Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

VOV chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng lan tỏa toàn diện thông tin Đại hội XIV của Đảng

Nguyên Nhung/ VOV1: Thứ tư 14/01/2026, 14:56 (GMT+7)

Với vai trò là Đài phát thanh quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng và Nhà nước, Đài Tiếng nói Việt Nam đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức lực lượng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bài bản, đồng bộ, sẵn sàng truyền tải những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về Đại hội đến công chúng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm sâu sắc của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài nước. Với vai trò là Đài phát thanh quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng và Nhà nước, Đài Tiếng nói Việt Nam đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức lực lượng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bài bản, đồng bộ, sẵn sàng truyền tải những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về Đại hội đến công chúng.

Mời các bạn cùng nghe trả lời phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Phạm Mạnh Hùng về nội dung này.

 

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng trả lời phỏng vấn

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng trả lời phỏng vấn

PV: Thưa Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đang đến gần, Đài Tiếng nói Việt Nam đã có sự chuẩn bị như thế nào cho công tác thông tin, tuyên truyền?

Phó TGĐ Phạm Mạnh Hùng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm 2026. Ý thức được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sự kiện này, Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 2025 đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch truyền thông rất bài bản cả trước, trong và sau Đại hội.

Dòng thông tin về xây dựng Đảng, về Đại hội 14 là dòng thông tin chủ lưu trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đặc biệt là trên kênh thời sự VOV1, trên 2 tờ báo điện tử là VOV.VN, VTCNEWS và trên các nền tảng số của Đài như VOVLIVE, VOVMEDIA, các chuyên trang trên môi trường số của các đơn vị phát thanh của Đài là trang VOV5 cho người nước ngoài và trang VOV4, những nội dung về Đại hội Đảng là những nội dung được đầu tư rất kỹ lưỡng, bài bản và đề cập đến rất nhiều lĩnh vực.

Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch rất cụ thể cho khối phát thanh, các cơ quan thường trú trong nước và nước ngoài. Chúng ta có thể thấy rất nhiều những chuyên trang chuyên mục hay ở trên Thời sự. Ví dụ như là chuyên mục Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới, hay những chuyên mục Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên hai tờ báo điện tử. Trong thống kê của các cơ quan quản lý và chỉ đạo báo chí, khối lượng thông tin về Đại hội 14 của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối báo chí chủ lực. 

Các đơn vị biên tập của chúng tôi có nhiều những hình thức rất sáng tạo. Ví dụ như trên Ban thời sự (VOV1) chúng tôi có rất nhiều chuyên mục về Đảng. Ngoài các bản tin, những chương trình Thời sự chính trong ngày như 6h, 12h, 18h và 21h, chúng tôi tập trung nhiều nội dung khác, bên cạnh các nội dung của Đại hội Đảng toàn quốc.

Còn trên các Chương trình Theo dòng thời sự cũng có rất nhiều những bài và những series bài phân tích sâu về các lĩnh vực, các thành tựu rất toàn diện trong sự nghiệp đổi mới đất nước trong 40 năm qua và rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình phát triển mới. Chúng tôi cũng đặt bài, mời các chuyên gia uy tín để họ tham gia thảo luận ở trên sóng cũng như viết bài trực tiếp cho các phương tiện báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 12/1 vừa qua, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, VOV tổ chức Hội nghị quán triệt công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tới các đơn vị chuyên môn và các phóng viên, biên tập viên tham gia tác nghiệp tại Đại hội.

Ngày 12/1 vừa qua, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, VOV tổ chức Hội nghị quán triệt công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tới các đơn vị chuyên môn và các phóng viên, biên tập viên tham gia tác nghiệp tại Đại hội.

PV: Thưa ông, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ lan tỏa các thông tin về Đại hội ra sao để tiếp cận tối ưu tới công chúng?

Phó TGĐ Phạm Mạnh Hùng: Chúng tôi có lợi thế là một tổ hợp đa phương tiện, đa ngôn ngữ cho nên những nội dung về Đại hội Đảng được thể hiện rất nhiều những chương trình ở trên phát thanh, trên các nền tảng số. Chúng tôi tận dụng cả những nền tảng số xuyên biên giới như Spotify, hoặc Youtube, hay Google Play. Chúng tôi mở các tài khoản các đơn vị và đưa những sản phẩm báo chí của Đài lên đó để phục vụ công chúng, làm sao tìm được công chúng một cách tốt nhất.

Chúng tôi có hệ thống 13 cơ quan thường trú nước ngoài. Chúng tôi cũng chỉ đạo anh em phỏng vấn các chuyên gia, bạn bè quốc tế, các đối tác của Việt Nam về kinh nghiệm thành công của Việt Nam cũng như các vấn đề cần khuyến cáo để Việt Nam phát triển tốt hơn, chắc chắn hơn và có chất lượng cao hơn. Chúng tôi thể hiện bằng các ngôn ngữ tiếng nước ngoài. Chúng tôi cũng có 13 ngôn ngữ dân tộc tiểu số, những nội dung về Đảng được chuyển biên dịch, dàn dựng rồi phát sóng để làm sao phục vụ nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số.

PV: Vâng thưa ông, trong thời gian diễn ra Đại hội, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đặt trọng tâm như thế nào cho công tác tuyên truyền?

