Giá xăng dầu tiếp tục giảm
Giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường giảm từ 15h hôm nay (25/6).
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Không chỉ còn là chuyện con nước, con cá, mà còn là câu chuyện của pháp luật, của trách nhiệm và của những quy định gắn với khai thác thủy sản bền vững.
Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy, UBND phường Tô Châu tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Chương trình không chỉ mang đến những buổi tuyên truyền pháp luật, mà còn là dịp để bà con ngư dân hiểu rõ hơn về các quy định trong khai thác thủy sản, đặc biệt là công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định - IUU.
Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp phổ biến những nội dung liên quan đến pháp luật về biển, đảo, về quyền và nghĩa vụ của ngư dân khi vươn khơi bám biển. Những quy định tưởng chừng khô khan trên giấy đã được chuyển tải bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu, gắn với chính những tình huống thực tế mà bà con thường gặp trên biển.
Ở phường Tô Châu, nhiều ngư dân đã gắn bó với biển từ khi còn trẻ. Trong số đó có anh Nguyễn Đức Sơn, người đã nhiều năm làm nghề khai thác thủy sản. Với anh Sơn, mỗi chuyến biển không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm với gia đình và quê hương.
Anh Sơn chia sẻ: “Chính sách của nhà nước người ta đưa ra thì mình là người ngư dân thì mình phải cố gắng mình thực hiện cho đúng cái chủ trương của nhà nước đưa ra. Rất cảm ơn sự quan tâm của bên cảnh sát biển đối với người dân để cho người ta hiểu biết thêm pháp luật, để sau này mình không có vi phạm rồi nó sẽ không ảnh hưởng đến thứ nhất là kinh tế gia đình, thứ hai là cái vấn đề là có thể là mình cũng góp cái phần xây dựng đất nước vậy”.
Không chỉ nghe tuyên truyền, nhiều ngư dân như anh Sơn còn chủ động tìm hiểu thêm các quy định khi ra khơi. Bởi họ hiểu rằng, chỉ cần một lần vi phạm vùng biển, hoặc không tuân thủ quy định IUU, cái giá phải trả không chỉ là tiền phạt, mà còn là uy tín của nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức 177 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật, chống khai thác IUU… với tổng quãng đường hơn 47.000 hải lý an toàn.
Qua đó, không chỉ giữ vững an ninh, trật tự trên biển mà còn góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó Trưởng phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, công tác tuyên truyền luôn được lồng ghép trong mọi nhiệm vụ trên biển.
“Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ để góp phần phòng chống khai thác IUU. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển.
Ngoài ra, còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển, kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc nghề cá.”
Không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, lực lượng Cảnh sát biển còn coi mỗi lần tiếp cận tàu cá là một cơ hội để hướng dẫn ngư dân hiểu đúng và làm đúng quy định pháp luật. Theo Trung tá Bùi Xuân Nhớ, điều quan trọng nhất trong công tác chống khai thác IUU hiện nay chính là thiết bị giám sát hành trình.
“Đặc biệt là trên vùng biển giáp danh giữa các nước đối với bà con ngư dân đánh bắt ở vùng khơi thì trong quá trình tuyên truyền ở địa bàn cũng như là anh em đi tuần tra kiểm soát trên biển thì cũng là liên lạc nhắc nhở bà con là lúc nào cũng phải duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24, đó là quy định bắt buộc. Khi mà duy trì được thiết bị thì tàu tuần tra của lực lượng chức năng sẽ xem qua hệ thống VMS thì dễ dàng nhận diện được tàu cá.”
Những năm gần đây, tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) luôn là vấn đề được cả nước quan tâm. Ở những vùng biển ven bờ hay vùng khơi, chỉ cần một hành vi vi phạm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả ngành thủy sản.
Chính vì vậy, việc tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, đặc biệt là tại những địa bàn có đông ngư dân như Tô Châu, có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ giúp bà con hiểu đúng quy định, mà còn góp phần thay đổi thói quen khai thác lâu nay.
Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại phường Tô Châu không chỉ là một buổi tuyên truyền đơn thuần. Đó còn là sự gắn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật và người dân vùng biển, những người ngày ngày trực tiếp mưu sinh trên biển cả.

Giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường giảm từ 15h hôm nay (25/6).
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần chiều ngày 24/6/2026, tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI tại một điểm tập kết mỹ phẩm ở phường Phú Lương. Toàn bộ số hàng được xác định là hàng giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ, với tổng trị giá hơn 427 triệu đồng.
Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế được cho là một loại công cụ giúp cho ngành thuế thu hồi hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách. Tuy nhiên, việc áp dụng cứng nhắc quy định trước đây đã phát sinh không ít bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dân sinh.
Mặc dù việc chậm trễ trong việc hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc- Nam đã được nêu ra nhiều lần. Cơ quan quản lý cũng nhiều lần đốc thúc, nhưng tiến độ hoàn thiện vẫn rất chậm trễ.
Mỗi mùa tuyển sinh, hiện tượng “chạy trường, chạy lớp” lại được nhắc đến như là một vấn đề xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận. Đây không còn là câu chuyện cá biệt mà trở thành một hiện tượng phổ biến.
Lần đầu trong lịch sử World Cup có ba quốc gia đồng chủ nhà, và cả ba đều góp mặt ở vòng knock-out khi Canada nối gót Mỹ và Mexico sau lượt cuối bảng B.