Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thế Giới

Từ xe điện đến sữa: Cuộc trả đũa thương mại Trung Quốc - EU lan rộng

Thiều Dương/ VOV1: Thứ ba 23/12/2025, 14:24 (GMT+7)

Từ hôm nay (23/12), Trung Quốc chính thức áp thuế tạm thời lên tới 42,7% đối với các sản phẩm sữa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), đẩy căng thẳng thương mại song phương leo thang trong bối cảnh hai bên vẫn đang tìm kiếm giải pháp đàm phán cho tranh chấp liên quan đến xe điện và trợ cấp.

Trung Quốc cáo buộc EU trợ cấp gây thiệt hại nội địa

Mức thuế mới của Trung Quốc đối với các sản phẩm sữa nhập khẩu từ EU sẽ dao động từ 21,9% đến 42,7%. Thuế này nhắm vào sữa và kem không đường, cũng như các loại pho mát tươi và chế biến.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã tìm thấy bằng chứng cho thấy hàng nhập khẩu sữa từ EU được trợ cấp và gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Trung Quốc.

Một loại pho mát nhập khẩu từ châu Âu tại một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Một loại pho mát nhập khẩu từ châu Âu tại một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu, cơ quan giám sát chính sách thương mại của EU, cho biết cuộc điều tra dựa trên “những cáo buộc đáng ngờ và bằng chứng không đầy đủ” và gọi các biện pháp này là “không có cơ sở và không chính đáng”. Người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu, Olof Gill, cho biết:

“EU đang làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ nông dân và các nhà xuất khẩu của EU, cũng như Chính sách Nông nghiệp Chung chống lại việc Trung Quốc sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại một cách không công bằng. Ủy ban Châu Âu đã có hành động tại Tổ chức Thương mại Thế giới chống lại việc Trung Quốc khởi xướng cuộc điều tra này về sữa.”

Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và EU bùng phát vào năm 2023 khi Ủy ban châu Âu khởi động cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc và áp thuế 45,3%. Sau đó, Trung Quốc tiến hành điều tra và áp thuế đối với hàng nhập khẩu rượu brandy, thịt lợn của EU.

Căng thẳng thương mại EU – Trung Quốc tiếp tục leo thang

Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 19,8% đối với thịt lợn nhập khẩu từ EU trong 5 năm. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Hà Á Đông (He Yadong), cũng cáo buộc các động thái của EU ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư và kinh doanh của các công ty Trung Quốc tại châu Âu:

“Ủy ban châu Âu gần đây đã tăng cường điều tra các doanh nghiệp Trung Quốc theo Quy định về trợ cấp nước ngoài. Ủy ban châu Âu đã tiến hành điều tra sâu rộng đối với Tập đoàn CRRC và Nuctech, thậm chí còn thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất tại chỗ đối với các nền tảng kỹ thuật số của Trung Quốc. Những hành động này là nghiêm trọng và rõ ràng là mang tính phân biệt đối xử.”

Bò sữa được nuôi tại trang trại ở Froideville, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bò sữa được nuôi tại trang trại ở Froideville, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các động thái "ăn miếng trả miếng" giữa EU và Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai bên đồng thời cho thấy nhiều bất đồng vẫn còn tồn tại. Theo giới quan sát, diễn biến mới nhất phản ánh một sự lan rộng vượt ra ngoài lĩnh vực ô tô và nông nghiệp sang lĩnh vực công nghệ và hàng tiêu dùng.

Ông Tom Booijink, chuyên gia cao cấp về sữa khu vực châu Âu và châu Phi của Rabobank, cho biết mức thuế lên tới 42% đối với mặt hàng sữa sẽ khiến sản phẩm EU trở nên quá đắt đỏ tại thị trường Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, ngành sản xuất sữa của Trung Quốc sẽ được hưởng lợi khi nguồn cung sữa đang dư thừa, giá sữa giảm do tỷ lệ sinh thấp và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Trung Quốc, quốc gia sản xuất sữa lớn thứ ba thế giới, đã kêu gọi các nhà chăn nuôi hạn chế sản lượng và loại bỏ đàn bò kém hiệu quả từ năm ngoái.

Thiều Dương/ VOV1/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn