Hà Nội: Vành đai 1 cấm xe xăng, chung cư cấm xe điện, xoay xở thế nào?
Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Việc mua thuốc “xách tay” hay theo lời truyền miệng không những tốn kém mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Phóng sự hôm nay sẽ phản ánh thực tế này, đồng thời cảnh báo người dân về những nguy cơ tiềm ẩn khi tự điều trị bằng thuốc không rõ nguồn gốc.
Tin thuốc truyền miệng, suýt trả giá bằng tính mạng
Người bệnh luôn có tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, hễ nghe ai bày phương thuốc Đông y gia truyền hay thuốc gì uống hết cũng tìm mua, sử dụng, tuy nhiên hậu quả thì rất nặng nề nếu không may sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và chưa qua thăm khám, chỉ định của bác sĩ, người có chuyên môn.
Ông V.B, ở TP Cần Thơ có tiền sử bệnh tiểu đường, nên nghe ai chỉ thuốc gì ông cũng tìm uống với hy vọng hết bệnh. Tuy nhiên, sau 1 thời gian sử dụng, gia đình mới tá hỏa khi ông B bị đau bụng, ói ra máu, các bác sĩ phải hồi sức tích cực chống sốc, thở máy, lọc máu. Người nhà bệnh nhân, chia sẻ:
"Bà chị nói thuốc viên tròn tròn nhỏ nhỏ hay cái uống, rồi cái uống đâu khoảng 1 năm ngoài, gần 1 năm rưỡi mới bộc phát ra bệnh, hết hồn luôn, đưa đi bệnh viện liền. Thuốc người uống không có để nhãn gì hết, rồi uống hết, đường bình hoài hong có lên, mà ăn uống cũng không có cử kiêng gì hết, bây giờ sợ rồi."
Tương tự một trường hợp khác, mới đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp nữ bệnh nhân ngụ tại tỉnh An Giang, bị đột quỵ nhồi máu não suýt trả giá đắt bằng sức khỏe vì bệnh trở nặng do sử dụng thuốc xách tay không rõ nguồn gốc, không nhãn phụ tiếng Việt. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng yếu tay và chân phải.
Trước đó một ngày, khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng yếu nửa người, chị đã đến một phòng khám tại địa phương để thăm khám. Tại đây, chị được tư vấn mua một loại thuốc được giới thiệu là ngừa đột quỵ, bao bì in toàn chữ nước ngoài, không có nhãn mác phụ, với liệu trình 3 viên, mỗi viên có giá lên đến 700.000 đồng.
Trong tâm trạng hoảng loạn vì lo sợ đột quỵ, chị đã tin tưởng tuyệt đối và không ngần ngại mua thuốc về sử dụng. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã lập tức tìm mọi cách đưa chị đến Bệnh viện ngay trong đêm.
Nữ bệnh nhân nhớ lại: "Chị nghĩ là bằng mọi giá mình phải làm cho mình hết, chứ mình không thể nào trẻ mà như vậy cho nên chị cứ uống đại. Tốn 2-3 triệu gì thì cứ đại đi nhưng mà qua đây thì chị thấy uống không có tác dụng gì. Qua đây bác sĩ chụp MRI chị thì cho chị có dấu hiệu đột quỵ nhưng mà còn rất là nhẹ. Thấy người mình nó đỡ lại với trước khi chị bị là trong người chị cũng bình thường hết, chỉ có tay chân lúc cao huyết áp thì đầu mình với tay chân yếu vậy thôi. Đừng có bao giờ mua đồ nổi trôi giống vậy nữa. Có gì phải có sự hướng dẫn của bác sĩ. Bác sĩ phải là trong bệnh viện."
Qua thăm khám lâm sàng và kết quả chụp MRI, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não mới trên nền tổn thương nhồi máu não cũ, kèm các ổ vi xuất huyết rải rác trong não.

Thuốc xách tay, thuốc ‘gia truyền’ không rõ nguồn gốc – hiểm họa rình rập
Theo ThS.BS.CKI Trương Dương Hưng, Khoa Thần kinh Đột quỵ 2, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, đây là tình trạng nguy hiểm, việc sử dụng thuốc không rõ thành phần trước đó có thể làm gia tăng nguy cơ xuất huyết, khiến bệnh cảnh phức tạp hơn. May mắn, tổn thương chưa ở mức quá nặng, bệnh nhân được chỉ định điều trị nội khoa tích cực.
Sau 3 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã có những chuyển biến khả quan: sức cơ tay chân phải đạt 4/5, có thể nói chuyện được trở lại dù còn ngọng nhẹ. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, nếu bệnh nhân chậm trễ thêm hoặc tiếp tục sử dụng thuốc không phù hợp, nguy cơ để lại di chứng nặng nề hoặc đe dọa tính mạng là rất lớn.
"Việc mà quý bà con tự ý sử dụng các loại thuốc gia truyền, thuốc ngoại xách tay không rõ thành phần không được kiểm chứng không chỉ làm chậm thời gian điều trị mà còn có thể làm gia tăng nguy cơ xuất huyết não, phù não thậm chí tử vong. Việc sử dụng các loại thuốc này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tiền mất tật mang, có thể khiến tình trạng bệnh của bệnh nhân trầm trọng hơn khi chưa có bất kỳ những bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả của các thuốc này, cũng như tác dụng phụ của nó. Do đó, tôi cũng muốn khuyên bà con nên tránh hiểu nhầm thực phẩm chức năng là một loại thuốc chữa bệnh."
Đột quỵ là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, cần được xử trí trong “giờ vàng”. Các bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, đau đầu dữ dội, chóng mặt đột ngột, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc theo lời truyền miệng.
Những trường hợp suýt mất mạng vì thuốc không rõ nguồn gốc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen tin dùng thuốc “xách tay”, thuốc “gia truyền” không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ “tiền mất, tật mang”, mà còn có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn khi chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả điều trị của các sản phẩm này.
Chỉ một quyết định sai lầm trong lúc nguy cấp cũng có thể phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng.
Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua
Vụ cháy quán bún ốc vào sáng sớm 5/12 tại đường Trần Hưng Đạo, trung tâm TP.HCM khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người nhảy xuống mặt đất đã được các y bác sĩ điều trị kịp thời.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi một số Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29, năm 2024 về dạy thêm, học thêm trước khi đăng tải xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Sáng sớm nay (5/12), đám cháy bùng lên dữ dội tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM) khiến 4 người tử vong do ngạt khói và một bé trai được giải cứu kịp thời.
Câu chuyện ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang là vấn đề thời sự nóng trong những ngày này. Nguyên nhân được chỉ ra rất nhiều, nhưng điều cơ bản nhất là chúng ta cần phải sống sạch trước hết.
Có lẽ nghề bốc vác thuê hàng hóa cũng lâu đời như sự xuất hiện của đô thị, nơi mà hoạt động buôn bán luôn sầm uất tấp nập, nhu cầu vận chuyển hàng hóa luôn cao và cần phải có những người làm nghề khuân vác những món đồ ấy...
Sau hơn 18 tháng thi công, Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 dự kiến sẽ chính thức khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025. Đây là công trình trọng điểm giúp giải tỏa áp lực hạ tầng, nâng công suất thiết kế từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm.