Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Xã An Khánh (Hà Nội): Quyết liệt lập lại trật tự đô thị, xây dựng diện mạo văn minh

Thùy Dương: Thứ năm 25/06/2026, 21:08 (GMT+7)

Thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý trật tự đô thị, thời gian qua xã An Khánh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Sau phản ánh của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, chính quyền địa phương đã nhanh chóng kiểm tra, xử lý các vi phạm và tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, duy trì trật tự đô thị.

Empty

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về giải quyết các điểm nghẽn trong công tác quản lý trật tự đô thị, thời gian qua xã An Khánh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và xây dựng không gian đô thị văn minh.

Từ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đến kiểm tra, xử lý vi phạm, chính quyền địa phương đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân.

Trước đó, đầu tháng 6/2026, UBND xã An Khánh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường với tổng số tiền 10 triệu đồng. Việc xử lý được thực hiện đúng quy định của pháp luật, thể hiện sự kiên quyết của chính quyền địa phương trong việc chấn chỉnh các hành vi sử dụng trái phép không gian công cộng, đồng thời nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Đến ngày 23/6/2026, chuyên mục Đường dây nóng Thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia tiếp tục phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại một số khu vực trên địa bàn xã An Khánh. Nội dung phản ánh tập trung vào việc một số hộ kinh doanh vẫn bày bán hàng hóa, để phương tiện hoặc sử dụng vỉa hè chưa đúng quy định, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và mỹ quan đô thị.

Ngay sau phản ánh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, các lực lượng chức năng xã An Khánh đã nhanh chóng kiểm tra, rà soát thực tế và tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại. Đây là minh chứng cho sự chủ động của chính quyền địa phương trong việc tiếp thu ý kiến từ cơ quan báo chí cũng như phản ánh của người dân, qua đó kịp thời chấn chỉnh các vi phạm phát sinh.

Theo Công an xã An Khánh, thời gian qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng nhận thấy phần lớn các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại một số khu vực vẫn còn hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, đỗ xe hoặc đặt biển quảng cáo trái quy định.

Thượng tá Đỗ Ngọc Tuấn - Phó trưởng Công an xã An Khánh, TP. Hà Nội cho biết: “Thực hiện cái kế hoạch 332 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, Ủy ban Nhân dân xã An Khánh đã xây dựng kế hoạch số 209 về thực hiện kế hoạch nói trên.

Ủy ban Nhân dân xã đã giao cho Ban chỉ đạo 197 của xã đã thường xuyên ra quân thực hiện giải tỏa các hộ lấn chiếm lòng lề đường, cắt mái che, mái vẩy, đảm bảo trật tự kỷ cương và văn minh đô thị trên địa bàn xã.”

Empty

Trước đó tháng 5 năm 2026, công an xã An Khánh đã có văn bản đề nghị Chi nhánh An Khánh - Công ty Cổ phần SJ Group, Ban quản lý chung cư Thăng Long Victory và Ban quản lý chung cư The Golden An Khánh phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, trọng tâm là tăng cường tuyên truyền để cư dân và các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; vận động tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy và các vật dụng lấn chiếm hành lang công cộng; bố trí hợp lý khu vực đỗ xe; quản lý chặt hoạt động của các ki-ốt, hàng quán; đồng thời duy trì lực lượng tuần tra thường xuyên nhằm bảo đảm trật tự đô thị trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Có thể thấy, định hướng của địa phương không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm mà còn hướng tới xây dựng cơ chế quản lý lâu dài, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động và kiểm tra thường xuyên. Đây cũng là giải pháp được nhiều chuyên gia về quản lý đô thị đánh giá là phù hợp nhằm hạn chế tình trạng tái lấn chiếm sau mỗi đợt ra quân.

Những chuyển biến trên cũng nhận được sự ghi nhận của người dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Minh, người dân sinh sống tại xã An Khánh cho hay:

“Tôi thấy việc đi lại an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều. Khi vỉa hè được trả lại cho người đi bộ, mọi người không còn phải đi xuống lòng đường như trước. Tình trạng đỗ xe và kinh doanh trên vỉa hè được kiểm soát tốt hơn, giảm hẳn ùn tắc, đường phố thông thoáng và sạch đẹp hơn.”

Ông Đỗ Văn Thủy, Phó Trưởng thôn Trường An xã An Khánh, cũng bày tỏ sự đồng tình với chủ trương của thành phố và địa phương.

“Chúng tôi mong rằng công tác này sẽ được duy trì thường xuyên để từng bước thay đổi thói quen lấn chiếm vỉa hè đã tồn tại nhiều năm. Khi việc quản lý được thực hiện liên tục và quyết liệt, người dân sẽ dần hình thành ý thức tự giác chấp hành, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh và ổn định hơn. Tôi rất ủng hộ chủ trương của Nhà nước và thành phố.” Ông Thủy nhận định.

Empty

Thực tế cho thấy, lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ không thể hoàn thành chỉ bằng một vài đợt ra quân. Để duy trì kết quả bền vững, bên cạnh sự quyết liệt của chính quyền và lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp của các đơn vị quản lý khu đô thị, ban quản lý chung cư, các hộ kinh doanh và toàn thể người dân. Khi mỗi cá nhân cùng có ý thức giữ gìn không gian công cộng, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, việc xây dựng một môi trường sống văn minh, an toàn sẽ trở thành kết quả bền vững.

Việc xã An Khánh chủ động xử lý vi phạm, kịp thời tiếp thu phản ánh của báo chí và triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền đến kiểm tra, xử lý cho thấy quyết tâm của địa phương trong thực hiện chủ trương xây dựng đô thị văn minh của thành phố Hà Nội.

Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới xây dựng xã An Khánh ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Thùy Dương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tiếc nuối hàng cây xanh dọc đường Trần Quang Khải bị đốn, cơ quan quản lý nói gì?

Tiếc nuối hàng cây xanh dọc đường Trần Quang Khải bị đốn, cơ quan quản lý nói gì?

Những ngày qua, việc hàng loạt cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải bị chặt hạ, đánh chuyển để phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Vì sao nhiều cây phải đốn hạ thay vì di dời?

Bộ Ngoại giao: Đã cứu sống 45 người trong vụ tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm

Bộ Ngoại giao: Đã cứu sống 45 người trong vụ tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm

Tàu Khôi Nguyên 18 chở 62 người đã bị chìm trên Biển Đông trong điều kiện thời tiết xấu. Đến trưa 26/7, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với các lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã cứu sống 45 người và tiếp tục tìm kiếm những người còn lại.

Đề xuất doanh nghiệp tự quyết, tự công bố giá xăng dầu: Chú trọng hậu kiểm

Đề xuất doanh nghiệp tự quyết, tự công bố giá xăng dầu: Chú trọng hậu kiểm

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, với điểm nhấn quan trọng là đề xuất giao quyền chủ động cho doanh nghiệp tự quyết định và tự công bố giá bán lẻ xăng dầu, thay vì Nhà nước định giá như hiện hành.

Quá tải rác thải, thách thức của ĐBSCL

Quá tải rác thải, thách thức của ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với áp lực rác thải nghiêm trọng khi lượng chất thải sinh hoạt phát sinh vượt quá 4.000 tấn mỗi ngày mà tỷ lệ thu gom chỉ đạt khoảng 70%.

Nạn nhân nguy kịch vụ lật cano Phú Quốc hồi phục, đã về Ấn Độ

Nạn nhân nguy kịch vụ lật cano Phú Quốc hồi phục, đã về Ấn Độ

Sau 12 ngày điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nạn nhân người Ấn Độ bị thương nặng nhất trong vụ lật cano ở Phú Quốc đã hồi phục. Ngày 25/7, bệnh nhân xuất viện và được bác sĩ đi cùng trên chuyến bay về nước

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc - Địa chỉ đỏ tiếp nối truyền thống Cách mạng

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc - Địa chỉ đỏ tiếp nối truyền thống Cách mạng

Tháng Bảy – tháng của lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Sáng 25/7, tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.

Gần 90 năm trước sông Nhuệ đã được cải tạo

Gần 90 năm trước sông Nhuệ đã được cải tạo

Có một dòng sông từng chứng kiến bước chân của Hưng Đạo Đại Vương, lưu giữ chuyện tình của vua Lê Đại Hành, vang tiếng mái chèo trong những lễ hội làng suốt hàng trăm năm. Thế nhưng hôm nay, nhiều người chỉ biết đến nó như một dòng nước ô nhiễm lặng lẽ chảy qua phố.