Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bộ hành qua phố

Vườn rừng trong phố

Ái Kiều: Thứ ba 19/12/2023, 13:56 (GMT+7)

Công viên rừng Bờ Vở Chương Dương rộng đến 9000m2, từ một bãi rác lớn được cộng đồng chung tay cải tạo thành không gian đa chức năng, phù hợp cho nghỉ ngơi và vận động ngoài trời của nhiều lứa tuổi, áp dụng mô hình công viên sinh thái đầu tiên ở Hà Nội.

Ảnh tư liệu trước và sau khi khu công viên rừng cải tạo

Ảnh tư liệu trước và sau khi khu công viên rừng cải tạo

Đi đến cuối đường Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm, tiếng xe cộ dần lắng lại khi không gian mở rộng với xanh ngắt màu cây đến tận đường chân trời. Phía dưới bờ đê là công viên nền đất được phân chia thành các khu chơi thể thao, khu tập luyện, khu trò chơi cho trẻ, đường dạo bờ sông, một khu vườn rừng và cạnh đó là vườn giác quan.

Tiếng nói cười của người lớn, trẻ nhỏ cứ như đan vào nhau dưới bóng chiều đã đổ. Lâu lắm rồi mới cảm thấy cái mùi này. Mùi con người, mùi cộng đồng, mùi cuộc sống. Mùi sự sống.

"Trước đây nó um tùm, bẩn lắm. Mọi người đóng góp vào làm sân chơi. Toàn dân mình làm, quét dọn. Trẻ con ra đây vui chơi cũng thích, người lớn tập tành cũng thích, vui vẻ giao lưu. Ra đây thoáng mát".

"Tầm 4-5h ở đây đông. Mọi người bên kia có máy tập. Bọn em thì chơi xích đu, cầu trượt, bập bênh, mấy trò vận động ấy. Mấy đợt có mấy bác trồng cây em ra phụ, nhặt rác. Em thấy vui, bảo vệ môi trường".

Khu trò chơi của trẻ em

Khu trò chơi của trẻ em

Trên chiếc thang gấp trong vườn rừng đủ các tầng tán, bà Thúy đang tỉa cành cho một cây nhội lên mầm mới sau khi trồng được 2 năm.

Bà Thúy: "Cô là người sinh ra và lớn lên ở đây, thấy cảnh quan môi trường sạch sẽ phấn khởi lắm, cũng giữ gìn lắm. Bọn cô thường xuyên sáng tưới cây, làm cỏ. Mọi người ra đây tập vào vườn ngắm. Rồi giúp cho nhiều người vì trồng nhiều cây thuốc".

PV: Ngày xưa chỗ này là bãi rác ạ?

Bà Thúy: "Bãi rác khổng lồ, người ta chở đi mấy chục tấn. Giờ có nơi thu gom rác trong ngõ kia mọi người mang rác ra đổ. Có lúc họ cũng đổ trên này nhưng bị nhắc nhở, đưa ra tổ để phê bình nên họ cũng ý thức hơn".

Công viên rừng là khái niệm mới ở Việt Nam nhưng đã phổ biến trên thế giới với rất nhiều mô hình. Khu vực bờ vở sông Hồng, phường Chương Dương phù hợp với mô hình bán hoang dã, cải tạo giữ lại cây mọc hoang và trồng thêm giống cây bản địa, bảo tồn tuyến đường chim di cư với nhiều loài trong sách đỏ.

Nơi đây chưa có một tên gọi chính thức mà thường được biết đến là “vườn rừng trong phố” khi kết hợp giữa công viên và trồng vườn sinh thái.

Khu tập luyện của người cao tuổi

Khu tập luyện của người cao tuổi

Không ai tin rằng, chỉ trong vòng 2 năm khu đất này đã thay đổi đến vậy. Đó là chuỗi ngày người dân cùng nhau dọn rác tạo mặt bằng, trồng cây, mua sắm, lắp đặt và tự quản lý công viên. Khi không gian đủ hấp dẫn, tự khắc cộng đồng đã biến nó thành nơi chốn thuộc về mà không cần ai hô hào hay chỉ đạo. Cũng nhờ vậy, sợi dây kết nối giữa con người và vùng đất càng thêm buộc chặt.