Phó TGĐ Phạm Mạnh Hùng: Chúng tôi có một kế hoạch rất kỹ trong thời gian diễn ra Đại hội, ngay khi những ngày này, những hoạt động chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ 14 được phản ánh rất kỹ, bao gồm: các hoạt động chuẩn bị tại Trung tâm hội nghị quốc gia của Tiểu ban phục vụ Đại hội, rồi tâm trạng, tình cảm của nhân dân cả nước, của Kiều bào ở nước ngoài và của bạn bè quốc tế quan tâm đến sự kiện chính trị này như thế nào.

Ngay trong ngày khai mạc Đại hội, từ 6 giờ chúng tôi đã giao cho Ban Thời sự (VOV1) tổ chức một chương trình phát thanh đặc biệt, kết hợp luôn đến phiên khai mạc của Đại hội. Chương trình này phải làm toát lên được thời cơ mới, bối cảnh mới, ý chí mới, quyết tâm mới và khát vọng phát triển mới của đất nước đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, để hiện thực hóa trong Đại hội bằng một nghị quyết mới, thể hiện những đường hướng để chính thức đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, chúng tôi cũng sẽ được giao nhiệm vụ chủ trì phỏng vấn một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan báo chí khác để kịp thời công bố trên các phương tiện truyền thông của Đài. Đặc biệt là trên phát thanh và trên các nền tảng số. Các bài phát biểu, tham luận quan trọng tại Đại hội sẽ được đăng phát rất là sớm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Đắc Huy)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Đắc Huy)

Trong kế hoạch của chúng tôi, những phiên họp báo khai mạc cũng như bế mạc của Đại hội, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch rất kỹ để làm sao có thể phản ánh nhanh nhất những gì diễn ra trong Đại hội đến với công chúng cả nước.

Ở trong Trung tâm Báo chí của Đại hội 14, Đài tiếng nói Việt Nam cũng được tạo điều kiện có những studio để tác nghiệp trực tiếp, các khu vực tác nghiệp trực tiếp cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tại Trung tâm hội nghị quốc gia để làm sao những dòng thông tin, những hoạt động trong Đại hội sẽ được phản ánh rất kỹ trên các phương tiện truyền thông của Đài và đặc biệt là trên kênh Thời sự (VOV1). Chúng tôi coi đây là kênh chủ lực, đóng vai trò chính trong việc tổ chức thông tin truyền thông về Đại hội.

Thông tin ở Đại hội là một thông tin chính, nhưng dư luận trong nước, rồi không khí của người dân cả nước, của các tầng lớp nhân dân hướng tới Đại hội cũng là một nội dung rất là quan trọng. Nội dung này, hệ thống phóng viên thường trú rồi các cái đơn vị biên tập của Đài cũng sẽ phản ánh được không khí cả nước trong những ngày diễn ra Đại hội.

Khi kết thúc Đại hội, chúng tôi đều đã có những kế hoạch rất kỹ và chúng tôi hy vọng là khi theo dõi các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam  mọi người sẽ cảm nhận được đầy đủ không khí của đất nước, tâm trạng của xã hội, cũng như là những diễn biến chính của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

PV: Vâng. Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguyên Nhung/ VOV1/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cuộc đua 365 ngày xóa 'điểm đen' trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cuộc đua 365 ngày xóa "điểm đen" trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau khi đưa khai thác, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bộc lộ nhiều bất cập khi chỉ có 2 làn xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trở thành một trong những điểm nóng về tai nạn ở khu vực miền Trung.

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày hôm nay (13/7), khiến ít nhất 90 người thương vong. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn gây tổn thất về người nặng nề nhất tại thủ đô Thái Lan trong những năm gần đây.

An Giang: Đặc khu Phú Quốc tiếp tục thông tin về công tác khắc phục hậu quả vụ lật cano chở du khách

An Giang: Đặc khu Phú Quốc tiếp tục thông tin về công tác khắc phục hậu quả vụ lật cano chở du khách

Liên quan đến vụ lật cano chở du khách tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc, hôm nay (13/7), Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã ban hành Thông cáo báo chí số 3 tiếp tục cung cấp các thông tin có liên quan.

Đường sắt đô thị đã đồng loạt khởi công, TOD bao giờ khởi động?

Đường sắt đô thị đã đồng loạt khởi công, TOD bao giờ khởi động?

Hà Nội đã đồng thời khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Hà Nội, TP.HCM đều có định hướng phát triển các khu đô thị gắn với đường sắt đô thị (TOD).

Khởi hành cùng World Cup: FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội

Khởi hành cùng World Cup: FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội

FIFA sẽ nghiên cứu khả năng nâng số đội dự World Cup 2030 từ 48 lên 64, sau khi Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định giải năm nay thành công vượt mong đợi.

An Giang: Kiến nghị đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín)

An Giang: Kiến nghị đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín)

Liên quan đến sự cố chìm ca nô du lịch của công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, hôm nay (13/7), Sở Du lịch tỉnh An Giang có báo cáo cụ thể vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch.

Sau gần hai tuần triển khai NĐ 254: Hộ kinh doanh đã thích nghi ra sao với hóa đơn điện tử?

Sau gần hai tuần triển khai NĐ 254: Hộ kinh doanh đã thích nghi ra sao với hóa đơn điện tử?

Từ ngày 1/7, Nghị định 254/2026/NĐ của Bộ Tài chính có hiệu lực, đánh dấu thêm một bước chuyển trong lộ trình số hóa công tác quản lý thuế, với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh.