Hà Nội: Ngổn ngang, lộn xộn ở ngõ 67 Phùng Khoang
Theo phản ánh của người dân, suốt nhiều năm qua, ngõ 67 phố Phùng Khoang, phường Đại Mỗ rơi vào tình trạng bị “xẻ nhỏ” bởi hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Trong đó, 12 dự án thuộc thẩm quyền của Thành phố phải hoàn thành xử lý trong tháng 1/2026, bao gồm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751), sau buổi làm việc với UBND TP.HCM về kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn Thành phố.
Ngày 9/12/2025, tại trụ sở UBND TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn Thành phố.
Sau khi nghe báo cáo của UBND TP.HCM và ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Thành phố đã đạt được trong thời gian qua.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu TP.HCM tiếp tục rà soát toàn diện, cập nhật đầy đủ thông tin, danh mục các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, bảo đảm không bỏ sót, bỏ lọt dự án. Thành phố chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, thông tin theo đúng yêu cầu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND TP.HCM tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, nhằm giải phóng nguồn lực phát triển. Quá trình thực hiện phải bảo đảm không để lãng phí kéo dài, không để xảy ra vi phạm, không đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp, các nhiệm kỳ; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm với động cơ trong sáng.
Thành phố cần khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền để sớm đưa các dự án vào hoạt động; làm rõ các vướng mắc liên quan đến việc tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ; chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp với thực tiễn, trên tinh thần pháp luật cho phép.
Đối với các dự án Khu cao ốc văn phòng và khách sạn tại số 3C Tôn Đức Thắng; Khu dân cư số 168 Phan Văn Trị; Khu tứ giác Nguyễn Huệ – Hồ Tùng Mậu – Huỳnh Thúc Kháng – Ngô Đức Kế, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị UBND TP.HCM tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Công an trả lời kết quả xác minh các nội dung liên quan; làm rõ việc có hay không dấu hiệu tội phạm và các dự án có phải là vật chứng của vụ án hay không. Trên cơ sở đó, Thành phố chủ động giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.
Đối với Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Thành phố khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 21/7/2025, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư; đồng thời báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.
Đối với 12 dự án thuộc thẩm quyền của TP.HCM (trong đó có dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng), Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Thành phố xử lý, giải quyết dứt điểm trong tháng 1/2026.
Về các kiến nghị liên quan đến xác định thời điểm tính giá đất đối với quỹ đất đối ứng dự án BT và việc xác định lại giá đất để truy thu nghĩa vụ tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn TP.HCM thực hiện theo quy định; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
Đối với các vướng mắc tại các dự án BT, BOT, UBND TP.HCM chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn thực hiện; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền, bảo đảm theo tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước và nhà đầu tư”.
Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời hướng dẫn TP.HCM thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có).
12 dự án thuộc thẩm quyền của TP.HCM phải xử lý dứt điểm trong tháng 1/2026
(1) Khu đô thị Đại học Quốc tế (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn cũ)
(2) Saigon Centre IV
(3) Saigon Centre V
(4) Saigon Sports City
(5) Đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1 (TP Thủ Đức cũ)
(6) Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1)
(7) Công ty TNHH Liên doanh Saigon Plaza tại số 130 Hàm Nghi
(8) Căn hộ và văn phòng cao cấp tại số 11D Thi Sách
(9) Khu dân cư 7/5 của Công ty Asung
(10) Cơ sở nhà, đất số 275 Hùng Vương (Phường 9, Quận 6 cũ)
(11) Cơ sở nhà, đất số 140 Nguyễn Thị Minh Khai (Phường 6, Quận 3 cũ)
(12) Cơ sở nhà, đất số 01 Lý Thái Tổ (Phường 1, Quận 10 cũ)
Theo báo cáo của TP.HCM (sau sắp xếp), Thành phố hiện có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Đến nay, TP.HCM đã phối hợp các cơ quan liên quan tháo gỡ, định hướng xử lý 670/838 dự án, chiếm khoảng 80% tổng số dự án tồn đọng.
Theo phản ánh của người dân, suốt nhiều năm qua, ngõ 67 phố Phùng Khoang, phường Đại Mỗ rơi vào tình trạng bị “xẻ nhỏ” bởi hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Sáng nay (19/12), tại ga Hà Nội, không khí làm việc và đón tiễn hành khách trên các chuyến tàu Bắc – Nam trở nên rộn ràng hơn thường lệ.
Tình trạng trâu bò, vật nuôi xâm nhập vào các tuyến đường bộ cao tốc thời gian qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện khai thác vận hành cao tốc cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, mất an toàn dành cho người tham gia giao thông.
Sáng 19/12/2025, chuyến bay QH18 của hãng hàng không Bamboo Airways khai thác bằng máy bay Airbus A321, đã đáp xuống sân bay Long Thành lúc 8h35. Đây là một trong 3 chuyến bay đánh dấu cột mốc khánh thành khai trương Long Thành – “siêu sân bay” có quy mô và công suất lớn nhất Việt Nam.
Có những con người, khi nhắc tên lên, ta không chỉ nhớ đến một sự nghiệp, mà còn nghe vang đâu đó nhịp đập của cả một thời đại.
Đầu tháng 12, phố Hải Thượng Lãn Ông rực rỡ xanh đỏ, các tiểu thương vào mùa bán hàng trang trí Giáng Sinh, người lui kẻ tới nhộn nhịp đoạn đường chừng cây số. Con phố đặc biệt giữa lòng quận 5 cũ, mỗi mùa lễ hội, đều khoác lên mình một chiếc áo rực rỡ, ưa nhìn theo tính chất của từng thời điểm.
Với quyết tâm cao độ, việc thực hiện các dự án cầu qua sông Hồng hoàn toàn có thể về đích đúng tiến độ, thậm chí sớm hơn. Tuy vậy, để đạt dược mục tiêu này, việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò rất quan trọng, để các nhà thầu tập trung nguồn lực, gấp rút thực hiện.