Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

TP.HCM khánh thành 6km làn đi xe đạp riêng, người dân hào hứng trải nghiệm

Hà Khánh/VOV TPHCM: Thứ tư 31/12/2025, 14:20 (GMT+7)

Sáng 31/12, TP.HCM khánh thành làn ưu tiên xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (đoạn Nguyễn Cơ Thạch– D1, TP.Thủ Đức cũ), dài gần 6km. Công trình đầu tư 14,2 tỷ đồng, tách riêng xe đạp với xe cơ giới. Người dân TP, nhất là cộng đồng người đi xe đạp rất hứng khởi khi được di chuyển an toàn trên làn đường riêng.

 

 

Nghi thức khánh thành

Nghi thức khánh thành

Người đi xe đạp hứng khởi

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM), chủ đầu tư dự án, cho biết làn xe đạp riêng biệt trên đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và ngược lại) dài gần 6km. Làn đường rộng 2m đối với phần đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ của đường Mai Chí Thọ và rộng 1,5m ở đoạn qua cầu.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM)

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM)

Làn xe đạp được phân biệt rõ với khu vực dành cho người đi bộ và phương tiện cơ giới; vận tốc thiết kế 20km/h, độ dốc dọc tối đa 4%. Dự án có tổng mức đầu tư 14,2 tỷ đồng, khởi công đầu tháng 10/2025 và hoàn thành, đưa vào sử dụng sớm hơn kế hoạch khoảng 1 tháng.

Ngay sau khi làn ưu tiền được đưa vào hoạt động, nhiều người đi xe đạp hào hứng trải nghiệm việc di chuyển an toàn.

Ông Nguyễn Văn Ba, 67 tuổi cho biết hằng ngày thường đạp xe trong khu đô thị, trước đây tiềm ẩn nguy cơ va chạm; nay có làn đường riêng nên rất phấn khởi: "Tôi đánh giá rất tốt vì thứ nhất là an toàn, thứ hai là trật tự. Việc này sẽ giúp cho cộng đồng, môn chạy xe đạp này phát triển mạnh mẽ hơn".

Còn anh Nguyễn Đình Tính (ngụ phường Bình Hưng Hòa) sau khi trải nghiệm đạp xe trên làn ưu tiên, chia sẻ:

"Các phương tiện khác không đi vào làn đó thì xe đạp đi an toàn hơn so với khi đi ở làn dưới bởi ở dưới mất an toàn giao thông, phương tiện nhiều dễ bị va quẹt. Hiện tại đạp xe rất an toàn, em nghĩ nên nhân rộng mô hình này để người đi xe đạp an toàn hơn".

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP trải nghiệm đi xe đạp trên làn riêng

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP trải nghiệm đi xe đạp trên làn riêng

Làn đường riêng rộng 2m

Làn đường riêng rộng 2m

Nghiên cứu nhân rộng

Theo ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, việc tổ chức làn đường riêng biệt giúp tách người đi xe đạp khỏi các phương tiện cơ giới có tốc độ cao, qua đó giảm nguy cơ va chạm và thương vong, nhất là với trẻ em và người cao tuổi.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Võ Khánh Hưng

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Võ Khánh Hưng

Ông Võ Khánh Hưng nhận định đây là xu thế của các đô thị văn minh, hiện đại. Việc TP.HCM triển khai làn đường riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ - trục giao thông đô thị quan trọng, hai bên có nhiều cụm dân cư, nhu cầu kết nối cao là bước đi nhằm hình thành lựa chọn di chuyển xanh, an toàn.

Trong giai đoạn 1, làn xe đạp mới triển khai đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1. Sau khi nút giao An Phú hoàn thành, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá để xem xét mở rộng làn xe đạp về các đoạn còn lại của đường Mai Chí Thọ, kết nối với metro.

