Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tin tức trong nước và quốc tế
Hôm qua (18/1), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì tọa đàm "Tiềm năng và cơ hội đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam" diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ).
Tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất với các bộ, ngành, đại diện ngân hàng, quỹ đầu tư tài chính hàng đầu thế giới về việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu, tư vấn xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam.
Tổ công tác do cựu Phó Thủ tướng Đức TS. Philipp Rösler, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì.
Trong khi đó, vừa hồi phục lại đơn hàng chưa lâu, các DN xuất khẩu Việt Nam lại tiếp tục đối mặt với những khó khăn do chi phí logistics tăng cao.
Cụ thể, giá cước tàu biển vận chuyển hàng hóa đi các nước như Mỹ, Canada, EU đang tăng gấp đôi so với thời điểm cuối năm ngoái.
Trước tình hình trên, Bộ Công thương đã đề nghị các Hiệp hội, ngành nghề chủ động các phương án giúp doanh nghiệp nắm chắc thông tin để chủ động kế hoạch sản xuất và xuất nhập khẩu.
Còn nếu quan tâm đến mặt bằng lãi suất, đừng bỏ qua thông tin sau: NHNN có thể xem xét cắt giảm lãi suất điều hành thêm 0,5% trong quý 2/2024, đưa lãi suất tái cấp vốn về 4,0% và lãi suất chiết khấu về 2,5%, theo VNDirect.
Ngoài ra, lạm phát bình quân năm 2024 của Việt Nam sẽ được kiểm soát ở mức 3,3%, và Kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc phục hồi vào năm 2024 nhờ sự phục hồi của ngành công nghiệp & xây dựng và sự cải thiện của ngành dịch vụ.
Nếu như lãi suất giảm được nhiều DN mong chờ, thì với các nhà bán lẻ, dù giảm giá nhưng vẫn trong trạng thái “mong chờ” người mua sắm:
Như tại TPHCM, những ngày gần Tết, tại các chợ truyền thống, sức mua yếu nhưng nguồn cung dồi dào đẩy giá nhiều loại hàng hóa như rau xanh, cá, thịt giảm 10-50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sức mua tại các siêu thị cũng yếu, nên nhiều nơi như Winmart, Go!, Co.opmart... tung nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu.
Và cũng để tăng sức mua, mới đây, UBND TP Thủ Đức phối hợp TikTok Việt Nam đã ra mắt kênh 'Chợ Thủ Đức trực tuyến - Thu Duc Online Market', nhằm hỗ trợ, cung cấp giải pháp bán hàng mới cho các tiểu thương.
Còn ngành nông nghiệp dự báo nguồn cung thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rất dồi dào; đặc biệt là sản lượng thịt lợn phục vụ dịp Tết sẽ không thiếu dù nhu cầu tiêu dùng tăng vọt. (KTĐT)
Với thị trường giao dịch hàng hóa, sắc xanh hoàn toàn áp đảo trên bảng giá hàng hoá nguyên liệu thế giới trong ngày hôm qua, hỗ trợ chỉ số MXV-Index chốt ngày tăng 0,7% lên 2.099 điểm, kết thúc chuỗi giảm 3 ngày liên tiếp trước đó. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt hơn 5.000 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán
Với TTCK Mỹ, các chỉ số chứng khoán, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ có phiên hồi phục tích cực. Nasdaq +1,35%, S&P 500 +0,88% và DJIA +0,54% cùng khởi sắc trở lại.
Còn ở trong nước, VNIndex tăng lại và vượt qua vùng 1.164. Các chỉ báo kỹ thuật vận động tích cực và ở vị trí quá mua.
Theo SSI Reseach, khả năng đà tăng của chỉ số sẽ tiếp diễn hướng đến vùng 1.174, nhưng dễ xuất hiện rủi ro đảo chiều khi tín hiệu kỹ thuật đã ở ngưỡng quá đà.
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.