Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thế Giới

Vì sao hàng không Mỹ, châu Âu cắt giảm chuyến bay đến Trung Quốc

Thái Sơn: Thứ tư 27/11/2024, 14:47 (GMT+7)

Thị trường hàng không toàn cầu đang phục hồi trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng mạnh. Tuy nhiên, có một điều bất ngờ là tại Trung Quốc, nhiều hãng bay lớn lại cắt giảm chuyến, thậm chí dừng hẳn dịch vụ tại thị trường này.

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, số lượng máy bay thương mại Trung Quốc dự đoán sẽ đạt gần 10.000 chiếc vào cuối năm 2024. Con số này tương đương 22% lượng máy bay chở khách toàn cầu, đưa Trung Quốc trở thành một trong những thị trường hàng không lớn nhất thế giới.

Dù được đánh giá cực kỳ tiềm năng, nhưng thời gian gần đây, hàng loạt các hãng hàng không lớn trên thế giới bất ngờ cắt giảm chuyến bay thậm chí là rút hoàn toàn khỏi thị trường Trung Quốc.

Chuyên gia hàng không Monica Pitrelli từ đài CNBC, Mỹ thông tin: “Kể từ tháng 7/2024 tới nay, chúng tôi đã thấy ít nhất 7 hãng hàng không quốc tế rút các dịch vụ bay tới Trung Quốc. Một số hãng giảm mật độ chuyến hoặc sử dụng máy bay cỡ nhỏ hơn nhưng hầu hết thông báo sẽ tạm dừng bay tới Trung Quốc”.

British Airlines và một số hãng hàng không đang cắt giảm dịch vụ tới Trung Quốc - Ảnh Getty

British Airlines và một số hãng hàng không đang cắt giảm dịch vụ tới Trung Quốc - Ảnh Getty

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, hãng bay Virgin Atlantic của Anh đã thông báo dừng đường bay Thượng Hải – London từ ngày 25/10 sau 25 năm khai thác. Cùng thời gian này, British Airways cũng dự định dừng đường bay London – Bắc Kinh.

Trong khi đó, hãng Scandinavian Airlines của Thụy Điển sẽ khai thác chuyến bay cuối cùng trên chặng Copenhagen – Thượng Hải vào giữa tháng 11 trước khi rút lui hoàn toàn khỏi thị trường này.

Từ cuối tháng 7 vừa qua, hãng Qantas Airways của Australia đã dừng đường bay Sydney – thượng Hải, còn hãng Lufthansa của Đức đang cân nhắc hủy chặng bay Frankfurt – Bắc Kinh.

Tại Mỹ, hãng hàng không Delta Air Lines tạm hoãn kế hoạch mở đường bay Thượng Hải – Los Angeles, và chỉ cân nhắc nối lại vào cuối tháng 6 năm sau.

Trang China Observer dẫn lời nhà kinh tế học người Mỹ gốc Hoa, David Hong phân tích: “Quyết định rút khỏi thị trường Trung Quốc của các hãng hàng không, không phải động thái ngắn hạn mà là một phần của chiến lược dài hạn. Chúng báo hiệu sự thiếu tin tưởng vào triển vọng trung và dài hạn của thị trường Trung Quốc. Phản ánh sự suy yếu của nhu cầu đầu tư và du lịch tới Trung Quốc”.

Còn theo ông David Bach, chủ tịch Viện Phát triển Quản trị Quốc tế, Thụy Sỹ, số lượng chuyến bay từ Mỹ và các nước phương Tây vào Trung Quốc phản ánh nhu cầu đi lại công tác.

Điều này cho thấy sự ảm đạm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng như xu hướng sụt giảm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước này. Cho thấy nhu cầu đi công tác thường xuyên của các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu tới Trung Quốc không còn cao như trước.

Bà Monica Pitrelli chuyên gia hàng không từ đài CNBC nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến sự hồi phục chậm của ngành du lịch cả trong và ngoài Trung Quốc. Có ít người Trung Quốc đi nước ngoài hơn vì mục đích giải trí, kinh doanh do nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn. Trong khi đó, nhiều người phương Tây cũng phải cân nhắc kỹ trước khi tới Trung Quốc”.

Theo các chuyên gia, xu hướng cắt giảm đường bay tới Trung Quốc còn có nguyên nhân từ yếu tố địa chính trị. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga, Ukraina, các quốc gia phương Tây áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với máy bay Nga.

Nga đáp lại bằng cách đóng cửa không phận, buộc nhiều hãng hàng không châu Âu phải bay tuyến dài hơn để đến châu Á.

Một máy bay C919 của COMAC - Ảnh: Bloomberg.

Một máy bay C919 của COMAC - Ảnh: Bloomberg.

Những chuyến bay dài đòi hỏi nhiều nhiên liệu dẫn tới đắt đỏ hơn. Trong khi các hãng hàng không Trung Quốc không phải chịu lệnh cấm không phận của Nga, nhờ đó tiết kiệm được từ 2 đến 3 giờ bay cùng hàng chục nghìn USD nhiên liệu mỗi chuyến.

