Nhiều ma men bị tóm sau chầu nhậu trưa
Chiều 17/6, lực lượng CSGT thủ đô triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các ma men trước khi TNGT có thể xảy ra.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
# Từ đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta đạt gần 18,4 tỷ USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, nguồn vốn FDI rót vào lĩnh vực bất động sản (BĐS) đứng thứ 2, chỉ sau lĩnh vực chế biến, chế tạo.
Savills cho biết, trong làn sóng tái phân bổ tài sản toàn cầu, Việt Nam đang ngày càng trở nên hấp dẫn và đứng trước nhiều cơ hội để thu hút giới siêu giàu nhờ sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên và vị trí chiến lược.
# Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết, đang khó tiếp cận vốn trong bối cảnh tín dụng phân bổ không đều:
Cụ thể, ngành ngân hàng đã 'bơm' hơn 1 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm, nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp kêu khó tiếp cận vốn.
Nguyên nhân là do phần lớn vốn tín dụng thường chảy vào các DN lớn, các tập đoàn có uy tín hoặc các dự án bất động sản, trong khi các DNNVV thiếu tài sản bảo đảm không thể tiếp cận vốn.
# Cũng liên quan đến hoạt động của các nhà băng: Theo số liệu vừa được NHNN công bố, đến cuối quý I, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức tín dụng đạt gần 15 triệu tỷ đồng, tăng 1,83% so với tháng liền trước.
Tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng hơn 103.800 tỷ chỉ trong vòng một tháng, trong khi đó tiền gửi doanh nghiệp cũng tăng thêm hơn 158.000 tỷ đồng trong tháng 3.
Nhóm phân tích nhận định đây là mức tăng nổi bật so với cùng kỳ các năm trước và là một trong những điểm sáng quan trọng giúp hấp thụ phần nào lượng tiền dư thừa.
# Không chỉ gia tăng gửi tiền ngân hàng- nơi trú ẩn tài sản an toàn, thanh toán không tiền mặt của người dân tiếp tục tăng cao:
Theo thống kê của NHNN có 5,5 tỷ số lượng giao dịch không dùng tiền mặt đã được thực hiện chỉ trong quý I năm nay.
Có khoảng 87% người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng. Tại TP Hồ Chí Minh, tỉ lệ này còn cao hơn. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hiện xử lý bình quân 820.000 tỷ đồng mỗi ngày.
Việt Nam cũng tiên phong kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Campuchia và Lào, hướng tới mở rộng trong khu vực châu Á.
# Một thống kê khác từ lĩnh vực TMĐT: Theo báo cáo Vietnam Digital 2024, gần một nửa người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên freeship, cao hơn đáng kể so với chọn voucher giảm giá.
Đây cũng là một phần lý do mà sau thời gian tạm lắng trong bối cảnh khó khăn chung, gần đây các sàn TMĐT đã quay trở lại cuộc cạnh tranh miễn phí vận chuyển để thu hút người dùng.
# Với thị trường giao dịch hàng hóa, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục mở rộng đà tăng sang phiên thứ 3 liên tiếp. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng hơn 1,2% lên mức 2.304 điểm.
Trái ngược với xu hướng chung trên thị trường, nhóm nguyên liệu công nghiệp ghi nhận lực bán áp đảo với 7 trên 9 mặt hàng đồng loạt giảm giá. Đáng chú ý, giá cà phê Arabica giảm hơn 2,3% xuống còn 7.404 USD/tấn, trong khi giá cà phê Robusta cũng mất gần 1%, lùi về mức 4.319 USD/tấn, mức thấp nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây.
Theo MXV, nguồn cung dồi dào tại Brazil đang gây áp lực lên giá cà phê khi hoạt động thu hoạch của nước này đang bước vào giai đoạn cao điểm. Hiện vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2025-2026 tại Brazil vẫn đang diễn ra thuận lợi. Theo ước tính mới nhất từ Safras & Mercado, tính đến ngày 13/6, Brazil đã hoàn thành thu hoạch khoảng 35% sản lượng cà phê vụ mới và đưa một lượng lớn cà phê ra thị trường.
Thị trường chứng khoán
# TTCK Mỹ giảm lại sau khi diễn biến tích cực vào đầu phiên, DJIA -0,7%; S&P 500 -0,84%; Nasdaq -0,91%.
# Còn ở trong nước, VNIndex có dấu hiệu hạ nhiệt khi tiệm cận vùng cản ngắn hạn quanh 1.350 – diễn biến phù hợp sau nhịp hồi phục tích cực.
Theo SSI Reseach, chỉ số được kỳ vọng tiếp tục dao động trong phạm vi 1.330 – 1.350 nhằm củng cố mặt bằng giá và tích lũy động lực cho pha biến động kế tiếp.
Chiều 17/6, lực lượng CSGT thủ đô triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các ma men trước khi TNGT có thể xảy ra.
Khi nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội sáng đèn, là lúc nhiều tài xế chủ quan, đã uống rượu bia nhưng vẫn lái xe… Điều đáng buồn là, đa phần tài xế vi phạm lại chở theo cả vợ con đi dạo phố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông…
2 người dân tộc thiểu số bị “chặt chém” gần 5 triệu đồng từ một nhóm gồm 1 tài xế taxi và 2 tài xế xe ôm khi trên đường từ Hà Nội về quê.
Ngày 17/6, Phòng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức đóng 5 lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường sắt đoạn qua thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì.
Vừa chạy lên cao tốc được vài km, chiếc xe đầu kéo bất ngờ lao qua phải, tông vào dải phân cách rồi lật nhào.
Sau một thời gian thí điểm kẻ vạch mắt võng cho phép xe rẽ phải liên tục tại một số nút giao thông trọng điểm, TP.HCM đã ghi nhận những kết quả tích cực bước đầu. Việc tổ chức lại làn rẽ phải bằng vạch kẻ mắt võng giúp phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.
Giữa lòng Hà Nội cổ kính, nơi nhịp sống tưởng chừng chậm rãi bên những con phố nhỏ, lại có một điểm đến khiến du khách trong và ngoài nước "nín thở" mỗi lần ghé thăm.