có thể chia sẻ, để tạo ra những chiếc khẩu trang với lớp than hoạt tính như vậy thì có khó khăn lắm không? Công đoạn khó khăn nhất là gì?

Bạn Lê Thị Ngọc Yến: Trong lúc làm khẩu trang em nghĩ công đoạn khó nhất là công đoạn vừa cố định các lớp khẩu trang và vừa may.

Tụi em sẽ phối hợp với nhau, một bạn sẽ cố định các nếp rồi một bạn sẽ mang đến máy may để may, mình phải giữ lại một vài chỗ nhất định để cho khẩu trang khi thành phẩm sẽ đẹp hơn.

PV: Như vậy mất bao lâu để nhóm mình có thể tạo ra được một chiếc khẩu trang với lớp than hoạt tính bên trong như vậy?

Bạn Lê Thị Ngọc Yến: Nếu ba đứa tụi em hợp lại thì chỉ cần làm 30 phút hoặc 1 tiếng là sẽ được 1 cái. Có những giai đoạn nếu làm một mình thì sẽ rất khó.

PV: Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi hoàn thành sản phẩm và rất có thể tương lai những chiếc khẩu trang với lớp than hoạt tính này sẽ được sử dụng rộng rãi không?

Bạn Lê Thị Ngọc Yến: Nhờ ý tưởng của ba bạn hợp lại và nhờ sự giúp đỡ của thầy cô trong trường nên tụi em có thể tạo ra được một cái khẩu trang có thể giúp ích cho nhiều người. Đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh hiện nay nên vui lắm luôn..

PV: Cảm ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ vừa rồ, chúc dự án của các bạn sẽ thành công hơn nữa trong tương lai và những chiếc khẩu trang với màn lọc từ lớp than hoạt tính bằng bã mía sẽ sớm có mặt trên thị trường.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //