Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ngày đầu tiên đón học sinh mầm non trở lại trường

Phúc Tài - Nguyễn Yên - 13/04/2022 | 14:38 (GTM + 7)

Hôm nay (13/4), học sinh mầm non của TP Hà Nội đã trở lại trường sau gần 1 năm nghỉ ở nhà để phòng dịch COVID-19.

Từ sáng nay, trường mầm non Sakura Montessori, quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt đầu đón học sinh trở lại trường sau gần 1 năm.

Từ sáng nay, trường mầm non Sakura Montessori, quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt đầu đón học sinh trở lại trường sau gần 1 năm.

Một đoạn đường trong khu đô thị mới Cầu Giấy ùn ứ giao thông vì phụ huynh đưa con đến trường.

Một đoạn đường trong khu đô thị mới Cầu Giấy ùn ứ giao thông vì phụ huynh đưa con đến trường.

Tại một số trường trên địa bàn quận Ba Đình như: trường mẫu giáo số 2; trường mẫu giáo Hoa Hồng,… đa phần các em học sinh và phụ huynh đều rất háo hức, vui mừng đến trường từ rất sớm.

Tại một số trường trên địa bàn quận Ba Đình như: trường mẫu giáo số 2; trường mẫu giáo Hoa Hồng,… đa phần các em học sinh và phụ huynh đều rất háo hức, vui mừng đến trường từ rất sớm.

2 (2)
3
Tại trường mẫu giáo số 2, giáo viên của trường đã có mặt từ rất sớm trong trang phục Mascot các nhân vật ngộ nghĩnh để đón các em.

Tại trường mẫu giáo số 2, giáo viên của trường đã có mặt từ rất sớm trong trang phục Mascot các nhân vật ngộ nghĩnh để đón các em.

Mỗi em học sinh đến trường trong ngày đầu sẽ được giáo viên tặng một món quà nhỏ.

Mỗi em học sinh đến trường trong ngày đầu sẽ được giáo viên tặng một món quà nhỏ.

Khẩu trang, máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tay đã được chuẩn bị để phục vụ các em học sinh và phụ huynh. Theo chị N.T.N ở Trúc Bạch, Ba Đình (Hà Nội, “Đến bây giờ là cả mẹ, cả con đều rất là phấn khởi. Con thì hồi hộp cả buổi tối ngày hôm qua. Gia đình đã phải đi chuẩn bị ngay cho con về quần áo mới, balo mới, có bình uống nước riêng và cũng dặn con là phải đeo khẩu trang, rồi phải sát khuẩn.”

Khẩu trang, máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tay đã được chuẩn bị để phục vụ các em học sinh và phụ huynh. Theo chị N.T.N ở Trúc Bạch, Ba Đình (Hà Nội, “Đến bây giờ là cả mẹ, cả con đều rất là phấn khởi. Con thì hồi hộp cả buổi tối ngày hôm qua. Gia đình đã phải đi chuẩn bị ngay cho con về quần áo mới, balo mới, có bình uống nước riêng và cũng dặn con là phải đeo khẩu trang, rồi phải sát khuẩn.”

7
Phụ huynh đưa con tới trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Thanh Trì, Hà Nội. Kể từ khi gắn tấm biển chào mừng năm học mới đến nay, đây là lần đầu tiên các cô giáo được đón trẻ vào trường.

Phụ huynh đưa con tới trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Thanh Trì, Hà Nội. Kể từ khi gắn tấm biển chào mừng năm học mới đến nay, đây là lần đầu tiên các cô giáo được đón trẻ vào trường.

Một số em được ông bà đưa đến trường vì bố mẹ đi làm sớm. Ngày đầu tiên trường chưa tổ chức ăn sáng và trông muộn buổi chiều để có thời gian đưa các hoạt động dần trở lại nề nếp, đồng thời để trẻ làm quen dần.

Một số em được ông bà đưa đến trường vì bố mẹ đi làm sớm. Ngày đầu tiên trường chưa tổ chức ăn sáng và trông muộn buổi chiều để có thời gian đưa các hoạt động dần trở lại nề nếp, đồng thời để trẻ làm quen dần.

Một số vui mừng chơi đùa tại sân trường sau gần 1 năm không được đến trường.

Một số vui mừng chơi đùa tại sân trường sau gần 1 năm không được đến trường.

Bên cạnh các em háo hức, cũng có những em quyến luyến bố mẹ, chưa muốn vào trường do ở nhà quá lâu, thậm chí khóc sướt mướt khi đến cổng trường.

Bên cạnh các em háo hức, cũng có những em quyến luyến bố mẹ, chưa muốn vào trường do ở nhà quá lâu, thậm chí khóc sướt mướt khi đến cổng trường.

Trên lớp học một số em vẫn còn bỡ ngỡ và chưa quen.

Trên lớp học một số em vẫn còn bỡ ngỡ và chưa quen.

Các em được cô hướng dẫn lại cách cất giầy dép, ba lô đúng vị trí như trước.

Các em được cô hướng dẫn lại cách cất giầy dép, ba lô đúng vị trí như trước.

Cô Vũ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thần Tiên cho biết, có khoảng 60% trên tổng số hơn 600 học sinh đăng ký trở lại hôm nay, số khác sẽ đi học sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Mọi công tác đón trẻ được chuẩn bị chu đáo.

Cô Vũ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thần Tiên cho biết, có khoảng 60% trên tổng số hơn 600 học sinh đăng ký trở lại hôm nay, số khác sẽ đi học sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Mọi công tác đón trẻ được chuẩn bị chu đáo.

Tấm biển chào mừng học sinh của Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ, quận Ba Đình.

Tấm biển chào mừng học sinh của Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ, quận Ba Đình.

Buổi học đầu tiên để trẻ làm quen với cô giáo và bạn bè.

Buổi học đầu tiên để trẻ làm quen với cô giáo và bạn bè.

Empty
10
11
12
13
Trước đó, nhà trường đã tổ chức phun khử khuẩn, tổng vệ sinh, rà soát trang thiết bị trong toàn trường để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, cũng như sức khoẻ cho học sinh và giáo viên khi đến trường.

Trước đó, nhà trường đã tổ chức phun khử khuẩn, tổng vệ sinh, rà soát trang thiết bị trong toàn trường để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, cũng như sức khoẻ cho học sinh và giáo viên khi đến trường.

Các em vui mừng khoe thành quả của mình sau khi hoàn thành bài học.

Các em vui mừng khoe thành quả của mình sau khi hoàn thành bài học.

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường mẫu giáo số 2, quận Ba Đình cho biết, gần 1 tuần nay, cô giáo và nhân viên của trường đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường mẫu giáo số 2, quận Ba Đình cho biết, gần 1 tuần nay, cô giáo và nhân viên của trường đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Khu vực nhà bếp được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Bát, thìa, khăn, cốc sau khi vệ sinh đề được hấp, sấy cẩn thận.

Khu vực nhà bếp được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Bát, thìa, khăn, cốc sau khi vệ sinh đề được hấp, sấy cẩn thận.

17
Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường mẫu giáo số 2, quận Ba Đình cho biết: “Nhà trường vẫn thực hiện cho các con học hai buổi trong một ngày và tổ chức cho các con ăn bán trú như bình thường. Các con sẽ ăn tại lớp và không tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các lớp và các hoạt động sinh hoạt chung ở sân trường'.

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường mẫu giáo số 2, quận Ba Đình cho biết: “Nhà trường vẫn thực hiện cho các con học hai buổi trong một ngày và tổ chức cho các con ăn bán trú như bình thường. Các con sẽ ăn tại lớp và không tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các lớp và các hoạt động sinh hoạt chung ở sân trường".

Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

// //