Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Vì sao kinh tế có dấu hiệu hồi phục nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn rất khó khăn?

Huy Hoàng: Thứ năm 06/07/2023, 05:44 (GMT+7)

Mức tăng trưởng 3,55% trong 6 tháng đầu năm 2023 của TPHCM đến từ sức hút của thị trường và sự nỗ lực của các doanh nghiệp. Mặc dù dấu hiệu tích cực song cộng đồng doanh nghiệp TPHCM vẫn đang đứng trước vô vàn khó khăn rất cần sự hỗ trợ, tiếp sức kịp thời trong thời gian tới.

Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phước Hưng – Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM về vấn đề này.

PV: Thời gian qua, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM có tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên. Đâu là điều đáng lưu ý từ cuộc khảo sát này thưa ông?

Ông Nguyễn Phước Hưng: Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp tình trạng thiếu đơn hàng, chiếm tỷ lệ từ 30-50% tuỳ theo ngành nghề. Ngành da giày may mặc giảm 30-50%; ngành gỗ giảm 30%; ngành cao su nhựa giảm 20%; ngành thép giảm từ 40-50%; 95% doanh nghiệp bị lỗ và hàng tồn kho lớn.

Sức mua thị trường nội địa giảm từ 10-20% trong đó tại các chợ truyền thống như Tân Bình, An Đông giảm 30-50%, ngược lại sức mua kênh online tăng rất mạnh nhưng phần lớn hàng hoá lại của Trung Quốc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Đảng CSVN

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Đảng CSVN

PV: Những khó khăn, vướng mắc cụ thể mà cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM đang gặp phải hiện nay là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Phước Hưng: Doanh nghiệp đang thiếu vốn kinh doanh và cần vốn để duy trì dòng tiền đang bị đứt gãy, dù thành phố chỉ đạo rất mạnh việc kết nối doanh nghiêp với ngân hàng nhưng tác dụng chưa nhiều. Lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao. Các gói hỗ trợ doanh nghiệp từ Chính phủ chưa được hấp thu như kỳ vọng.

Doanh nghiệp còn gặp khó khăn vì các thủ tục hành chính chưa được cải thiện cùng với sự thiếu rõ ràng của các quy đinh pháp luật và tâm lý ngán ngại, sợ sai gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Vì để an toàn nên ngành thuế rất cẩn trọng trong hoàn thuế khiến doanh nghiệp thiếu tiền để tái đầu tư và trả lương.

Việc đăng kiểm phương tiện gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp dù đã đăng ký qua mạng và xếp hàng nên đành phải xếp kho, dừng hoạt động. Việc kiểm tra PCCC buộc doanh nghiệp phải đóng cửa dù đã hoạt động nhiều năm nay.

Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, một số ngành, doanh nghiệp phải sa thải lao động còn người lao động phải đối diện với như mức đóng BHXH cao, thuế thu nhập cá nhân còn nhiều bất cập, tình trạng sa thải phổ biến khiến người lao động phải rút bhxh 1 lần để chi tiêu cho cuộc sống. 

PV: Theo ông thì Chính phủ và chính quyền TP.HCM cần làm gì để kịp thời hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp vượt khó, đóng góp tích cực cho quá trình tăng trưởng thời gian tới?

Ông Nguyễn Phước Hưng: Chúng tôi kiến nghị Chính phủ chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực thi các gói hỗ trợ phù hợp và có tác dụng thực tiễn. Hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng mới thông qua các hội chợ, xúc tiến thương mại, thị trường mới ở các nước, thị trường ngách, hỗ trợ xuất khẩu tại chỗ. Tiếp tục đẩy nhanh hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp có vốn kinh doanh và trả lương cho người lao động. Tiếp tục áp dụng thuế GTGT 8% kéo dài đến hết năm 2024 và tính toán phương án nâng mức chịu thuế thu nhập tối thiểu.

Lãi suất vay ngân hàng hiện nay khoảng 10%/năm là không phù hợp với khả năng và lợi nhuận của doanh nghiệp, kiến nghị NHNN tiếp tục quyết liệt tìm giải pháp giảm lãi vay xuống dưới 8% bằng cách giảm lãi suất huy động , chi phí vay cũng như khống chế lợi nhuận ròng của các NHTM.

Đối với thành phố, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục tham gia chương trình kích cầu khi NQ98 thay thế NQ54 có hiệu lực. Cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới cũng như giải quyết hàng tồn kho. Cần hoàn thiện các thủ tục hành chính ví dụ như cấp sổ đỏ cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện sử dụng đất trong các khu công nghiệp để thế chấp vay vốn kinh doanh. Kiến nghị thành phố hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất được ưu tiên đăng kiểm.

Thành phố cần có chính sách đào tạo và sắp xếp lại lao động để phù hợp cũng như cần có cơ chế đặc thù để xem xét chủ trương cho việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất nông nghiệp công nghệ cao để phát huy tối đa nguồn lực đang bị lãng phí. Thành phố cần khẳng định rõ ràng mức giá thuê để tránh truy thu về sau và đẩy rủi ro cho doanh nghiệp.

PV: Xin cám ơn ông!

Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội sống và yêu: Bắc - Nam nối liền một dải

Hà Nội sống và yêu: Bắc - Nam nối liền một dải

49 đã đi qua, một Việt Nam thống nhất chan hòa tình Bắc Nam vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của người Hà Nội hướng về miền Nam ruột thịt. Xen lẫn với ngỡ ngàng, ngây ngất của niềm vui chung… là những mong chờ khắc khoải của các gia đình có con, có chồng, có người thân đi chiến trường.

Để phạt nguội xe máy, cần nhiều thay đổi quyết liệt

Để phạt nguội xe máy, cần nhiều thay đổi quyết liệt

Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT đã đề nghị phạt nguội với xe máy nhằm cải thiện hành vi của người đi xe máy, từ đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Việc này thể hiện quyết tâm rất cao của ngành GTVT trước khối lượng xe máy khổng lồ tại Việt Nam.

Đi chơi dịp Lễ bằng xe buýt, tàu điện có gì thú vị?

Đi chơi dịp Lễ bằng xe buýt, tàu điện có gì thú vị?

Dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5 năm nay, thời tiết Hà Nội và phần lớn các địa phương đều nắng nóng với nền nhiệt lên tới 39-40 độ C. Trong bối cảnh đó, nhiều người đã lựa chọn đi chơi, du ngoạn bằng phương tiện công cộng thay vì phương tiện cá nhân.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ sắc đỏ chào mừng 30/4

Thủ đô Hà Nội rực rỡ sắc đỏ chào mừng 30/4

Hà Nội những ngày này như được khoác lên mình một màu áo mới, mang một hơi thở mới, một sức sống mới hòa đón chào kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 138 năm ngày Quốc tế lao động 1/5.

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà nhưng cần ngăn trục lợi

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà nhưng cần ngăn trục lợi

Bộ Công Thương cho rằng giải pháp chống phát ngược và mua với giá 0 đồng (trong trường hợp phát lên lưới điện quốc gia) với điện mặt trời mái nhà là phù hợp, vừa khuyến khích loại hình này vừa ngăn chặn được hiện tượng trục lợi chính sách.

30/4, những điều chỉ thấy ở Sài Gòn

30/4, những điều chỉ thấy ở Sài Gòn

Sài Gòn ngày thường luôn vội, ngày Tết Độc Lập như một khoảnh khắc đẹp, chứng tỏ vùng đất anh hùng dù có hội nhập, phát triển tốc độ cao đến mấy vẫn luôn có không gian để giữ gìn, trân trọng, biết ơn những hy sinh của các anh hùng, chiến sĩ đã giải phóng dân tộc.

TP.HCM: Du lịch dịp nghỉ lễ ước đạt hơn 3 nghìn tỷ

TP.HCM: Du lịch dịp nghỉ lễ ước đạt hơn 3 nghìn tỷ

Sở Du lịch TP.HCM vừa thông tin về kết quả tình hình du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5. Doanh thu năm nay ước đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 3.130 tỷ đồng).