Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Xếp loại viên chức theo thang điểm 100, gắn với tiền thưởng, thu nhập tăng thêm

Chu Đức : Chủ nhật 29/03/2026, 14:30 (GMT+7)

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức.

Trong đó, đáng chú ý là các đề xuất về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức với thang 100 điểm, bao gồm: 30 điểm khung tiêu chí chung như phẩm chất, đạo đức, kỷ luật, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; 70 điểm cho khung tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ, như các nhóm nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh, đột xuất.

Trong đó, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt từ 90 điểm trở lên; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 70 điểm trở lên đến dưới 90 điểm; Hoàn thành nhiệm vụ: Đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; Không hoàn thành nhiệm vụ: Dưới 50 điểm hoặc các trường hợp đặc thù khác. Đáng chú ý, kết quả đánh giá, xếp loại viên chức được sử dụng để làm căn cứ xác định thu nhập tăng thêm, tiền thưởng.

Vậy làm thế nào để các đánh giá đi vào thực chất, tránh cào bằng, cả nể, tạo cú hích mạnh mẽ, phá vỡ sức ỳ và tạo động lực cống hiến trong khu vực công? Xung quanh nội dung này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia lĩnh vực kinh tế và chính sách. 

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng, gắn xếp loại đánh giá chất lượng viên chức với thu nhập tăng thêm và tiền thưởng, có thể dẫn tới cuộc chiến bầu bán căng thẳng, nếu thiếu cơ chế minh bạch, công bằng.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng, gắn xếp loại đánh giá chất lượng viên chức với thu nhập tăng thêm và tiền thưởng, có thể dẫn tới cuộc chiến bầu bán căng thẳng, nếu thiếu cơ chế minh bạch, công bằng.

PV: Thưa Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, điểm nghẽn lớn nhất trong việc đánh giá viên chức lâu nay là tâm lý "cào bằng". Việc gắn đánh giá xếp loại với tiền thưởng và thu nhập tăng thêm đợt này được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào?

TS Nguyễn Minh Phong: Về bản chất của lương là không thể cào bằng được. Tiền thưởng, phụ cấp tăng thêm phải dựa trên kết quả hoạt động và nỗ lực thực tế của người đó. Việc xét hạng này là một trong những cơ sở quan trọng nhất để họ nhận được lợi ích. Chỉ có điều, chắc chắn là nếu gắn liền với thang lương, gắn liền với những lợi ích vật chất như vậy thì cuộc chiến “bầu, bán” sẽ rất căng thẳng.

Do đó, cần phải có sự quán triệt, có sự giám sát và cơ chế tiếp nhận thông tin phản hồi, thậm chí vượt cấp. Mục đích là để tránh trường hợp tạo ra sự lũng đoạn, thao túng trong quá trình “bầu, bán” cho một nhóm người nhà, nhóm thân hữu nào đó của thủ trưởng.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định mới, trong đó đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức với thang 100 điểm, chia làm 4 mức từ hoàn thành xuất sắc đến không hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định mới, trong đó đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức với thang 100 điểm, chia làm 4 mức từ hoàn thành xuất sắc đến không hoàn thành nhiệm vụ.

PV: Nhắc đến sự thao túng, thực tế hiện nay văn hóa "cả nể" vẫn rất nặng nề, một số nơi mặc định cứ là lãnh đạo thì sẽ xuất sắc. Việc để nhân viên tự giơ tay chấm điểm cho người trực tiếp quản lý mình liệu có khả thi không?

TS Nguyễn Minh Phong: Cả nể là một đặc tính của con người, hơn nữa cũng là đặc thù của Việt Nam, nhất là cả nể theo hình thức đưa sếp luôn luôn đứng đầu. Người được bầu có quyền quyết định hoặc có quyền chi phối, tạo áp lực đối với người bầu. Thế nên dù thực lòng hay không thực lòng, họ vẫn phải bầu cho người đấy.

Để giảm thiểu tình trạng này, một số nơi đã làm là chỉ bầu từ lãnh đạo phó trở xuống thôi. Lãnh đạo trưởng trở lên thì để cho lãnh đạo cấp trên quyết định. Như vậy sẽ giảm bớt được tỷ lệ người xuất sắc luôn luôn cố định là ông đứng đầu. Thứ hai nữa là tiêu chí giữa nhân viên khác, tiêu chí giữa lãnh đạo khác, không thể đánh đồng rồi dùng áp lực quyền lực của người đứng đầu để chi phối.

PV: Vâng, như ông vừa đề cập, việc xây dựng bộ tiêu chí phải rõ ràng và phân tách đối tượng. Vậy theo ông, làm sao để bộ tiêu chí 100 điểm này thực sự đo lường đúng năng lực của từng vị trí việc làm khác nhau?

TS Nguyễn Minh Phong: Điều quan trọng là chúng ta cần đặt ra tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ phù hợp với các công việc. Có những công việc không thể đòi hỏi người ta sáng tạo được, chỉ cần làm đúng, làm đủ về thời gian, về quy trình. Cần tránh trường hợp áp dụng một bộ tiêu chí cho tất cả các đối tượng, cho tất cả các công việc. Trước khi thực hành đại trà, nên lấy ý kiến phản biện hoặc thí điểm trong một thời gian ngắn ở một bộ phận nào đấy để tránh việc hình thức hóa, tạo ra những xáo trộn, xung đột, thậm chí mất đoàn kết nội bộ.

PV: Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong!

Chuyên gia chính sách Ngô Dương cho rằng, cần nhìn rộng hơn, việc đánh giá, xếp loại viên chức cần đi cùng với nhiều quy định, không chỉ Nghị định đơn lẻ, vì có nhiều công việc không lượng hóa được.

Chuyên gia chính sách Ngô Dương cho rằng, cần nhìn rộng hơn, việc đánh giá, xếp loại viên chức cần đi cùng với nhiều quy định, không chỉ Nghị định đơn lẻ, vì có nhiều công việc không lượng hóa được.

Tiếp nối quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về việc không thể áp dụng chung một bộ tiêu chí cho mọi vị trí, Chuyên gia chính sách Ngô Dương cũng đã chỉ ra một băn khoăn lớn nếu quy định không thể bao phủ đến. Đó là nhóm viên chức làm các công việc đặc thù, khó đong đếm thành sản phẩm tức thời.

Góp ý cho cơ quan soạn thảo, Chuyên gia Ngô Dương nhấn mạnh: "Những viên chức có thời gian làm việc mà bản thân công việc, thành phẩm không lượng hóa được, hoặc bán thành phẩm, sản phẩm trung gian không lượng hóa được... Nếu như người ta tính KPI theo đơn vị thời gian quá ngắn thì có thể sẽ không chính xác. Đặc biệt là khối viên chức làm việc theo những nghiên cứu dài, hoặc đi thực tế.

Dự thảo chưa bao phủ được những công việc mang tính nghiên cứu và những công việc không có sản phẩm ngay, sản phẩm liên tục, những tri thức mới... Nó khác với việc làm kỹ thuật. Do đó lượng hóa là cần thiết nhưng căn cứ theo khoảng thời gian quá ngắn là không ổn".

Theo tôi, việc chấm này không sai, nhưng phải đặt trong tổng thể với các quy định khác, không thể đứng một mình được, bởi vì nó sẽ thành phi thực tế. Nó cần một cái nhìn rộng ra, kết hợp đặt quy định này trong một hệ thống pháp luật và cả vấn đề xã hội nữa.

Quan điểm của tôi là cái này nên nghĩ nhiều và làm ít thôi, đừng ra tốc độ dự thảo nhanh quá. Cần nhìn rộng ra vì kết quả này sử dụng để làm gì? Nó không chỉ là chuyện đánh giá, mà nó liên quan vấn đề lương thưởng, và những vấn đề như nâng lương, chức hạng, cất nhắc, đề bạt và quy hoạch".

Từ góc nhìn của các chuyên gia Nguyễn Minh Phong và Ngô  Dương, có thể thấy: Một bộ tiêu chí đo lường khoa học, bao phủ được các đặc thù công việc phức tạp, cùng một cơ chế giám sát thực chất để loại bỏ sự thao túng và nể nang chính là "chìa khóa" của việc phân loại, xếp hạng viên chức. Có như vậy, chính sách mới thực sự khơi dậy, khuyến khích tinh thần cống hiến, đổi mới, sáng tạo.

Chu Đức /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.