Tết Nguyên đán là một trong những kỳ nghỉ dài trong năm, vì vậy người dân công tác ở gần, xa đều trở về thăm gia đình hoặc tranh thủ đi du lịch vài ngày. Cũng vì thế mà những thú cưng như chó, mèo khó có thể “đồng hành” cùng chủ.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Do đó, mô hình chăm sóc thú cưng tại các spa hay khách sạn dành cho chó mèo là lựa chọn ưu tiên để đáp ứng nhu cầu này. Và so với ngày thường thì dịp lễ tết, số lượng chó mèo được đi gửi tăng lên gấp nhiều lần.
Tuy vậy, có nơi không phải đợi đến Tết mới chật chỗ dành cho thú cưng. Điều kiện cơ sở vật chất cũng không thể tốt như tại các khách sạn chó mèo, nhưng nơi đó tràn ngập tình yêu thương, đó chính là các trạm cứu hộ chó mèo.
Ảnh minh họa
Những ai nuôi thú cưng và xem chúng như một thành viên trong gia đình có lẽ đều thấu hiểu cảm giác hân hoan khi đón chào một người bạn bốn chân về nhà, những lo âu, thấp thỏm khi thú nuôi bỏ ăn, hay sự nghẹn ngào khi một ngày phải tạm biệt người bạn thân thiết ấy.
Thế nhưng, ở những trạm cứu hộ chó mèo, các tình nguyện viên không chỉ trải qua những cảm xúc như vậy với một mà là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chú chó mèo khác nhau. Có thể nói, công việc này không chỉ đòi hỏi sự cam kết về thời gian, công sức, tài chính mà cả sự vững vãng tâm lý từ phía những người tình nguyện.
Từ trước đại dịch COVID-19, các nhóm cứu hộ chó mèo đã phải đối mặt với những mối lo thường trực từ vấn đề chi phí, nguồn lực, thời gian cũng như làm sao để đảm bảo sức khỏe cho các động vật được cưu mang. Cho đến khi tình hình dịch bệnh chuyển biến ngày càng phức tạp, họ lại phải đương đầu với những thử thách mới đầy nan giải.
Trò chuyện với VOV Giao thông, chị Trần Thị Thảo, người đang cưu mang gần 100 bé chó mèo bị bỏ rơi và đau ốm tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ rằng: Chi phí mỗi tháng duy trì "mái ấm" này khoảng 40 triệu đồng, bao gồm tiền nhà, điện, nước, an ninh, tiền ăn của chó mèo, cùng với dịch vụ y tế, thuốc thang, vật dụng vệ sinh. Và khó khăn lớn nhất của chị trong giai đoạn này là có thể duy trì lương thực cũng như thuốc men cho các bé.
Ảnh minh họa urbanistvietnam
Việc nhiều người tìm mua chó mèo khi chưa có kỹ năng lẫn kiến thức chăm sóc thú nuôi đã trở thành một thực trạng phổ biến. Trong nhiều trường hợp, những chú chó mèo này bị chuyền tay từ chủ nuôi này sang chủ nuôi khác, sau đó bị bỏ rơi khi mắc phải những căn bệnh tốn kém và khó chữa.
Bên cạnh đó, làn sóng COVID-19 thứ tư đã ảnh hưởng đến thu nhập của một bộ phận dân số lớn, khiến số thú cưng bị chủ bỏ rơi cũng tăng đáng kể.
Chị Thảo cho biết thêm: “Nhận nuôi các bé mắc bệnh, phí điều trị hàng tháng rất cao nên ngoài tiền mà mình kiếm được thì cũng phải dựa nhiều vào các mạnh thường quân để có thể duy trì được hoạt động của nhà chung.”
Số lượng chó mèo bị bỏ rơi càng tăng thì nỗi vất vả của những người cưu mang chúng lại càng nhiều. Điển hình như chị Thảo, đã nhiều năm nay Tết không được về quê, nhà có hiếu hỉ cũng không được đoàn tụ gia đình để động viên, chia sẻ. Bởi theo như chị nói thì: Nếu mình cũng về quê đón Tết, cũng đoàn tụ gia đình thị bọn trẻ hơn trăm đứa những ngày đó biết lấy gì ăn? Biết lấy ai chăm sóc?
Loài chó luôn yêu thương và trung thành với chủ nhân vô điều kiện. Có thể nói, đây là loài động vật duy nhất sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để cứu chủ. Chó mèo là bạn chứ không phải thức ăn. Thiết nghĩ nếu chúng ta sống có tình hơn, trọn vẹn hơn với chúng thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao.
Việc Hà Nội thí điểm cấm xe chạy xăng, dầu theo giờ được đánh giá là bước đi quan trọng trong quản lý giao thông đô thị và kiểm soát ô nhiễm không khí tại khu vực trung tâm. Tuy nhiên, với thời hạn triển khai chỉ còn 7 tháng nữa, chính sách này đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn.
Tuyến Đại lộ Độc Lập nối từ Khu công nghiệp Sóng Thần đến dạ cầu vượt Sóng Thần nhiều năm nay chìm trong cảnh hỗn loạn khi xe container, xe tải dừng đỗ tràn lan dù đã có biển cấm. Làn trong bị chiếm dụng, xe máy buộc phải len vào làn xe lớn, tạo nên “điểm nóng” tai nạn dai dẳng.
Tối 6/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội) đã bố trí lực lượng kiểm soát nồng độ cồn trên diện rộng, qua kiểm soát 5.389 phương tiện, phát hiện 129 trường hợp vi phạm.
Đồng Xuân không chỉ là trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất của phố cổ Hà Nội mà còn là biểu tượng cho sự kiên cường, sức sống mãnh liệt của người dân Thủ đô.
Sáng 07/12, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra các hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn trong khung giờ từ 7h đến 10h.