Biên tập viên Gordon Smith từ kênh Skift Airlines cho biết: “Nhiều chuyến bay nối giữa châu Âu với Trung Quốc đang bị gián đoạn nghiêm trọng, nhưng không phải tất cả các hãng hàng không đều bị ảnh hưởng. Bởi các hãng bay Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục bay qua Nga nên họ có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí khổng lồ. Ví dụ một chuyến bay từ Thượng Hải tới thành phố Helsinki của Phần Lan thông thường phải mất hơn 13 tiếng, nhưng bay với hãng Juneyao Airlines của Trung Quốc chỉ cần 9 tiếng”.

Ông John Grant, Nhà phân tích trưởng từ Công ty nghiên cứu hàng không OAG dự báo, các hãng hàng không có trụ sở tại Trung Quốc sẽ khai thác 82% tổng số chuyến bay giữa Trung Quốc và châu Âu, tăng từ mức 56% trước đại dịch.

Theo các chuyên gia, ngoài chịu sự cạnh tranh từ những hãng bay nội địa Trung Quốc, các hãng hàng không phương Tây cũng phải đối mặt áp lực từ nhiều đối thủ đang khai thác đường bay trực tiếp ra vào Trung Quốc đại lục với giá rẻ hơn nhờ quá cảnh qua những thành phố như Hồng Kông, Seoul hay Singapore.

Trong khi đó, ông Yan Liang, nhà kinh tế từ Đại học Willamette, bang Oregon, Mỹ nhận định, các hãng hàng không sẽ bị ảnh hưởng khi hoạt động đi lại công tác giảm. Dự báo nhiều doanh nghiệp phương Tây sẽ chưa trở lại Trung Quốc trong thời gian ngắn hạn sắp tới.

Thời gian qua, kết nối hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ, khi các hãng hàng không tiếp tục tăng tần suất bay, mở mới hoặc tái khởi động đường bay đã tạm ngưng trước đây, nhằm khai thác nhu cầu giao thương, du lịch của người dân hai nước. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện trung bình có khoảng 330 chuyến bay qua lại mỗi tuần giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trong quý 4/2024, dự kiến tiếp tục có những đường bay được bổ sung hoặc tăng chuyến giữa Việt Nam và Trung Quốc như Juneyao Airlines dự kiến khai thác đường bay Hà Nội - Thượng Hải, trong khi China Eastern Airlines cũng lên kế hoạch mở rộng mạng bay tới Hà Nội, từ nhiều thành phố của Trung Quốc. 

Thái Sơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Bắt 12 bảo vệ Khu công nghệ cao nhận tiền “bảo kê” cho xe quá tải chạy trong giờ cấm

Bắt 12 bảo vệ Khu công nghệ cao nhận tiền “bảo kê” cho xe quá tải chạy trong giờ cấm

Để cho các xe trên 3,5 tấn được lưu thông qua Khu công nghệ cao trong khung giờ cấm, tổ bảo vệ đã thu của mỗi doanh nghiệp khoảng 30 triệu đồng tiền “bảo kê”.

Không gửi xe vẫn bị thu phí, cơ chế nào kiểm soát rủi ro?

Không gửi xe vẫn bị thu phí, cơ chế nào kiểm soát rủi ro?

Những ngày qua, một số tài xế liên tục phản ánh họ không gửi xe vào bãi, nhưng vẫn bị nhân viên quét mã để thu phí. Một số trường hợp chủ xe ngay lập tức phản đối, đã được các nhân viên thu phí trả lại tiền.

Nghị định 168 tác động thế nào tới chi phí vận tải và logistics

Nghị định 168 tác động thế nào tới chi phí vận tải và logistics

Nghị định 168 đặt ra các mức xử phạt nghiêm khắc đối với vi phạm giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp và tài xế tuân thủ quy định, giảm thiểu tai nạn và vi phạm.

Đỗ xe cổng bệnh viện Bạch Mai, biết vi phạm nhưng vẫn phải làm

Đỗ xe cổng bệnh viện Bạch Mai, biết vi phạm nhưng vẫn phải làm

Tình trạng lộn xộn, nhếch nhác tại các cổng bệnh viện là điều không khó để bắt gặp tại Hà Nội. Tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai (Giải Phóng, Hà Nội) vẫn tiếp diễn dù lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý.

5 thú vị về đường Nguyễn Trãi

5 thú vị về đường Nguyễn Trãi

Khám phá đường Nguyễn Trãi - tuyến đường huyết mạch bậc nhất Hà Nội với 5 cái "nhất" đầy thú vị.

Hà Nội: Cháy tầng 4 khu tập thể, may mắn không có thương vong

Hà Nội: Cháy tầng 4 khu tập thể, may mắn không có thương vong

Vụ việc xảy ra vào trưa nay (18/3) tại Khu tập thể số 11 Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tiền phạt bằng 2 tháng lương vì chở quá tải trên 100%

Tiền phạt bằng 2 tháng lương vì chở quá tải trên 100%

Trong đêm, lực lượng CSGT đã tổ chức tuần tra mật phục phát hiện nhiều trường hợp xe tải vi phạm. Trong đó có xe quá tải trên 100%, di chuyển trên đê, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT rất cao.