Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Uống bia giải nhiệt bữa trưa, vượt khung Nghị định bị phạt tiền triệu

Hải Bằng: Thứ ba 30/05/2023, 07:29 (GMT+7)

Với lý do trời nắng nóng, uống bia để giải nhiệt vào bữa trưa, nhiều tài xế bị lực lượng CSGT xử phạt. Trong đó, có trường hợp vi phạm ở mức vượt khung theo Nghị định 100.

 

Chiều 29/5, tổ công tác của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Kim Ngưu – Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khi phát hiện tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia mà vẫn điều khiển xe, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Chiều 29/5, tổ công tác của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Kim Ngưu – Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khi phát hiện tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia mà vẫn điều khiển xe, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Sau khoảng hơn 1 giờ triển khai, tổ công tác đã phát hiện lái xe L.V.X điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện bất thường nên đã yêu cầu dừng xe, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn.

Sau khoảng hơn 1 giờ triển khai, tổ công tác đã phát hiện lái xe L.V.X điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện bất thường nên đã yêu cầu dừng xe, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, lái xe X vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,608 mg/L khí thở. Với lỗi vi phạm này, lái xe X đã bị xử phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 22-24 tháng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Qua kiểm tra, lái xe X vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,608 mg/L khí thở. Với lỗi vi phạm này, lái xe X đã bị xử phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 22-24 tháng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Trường hợp ông P.H.A điều khiển xe máy trên đường cũng được lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Trường hợp ông P.H.A điều khiển xe máy trên đường cũng được lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Với mức vi phạm 0,585 mg/L khí thở, ông A bị xử phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 22-24 tháng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày. Làm việc với lực lượng chức năng, ông P.H.A cho biết: “Trong lúc ăn trưa tôi có uống bia, nhưng do thấy mình còn tỉnh táo nên vẫn lái xe đi làm. Sau khi được các đồng chí CSGT giải thích lỗi và nhắc nhở, tôi hứa sẽ chắc chắn sẽ không tái phạm”.

Với mức vi phạm 0,585 mg/L khí thở, ông A bị xử phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 22-24 tháng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày. Làm việc với lực lượng chức năng, ông P.H.A cho biết: “Trong lúc ăn trưa tôi có uống bia, nhưng do thấy mình còn tỉnh táo nên vẫn lái xe đi làm. Sau khi được các đồng chí CSGT giải thích lỗi và nhắc nhở, tôi hứa sẽ chắc chắn sẽ không tái phạm”.

Ghi nhận tại buổi làm việc của lực lượng CSGT số 4, chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 100 phương tiện tham gia giao thông.

Ghi nhận tại buổi làm việc của lực lượng CSGT số 4, chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 100 phương tiện tham gia giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt khung theo Nghị định 100 của Chính phủ.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt khung theo Nghị định 100 của Chính phủ.

---

---

Nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, bị dừng xe kiểm tra xử lý nhưng bất hợp tác, kéo dài thời gian để gọi điện thoại nhờ cứu viện.

Nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, bị dừng xe kiểm tra xử lý nhưng bất hợp tác, kéo dài thời gian để gọi điện thoại nhờ cứu viện.

Trao đổi với PV Kênh VOV Giao thông, Thiếu tá Vương Đình Huỳnh, cán bộ Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết: “Qua kiểm tra, những trường hợp bị chúng tôi xử lý đều lấy lý do thời tiết nắng nóng quá nên đã xử dụng 1 cốc bia để cho giải nhiệt. Đối với những trường hợp này chúng tôi vẫn cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật”.

Trao đổi với PV Kênh VOV Giao thông, Thiếu tá Vương Đình Huỳnh, cán bộ Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết: “Qua kiểm tra, những trường hợp bị chúng tôi xử lý đều lấy lý do thời tiết nắng nóng quá nên đã xử dụng 1 cốc bia để cho giải nhiệt. Đối với những trường hợp này chúng tôi vẫn cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật”.

“Trong những ngày gần đây, trường hợp lái xe sử dụng rượu bia so với những ngày trước đã giảm rất nhiều, thực tế kiểm tra có nhiều người tham gia giao thông có người chấp hành, có người không chấp hành với rất nhiều lý do để biện minh cho lý do của người ta. Nhiều người vi phạm say vẫn muốn tìm mọi cách để xin, bỏ qua vi phạm. Có nhiều trường uống nhiều quá dẫn đến hành vi và lời nói không đúng mực, gây khó cho lực lượng chức năng trong công tác xử lý”, Thiếu tá Vương Đình Huỳnh cho biết thêm.

“Trong những ngày gần đây, trường hợp lái xe sử dụng rượu bia so với những ngày trước đã giảm rất nhiều, thực tế kiểm tra có nhiều người tham gia giao thông có người chấp hành, có người không chấp hành với rất nhiều lý do để biện minh cho lý do của người ta. Nhiều người vi phạm say vẫn muốn tìm mọi cách để xin, bỏ qua vi phạm. Có nhiều trường uống nhiều quá dẫn đến hành vi và lời nói không đúng mực, gây khó cho lực lượng chức năng trong công tác xử lý”, Thiếu tá Vương Đình Huỳnh cho biết thêm.

Được biết, từ ngày 15/4 – 14/5, lực lượng CSGT TP. HN đã xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong thời gian tới, CSGT toàn TP sẽ thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức hoạt động, công khai kết hợp với hóa trang khi kiểm soát nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng, quán ăn, các điểm tổ chức sự kiện... trên các tuyến đường hoặc dừng kiểm soát tại những khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm./.

Được biết, từ ngày 15/4 – 14/5, lực lượng CSGT TP. HN đã xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong thời gian tới, CSGT toàn TP sẽ thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức hoạt động, công khai kết hợp với hóa trang khi kiểm soát nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng, quán ăn, các điểm tổ chức sự kiện... trên các tuyến đường hoặc dừng kiểm soát tại những khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm./.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.