Công viên rừng Bờ Vở Chương Dương là nơi người lớn được là trẻ con và trẻ con được là chính mình. Những đứa trẻ sống ngoài bờ đê vốn chịu thiệt thòi hơn về nhiều mặt, giờ đây đã được vui chơi đúng nghĩa, được sống gần vườn rừng và thực sự học nhiều điều từ thế giới tự nhiên mà trước đây chúng không có cơ hội.

Còn người lớn cứ tự nhiên đến công viên không cần hẹn trước mà vẫn gặp bạn và không thấy lạc lõng bao giờ.

Không gian này cũng như câu trả lời cho băn khoăn lớn của các kiến trúc sư đô thị là: “Đất đâu làm rừng trong phố?” khi thiết kế không gian đáng sống. Và càng thêm hứa hẹn hơn khi một dự án công viên mới đang thành hình sẽ kết nối 2 phường Phúc Tân và Chương Dương thành một không gian sinh thái.

Ái Kiều/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Hơn 1,7 triệu học sinh dự lễ khai giảng năm học mới

TP.HCM: Hơn 1,7 triệu học sinh dự lễ khai giảng năm học mới

Hôm nay (5/9), hơn 1,7 triệu học sinh tại TP.HCM từ bậc mầm non đến THPT đã đồng loạt đến trường, tham gia lễ khai giảng năm học mới 2024-2025, năm nay toàn thành phố tăng hơn 24.000 học sinh so với năm học trước.

Hiện tượng bạo hành như ở Mái ấm Hoa Hồng không phải là hiếm gặp?

Hiện tượng bạo hành như ở Mái ấm Hoa Hồng không phải là hiếm gặp?

Ngay trong ngày bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh bạo hành bé hơn 6 tháng tuổi bị tuyên án tù chung thân thì cũng là lúc hình ảnh ngược đãi, bạo hành trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng trên đường Tô Ký, quận 12 tiếp tục được phơi bày, khiến dư luận càng thêm phẫn nộ, bức xúc.

Xúc động Lễ Khai giảng 'hát Quốc ca bằng tay'

Xúc động Lễ Khai giảng "hát Quốc ca bằng tay"

Quốc ca vang lên. Khối các học sinh bình thường bắt đầu cất tiếng hát. Nửa còn lại, những học sinh đặc biệt của trường cũng ngước mắt nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay và "hát" Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu.

5 lời nhắn đổi 1 cuốn sách cho trẻ em vùng cao

5 lời nhắn đổi 1 cuốn sách cho trẻ em vùng cao

Với trẻ em vùng cao, sách vở là con đường tuyệt diệu để các em khám phá tri thức và thế giới xung quanh.

Vành đai 2 trên cao và Đại lộ Thăng Long: Gọi là đường gì cho chuẩn?

Vành đai 2 trên cao và Đại lộ Thăng Long: Gọi là đường gì cho chuẩn?

Như VOV Giao thông đã thông tin, lâu nay, dư luận vẫn băn khoăn tên gọi, cấp đường của Đại lộ Thăng Long, Đường Vành đai 3 trên cao, Vành đai 2 trên cao, có được coi là cao tốc, hay đường đô thị?

Tránh nguy cơ “dịch chồng dịch” mùa tựu trường?”

Tránh nguy cơ “dịch chồng dịch” mùa tựu trường?”

8 tháng đầu năm 2024, khu vực phía Nam ghi nhận hơn 2000 ca sốt phát ban nghi sởi. Trong đó, có hơn 800 ca dương tính với vi rút sởi và có 3 ca tử vong. Riêng tại TP.HCM, ghi nhận hơn 500 ca mắc, chiếm hơn 1/2 toàn khu vực.

Giao xe cho con hay thương con sai cách?

Giao xe cho con hay thương con sai cách?

Bất chấp những khuyến cáo từ cơ quan chức năng và trường học, khi vào năm học lại xuất hiện tình trạng học sinh mặc đồng phục điều khiển xe máy phân khối lớn đến trường.