Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Tình yêu và trách nhiệm lớn lên cùng cây xanh

Vũ Loan: Thứ ba 14/03/2023, 08:44 (GMT+7)

Phong trào trồng cây được phát động là điều rất đáng quý, song để phong trào đó tiếp tục được nhân rộng và phát triển nhiều năm sau, mang lại hiệu quả phủ xanh ngày càng lớn cho môi trường thiên nhiên thì phải cần tới rất nhiều sự quan tâm, nỗ lực, gắn với nhận thức, tình yêu và trách nhiệm của con người.

Những năm gần đây, các phong trào trồng cây đã phát triển có quy mô và hệ thống hơn. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của cơ quan các cấp cũng như người dân về tầm quan trọng của cây xanh, của thiên nhiên, môi trường với chất lượng cuộc sống con người.

Nhiều ý kiến đánh giá, các phong trào trồng cây vẫn nên tiếp tục được phát động và đẩy mạnh hơn nữa, nhưng cần xem xét đến các yếu tố chiều sâu hơn như người đứng đầu, chiến lược phát triển,  tinh thần tự nguyện, tình yêu và trách nhiệm với phong trào: 

"Khi làm những cái này mà lớn quá sẽ rất khó kiểm soát, dễ dẫn đến tham, nếu làm nhỏ nhỏ thôi thì rất cần xã hội hóa…"

"Bao giờ phong trào phát động lên cũng phải có người đứng đầu thì người đó sẽ có trách nhiệm và lan tỏa được giá trị thực sự của việc đó tới những người đồng hành cùng với họ."

"Để có 1 rừng cây trong 1-2 năm thì không khó, nhưng để nó tồn tại được hàng chục năm và phát triển thành rừng cây rộng lớn thì ngoài phải đầu tư rất nhiều tiền, còn phải vô cùng có tâm, có tình yêu cây cối nữa."

Ảnh minh họa: Quangninh.gov.vn

Ảnh minh họa: Quangninh.gov.vn

Anh Phạm Văn Thông là một trong những thủ lĩnh trẻ vừa tham gia chương trình tập huấn về đa dạng sinh học của 10 nước Asean tại Singapore, anh chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phong trào 1 triệu cây xanh hiệu quả của Singgapore:

"Bên Singapore có quy hoạch cây xanh rất lớn, Với người dân Sing, hệ thống giáo dục về thiên nhiên và bảo tồn của họ rất tốt, ai cũng rất tôn trọng thiên nhiên và thấy cái cây là cực kỳ quan trọng."

Họ cũng có chiến dịch 1 triệu cây xanh do vườn quốc gia của Sing tổ chức. ai muốn trồng cây thì nộp thêm 75 đô/cây để được phép trồng và cây đó được gắn mã QR code, lúc nào mình cũng có thể kiểm tra được cây đó ở đâu, được trồng như thế nào, sức sống ra sao, mình đều theo dõi được và toàn bộ chương trình đó là do 1 đơn vị của Sing quản lý và nó theo hệ thống. Bên mình cũng có chương trình 1 tỷ cây xanh thì theo mình nên đưa về một đơn vị quản lý.

Anh Nguyễn Nam Sơn, chuyên viên chính Vụ phát triển rừng – Tổng cục Lâm Nghiệp nhấn mạnh vai trò quản lý, giám sát của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đối với các phong trào trồng cây, đặc biệt tại các nơi công cộng:

"Nếu cái cây hỗ trợ cho dân mà gắn liền với quyền lợi của họ thì họ sẽ rất là thiết tha. Và Phải có sự vào cuộc của chính quyền địa phương và chính quyền đoàn thể, mang tính tự nguyện là chính, vì họ là ở cấp cơ sở, để tăng cường kiểm tra giám sát, thậm chí là thực hiện các chế tài xử lý nghiêm minh để các đối tượng vi phạm giảm đi thì kết quả của các chương trình trồng rừng và cây xanh sẽ mang lại hiệu quả cao."

Để một cây xanh được trồng xuống không khó, nhưng để cây xanh đó lớn lên và phát triển lâu dài thì chắc chắn phải cần tới tình yêu, nhận thức và trách nhiệm rất lớn từ con người.

Vũ Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn