Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Vướng mặt bằng, nút thắt tại dự án mở rộng QL21B đoạn qua Ứng Hòa, Thanh Oai

Hoàng Hà: Thứ sáu 11/04/2025, 08:51 (GMT+7)

Hiện tại thời tiết Hà Nội đang khô ráo, các nhà thầu xây lắp tại các dự án mở rộng QL21B qua địa bàn huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, TP Hà Nội đã tập trung nhiều máy móc, thiết bị, nhân sự đẩy mạnh triển khai thi công các vị trí đã có mặt bằng sạch.

Tuy nhiên, do vướng mặt bằng, nhiều máy móc thiết bị đang nằm phơi sương phơi nắng trong sự xót xa, thiệt hại về kinh tế cho nhà thầu.

GIÁ ĐẤT ĐỀN BÙ "LEO THANG" - NÚT NGHẼN TRONG GPMB

Dự án mở rộng QL21B đoạn qua huyện Thanh Oai có tổng chiều dài 16,4km chia thành 3 gói thầu xây lắp, được khởi công cách đây từ 2 đến 4 năm nhưng hiện vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng tại nhiều vị trí, khiến cho tuyến đường huyết mạch này xuất hiện nhiều nút thắt cổ chai.

Trong đó, gói thầu số 1 đoạn từ nút giao tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài; gói thầu số 2 là đoạn từ thị trấn Kim Bài đến ngã tư Vác và đoạn từ Hồng Dương đến hết địa phận huyện Thanh Oai thuộc gói thầu số 3 đang tạm dừng thi công chờ mặt bằng; riêng đoạn từ cầu Thạch Bích đến Đình Nội thuộc gói thầu số 3 đang được nhà thầu đẩy mạnh triển khai thi công hạng mục nền mặt đường để đảm bảo giao thông.

Bãi đúc dầm phục vụ thi công cầu Quảng Nguyên và cầu Xà Kiều, thuộc dự án mở rộng QL21B đoạn qua huyện Thanh Oai

Bãi đúc dầm phục vụ thi công cầu Quảng Nguyên và cầu Xà Kiều, thuộc dự án mở rộng QL21B đoạn qua huyện Thanh Oai

Ông Nguyễn Quang Luyện, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai cho biết: "Do Luật Đất đai mới có hiệu lực từ tháng 8/2024 nên các thông tư, quyết định thực hiện theo Luật đất đai mới. Quyết định 71 của TP Hà Nội có thay đổi giá đất đền bù trên địa bàn thành phố nên các đơn vị/phòng ban GPMB của huyện đang phải cập nhật lại giá đền bù cho người dân thao quy định mới.

Một vấn đề nữa là nhân dân đang mong muốn giá đền bù đất ở theo giá thị trường, nhưng hiện nay giá thị trường tại Thanh Oai rất cao nên gây khó khăn cho khâu GPMB; rồi nguồn gốc đất trải qua nhiều năm nên việc xác minh nguồn gốc đất cũng gặp nhiều khó khăn".

Chia sẻ với VOV Giao thông, ông Nguyễn Huy Minh, Phó Giám đốc Công ty CP xây dựng cầu đường Hà Nội cho biết, đơn vị đang bố trí nhiều máy móc, thiết bị với 50 nhân sự thi công các hạng mục hệ thống thoát nước, vỉa hè, trồng cây xanh và thảm mặt đường đoạn từ cầu Thạch Bích đến Đình Nội, dự án mở rộng QL21B đoạn qua huyện Thanh Oai:

"Đoạn từ cầu Thạch Bích đến Đình Nội giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn vướng mặt bằng khoảng 300m ở xã Võ Lăng. Giai đoạn 2 có 2 đoạn, từ Hồng Dương đến hết địa phận huyện Thanh Oai vướng mặt bằng, không có măt bằng để thi công; còn đoạn từ cầu Thạch Bích đến Đình Nội, từ sau tết công ty đang triển khai thi công ở tất cả các vị trí đã có mặt bằng, cơ bản xong hệ thống thoát nước dọc, hiện giờ đang thi công mặt đường, cố gắng hoàn thành thảm mặt đường trước 30/4 để nhân dân đi lại được an toàn và vệ sinh môi trường".

Dự án mở rộng QL21B đoạn từ Thị trấn Vân Đình đến tỉnh lộ 424 đoạn qua huyện Ứng Hòa cò nhiều đoạn vướng mặt bằng

Dự án mở rộng QL21B đoạn từ Thị trấn Vân Đình đến tỉnh lộ 424 đoạn qua huyện Ứng Hòa cò nhiều đoạn vướng mặt bằng

Trong khi đó tại dự án mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ cầu Xà Kiều, xã Quảng Phú Cầu đến đường cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, xã Liên Bạt và dự án đường tránh Quốc lộ 21B qua địa bàn huyện Ứng Hòa được khởi công cách đây 1 tháng.