TP.HCM cũng định hướng mở rộng mạng lưới xe đạp kết nối các khu vực như trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, công viên, các công trình có giá trị lịch sử; đồng thời kết nối với phương tiện công cộng, hạ tầng bến bãi.

Một số trục đường cụ thể gồm: Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Công xã Paris, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Bến Vân Đồn, Hoàng Sa, Trường Sa, Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Tiên Hoàng, Võ Nguyên Giáp…

TP.HCM khánh thành làn dành riêng cho người đi xe đạp

Ông Võ Khánh Hưng cho biết: "TP ngày càng phát triển, có nhiều tuyến phố đi bộ và hy vọng có nhiều tuyến đường đi xe đạp, qua đó thể hiện đô thị văn minh. Không chỉ văn minh trong cuộc sống, ở khía cạnh giao thông đây cũng là hình thức kết nối giao thông, tạo sự thuận tiện cho người dân có thể đi từ điểm này đến điểm kia bằng nhiều hình thức, trong đó có loại hình xe đạp".

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, ngay sau khi làn riêng xe đạp đi vào hoạt động, các đơn vị chức năng sẽ theo dõi tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp, đặc biệt là các giải pháp bảo đảm an toàn cho người đi xe đạp.

Hà Khánh/VOV TPHCM/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Danh sách 545 phương tiện vi phạm bị phát hiện qua hệ thống Camera AI

Danh sách 545 phương tiện vi phạm bị phát hiện qua hệ thống Camera AI

Ngày 13/12/2025, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Tên gọi của đại học

Tên gọi của đại học

Danh tiếng của một ngôi trường được tạo nên bởi chất lượng đào tạo chứ không phải bởi đặt một cái tên cho thật oách. Chính vì vậy, việc Bộ giáo dục và đào tạo cần có một quy chế chuẩn mực về đặt tên trường là điều nên làm.

Nhanh chóng làm rõ nguyên nhân tai nạn nhờ Camera AI

Nhanh chóng làm rõ nguyên nhân tai nạn nhờ Camera AI

Hồi 09h52’ ngày 30/12/2025, tại đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô tải BKS 29H-226.xx, do anh N.Đ.Đ. (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Trên công trường Đập dâng Thanh Liệt những ngày cuối năm

Trên công trường Đập dâng Thanh Liệt những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, nhịp độ thi công vẫn nhộn nhịp khẩn trương trên công trình Đập dâng Thanh Liệt, một trong những công trình có ý nghĩa rất quan trọng góp phần cải tạo ô nhiễm môi trường Thủ đô, xử lý nước thải và điều hòa dòng chảy.

Bốn ngày nghỉ Tết dương lịch và những niềm vui rất khác của giới trẻ

Bốn ngày nghỉ Tết dương lịch và những niềm vui rất khác của giới trẻ

Những ngày cuối năm, khi nhịp sống đô thị dần chậm lại, nhưng không phải ai cũng dừng lại. Trong bốn ngày nghỉ lễ, có người trở về nhà, tìm sự bình yên bên gia đình sau một năm làm việc vất vả. Có người ở lại thành phố, chấp nhận đi làm ngày lễ để tăng thêm thu nhập.

Cao tốc từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Dưới 70km phải có 1 trạm dừng nghỉ

Cao tốc từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Dưới 70km phải có 1 trạm dừng nghỉ

Trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông đang dần hoàn thiện, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Thế nhưng, một câu hỏi đau đáu của hàng vạn tài xế là: Bao giờ những trạm dừng nghỉ mới thực sự hiện diện đồng bộ?

Từ Đại hội đến Đại hội

Từ Đại hội đến Đại hội

Từ mùa Xuân lịch sử năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và dẫn dắt dân tộc đi qua gần một thế kỷ đấu tranh, xây dựng và phát triển. Qua 13 kỳ Đại hội, mỗi dấu mốc là một quyết sách lịch sử, mở đường cho độc lập, thống nhất, đổi mới và hội nhập.