Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Xử lý các điểm trông giữ xe trái phép, in vé "như thật" khiến người gửi khó phân biệt

Phúc Tài: Thứ sáu 02/09/2022, 15:12 (GMT+7)

Tối 01/9, Công an quận Hoàn Kiếm và UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các điểm trông giữ xe tự phát, sai quy định, thu tiền gửi xe giá cao.

Kiểm tra điểm trông giữ xe tại khu vực  vực ngã ba Chợ Gạo – Trần Nhật Duật, lực lượng chức năng phát hiện trường hợp trông xe không được cấp phép. Giá gửi xe tại khu vực này ở mức giá từ 10.000 VNĐ đến 20.000VNĐ.

Tại thời điểm kiểm tra, khu vực này có tới hơn 50 xe máy, anh Phạm Quang Hiếu ở Đông Anh (Hà Nội) cho biết, anh đến đây chơi, thấy ở đây có biển trông giữ xe, nhiều người cũng vào đây gửi, nên anh đã gửi vào bãi xe này. Nếu anh biết ở đây không phép chắc chắn anh sẽ không gửi.  

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra một người tại bãi xe này còn tự xưng là nhân viên của Công ty Cổ phần Đồng Xuân - Đơn vị được cấp phép trông giữ xe, dùng điện thoại quay clip quá trình tổ công tác đang xử lý vi phạm và quay điện thoại sát vào các phóng viên để gây sức ép.

Ngay sau đó, người này đã bị mời về Công an phường Hàng Buồm để làm việc.

 Lực lượng chức năng vào kiểm tra điểm trông giữ xe tại khu vực ngã ba Chợ Gạo -Trần Nhật Duật.

Hàng chục phương tiện trông giữ trái phép tại bãi xe ngã ba Chợ Gạo - Trần Nhật Duật.

Hàng chục phương tiện trông giữ trái phép tại bãi xe ngã ba Chợ Gạo - Trần Nhật Duật.

Bãi xe này in những liên vé để ghi cho khách hòng tăng niềm tin cho khách gửi xe tại đây.

Bãi xe này in những liên vé để ghi cho khách hòng tăng niềm tin cho khách gửi xe tại đây.

Người tự xưng là nhân viên của Công ty Cổ phần Đồng Xuân, dùng điện thoại quay clip tổ công tác trong quá trình xử lý và ghi hình của phóng viên gây sức ép.

Người tự xưng là nhân viên của Công ty Cổ phần Đồng Xuân, dùng điện thoại quay clip tổ công tác trong quá trình xử lý và ghi hình của phóng viên gây sức ép.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã mời người này về Công an phường Hàng Buồm để làm rõ sự việc. Cũng trong tối 1/9, trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, đại diện Công ty Cổ phần Đồng Xuân khẳng định, người này không phải nhân viên của công ty.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã mời người này về Công an phường Hàng Buồm để làm rõ sự việc. Cũng trong tối 1/9, trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, đại diện Công ty Cổ phần Đồng Xuân khẳng định, người này không phải nhân viên của công ty.

Tiếp tục tuần tra kiểm soát, tổ công tác của quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản, xử lý bãi xe không được cấp phép tại vỉa hè trên phố Hai Bà Trưng, đoạn số nhà 22B.

Bãi xe này được Nguyễn Thanh Tùng, tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đứng ra nhận xe trông. 

Lúc đầu, khi làm việc với tổ công tác Tùng còn nói "bãi xe này có cấp phép", đang đợi người cầm giấy ra. Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh Tùng thừa nhận, bãi xe này không có phép và do Tùng trông tự phát. Diện tích vỉa hè Tùng chiếm dụng để trông xe lên tới hơn 100m2. 

Đáng chú ý, Tùng nói chỉ trông giữ phương tiện ở đây với mức phí 10.000 VNĐ, tuy nhiên, khi hỏi chính những khách gửi xe tại đây thì mức giá thực chất Tùng thu là 30.000 VNĐ.

"Em thấy anh kia trông, ghi vé, em gửi xe được hơn 1 tiếng, hết 30.000 VNĐ, gửi tiền trước".- anh Nguyễn Xuân Chiến ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội  chỉ tay nhìn về hướng Nguyễn Thanh Tùng  nói. 

Ông Vũ Hoài Nam, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị, quận Hoàn Kiếm cho biết, ngoài công tác rà soát giấy phép, xử lý các điểm trông giữ xe không phép. Hiện nay, xung quanh khu vực phố đi bộ có hơn 100 điểm trông giữ xe được cấp phép, người dân và du khách cần tìm hiểu kỹ để tránh tình trạng gửi phương tiện vào những nơi trái quy định với phí gửi xe cao.

"Các điểm trông giữ xe được cấp phép thường sẽ có biển báo to, rõ ràng, in đầy đủ tên đơn vị, công ty trực thuộc và số giấy phép được cấp để trông giữ xe. Người dân và du khách cần chú ý những điểm này để gửi xe vào những bãi hợp pháp", ông Nam nhấn mạnh.

Bãi xe tại số 22B Hai Bà Trưng không có phép, diện tích hơn 100m2.

Bãi xe tại số 22B Hai Bà Trưng không có phép, diện tích hơn 100m2.

Sau quá trình làm việc, Nguyễn Thanh Tùng, tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã nhận điểm trông giữ xe này do mình tự đứng ra nhận xe trông xe.

Sau quá trình làm việc, Nguyễn Thanh Tùng, tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã nhận điểm trông giữ xe này do mình tự đứng ra nhận xe trông xe.

Đây là các liên vé được Tùng in để trông giữ xe cho khách

Đây là các liên vé được Tùng in để trông giữ xe cho khách

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử lý vi phạm với điểm trông giữ xe tại số 22B, phố Hai Bà Trưng.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử lý vi phạm với điểm trông giữ xe tại số 22B, phố Hai Bà Trưng.

Cũng trong tối 1/9, tổ công tác đã nhắc nhở các trường hợp tại khu vực Hàng Muối - Nguyễn Hữu Huân về việc chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh.

Cũng trong tối 1/9, tổ công tác đã nhắc nhở các trường hợp tại khu vực Hàng Muối - Nguyễn Hữu Huân về việc chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh.

Trung tá Vũ Thế Cường, Đội trưởng Đội CSGT, Trật tự - Công an Quận Hoàn Kiếm cho biết: "Trong 4 ngày nghỉ lễ, dự kiến lượng du khách tới quận Hoàn Kiếm rất đông. Lực lượng sẽ tăng cường tổ tuần tra, mỗi ca 3 tổ tuần tra toàn địa bàn.

Trong đó, tập chung vào việc gây ra tai nạn giao thông gồm nồng độ cồn,chạy quá tốc độ, quá khổ quá tải. Tăng cường xử lý các điểm trông giữ xe trái phép, tham mưu thu hồi giấy phép đối với các cơ sở được cấp phép nhưng vi phạm nhiều lần. Tập trung xử lý triệt để các trường hợp trông giữ xe không phép, thu phá giá gây bức xúc cho người dân và du khách".

 

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.