Ông Nguyễn Bá Kiên, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, tranh thủ thời tiết khô ráo liên danh các nhà thầu đã bố trí 5 mũi thi công, với nhiều máy móc, thiết bị và nhân sự tập trung thi công tại các vị trí đã có mặt bằng, đảm bảo hoàn thành phần hạ bộ cầu Quảng Nguyên trước mùa mưa năm nay.

"Trong 2 cầu của dự án có 1 cầu Quảng Nguyên đã có mặt bằng, hiện tại ngoài công trường nhà thầu đang thi công đường công vụ để đưa máy móc thiết bị về. Tại bãi đúc dầm đang triển khai đúc các phiến dầm, khi các cầu có mặt bằng sẽ chuyển các phiến dầm ra.

Đối với cầu Quảng Nguyên nhà thầu quyết tâm thi công xong kết cấu phần dưới trước mùa mưa, trong mùa mưa sẽ triển khai kết cấu phần trên sẽ không bị ảnh hưởng".

MÁY MÓC PHƠI SƯƠNG, NHÂN LỰC ĐẮP CHIẾU

Ông Nguyễn Bá Kiên cho biết, đường găng lớn nhất của dự án này là vấn đề mặt bằng, hiện liên danh các nhà thầu mới được bàn giao khoảng 800m ở xã Quảng Phú Cầu và 600m ở xã Liên Bạt; trong 2 cầu của dự án thì cũng mới có cầu Quảng Nguyên có mặt bằng, cầu Xà Kiều hiện đang vướng mặt bằng. Do mặt bằng xôi đỗ nên việc thi công của các nhà thầu chưa phát huy hết hiệu quả của máy móc thiết bị.

Còn tại dự án mở rộng QL21B đoạn từ Thị trấn Vân Đình đến tỉnh lộ 424 đoạn qua huyện Ứng Hòa, đối với 3,4km/4,6km đã có mặt bằng sạch nhà thầu đã hoàn thành thảm bê tông lớp 1, một số đoạn đường đôi với 4 làn xe và đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, biển báo đã được đưa vào lưu thông trước tết Ất Tỵ 2025 và dự kiến đầu tháng 5 tới sẽ thảm lớp trên cùng.

Liên danh các nhà thầu thi công đoạn từ cầu Xà Kiều, đến đường cụm CN Bắc Vân Đình đang bố trí 5 mũi thi công, với nhiều máy móc, thiết bị tập trung thi công tại các vị trí đã có mặt bằng

Liên danh các nhà thầu thi công đoạn từ cầu Xà Kiều, đến đường cụm CN Bắc Vân Đình đang bố trí 5 mũi thi công, với nhiều máy móc, thiết bị tập trung thi công tại các vị trí đã có mặt bằng

Ông Nguyễn Đăng Truyền, Chỉ huy trưởng công trình, Nhà thầu Công ty CP xây dựng cầu đường Hà Nội chia sẻ: "Về những vị trí vướng mặt bằng, đơn vị thi công cố gắng triển khai thi công đê chắn sóng, rãnh thoát nước mưa, những vị trí không đủ mặt bằng để triển khai thảm 1 làn xe nhưng chỉ cần đủ từ 5-7m thì nhà thầu sẽ quyết tâm thi công thảm lớp C19 trước mùa mưa, để có 1 vệt xe lưu thông đảm bảo ATGT, người dân đi lại thuận lợi nhất".

Ông Nguyễn Đăng Truyền cho biết thêm, dù địa phương và chủ đầu tư đã nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, nhưng nhiều tháng qua mặt bằng gần như rơi vào cảnh bế tắc, máy móc nằm phơi sương phơi nắng chờ mặt bằng trong vô vọng.

Hiện nay phần mặt bằng còn lại chưa giải phóng được liên quan chủ yếu đến đất nông nghiệp và đất thổ cư. Do lịch sử để lại nên công tác quản lý đất đai giai đoạn trước còn nhiều bất cập, việc xác định đất hộ và đất công rất khó khăn; đất thổ cư sau nhiều năm cũng có nhiều biến động, việc xác định nguồn gốc đất qua các thời kỳ gặp nhiều khó khăn.

Nếu các điểm nghẽn này không sớm được tháo gỡ sẽ đe dọa đến tiến độ các dự án theo hợp đồng đã ký.

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.