Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Thuế thu nhập cá nhân sẽ điều chỉnh giảm trừ gia cảnh theo cách nào?

Nguyễn Yên: Thứ năm 10/07/2025, 06:13 (GMT+7)

Bộ Tài chính vừa cho biết đang hoàn thiện các nội dung chỉnh sửa tại dự án Luật thuế thu nhập cá nhân (thay thế), trong đó đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và rút gọn biểu thuế lũy tiến để phù hợp thực tiễn và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Vậy, mức thuế thu nhập cá nhân cần được xem xét lại mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp thực tế đời sống ra sao? Chi phí cho giáo dục, y tế có thể được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

PV VOV Giao thông đối thoại cùng TS Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách về nội dung này.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

PV: Thưa ông, ông thấy sao về việc mức tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay đã không còn phù hợp với thực tiễn và cần phải có những điều chỉnh phù hợp hơn?

TS Nguyễn Quốc Việt: Luật Thuế thu nhập cá nhân được thông qua từ năm 2012 cho đến bây giờ đã là một quãng thời gian dài; kể từ thời điểm có sự điều chỉnh về mức giảm trừ gia cảnh gần nhất là tháng 7/2020 là trước Covid 19 thì cũng là một thời gian dài với rất nhiều sự thay đổi, biến động về kinh tế, xã hội, lao động, việc làm. Trong khi đó, cơ chế, cách thức tính toán thuế thu nhập cá nhân cũng như mức giảm trừ gia cảnh thì đã quá lạc hậu so với tình hình thực tiễn.

Như mức giảm trừ gia cảnh hiện tại là 11 triệu/ tháng với cá nhân người nộp thuế và 4,4 triệu cho người phụ thuộc thì rõ ràng nhiều ý kiến ở các góc độ khác nhau cho thấy, nó không đủ để đáp ứng các chi phí sinh hoạt, những yêu cầu của cuộc sống, nhất là với người ở đô thị.

Người lao động có thu nhập tăng lên nhưng tăng thu nhập thì đi kèm với mức tăng chi tiêu hàng tháng của cá nhân và hộ gia đình; khi chúng ta không có sự điều chỉnh kịp thời về mức giảm trừ hoặc khởi điểm chịu thuế thì áp lực chịu thuế dựa trên mức tăng thu nhập trong khi chi phí cũng tăng lên thì không được giảm trừ còn thu nhập thì tính thuế lũy tiến phải đóng thuế nhiều hơn. Việc để quá lâu, quá dài chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là một bất cập.

PV: Vậy, ông có đóng góp gì về phương án điều chỉnh cách tính thuế thu nhập cá nhân thế nào cho hợp lý?

TS Nguyễn Quốc Việt: Trong cơ chế sửa đổi, nếu chúng ta giữ cơ chế như hiện tại thì phải nâng cao hơn và rút ngắn khoảng cách điều chỉnh, ví dụ như không để cộng dồn mức lũy tiến 20% mà chỉ để 10% trở xuống rồi mức khởi điểm để đóng thuế hay mức giảm trừ cho cá nhân hay người phụ thuộc cũng phải tăng lên một cách đáng kể.

Cách thứ hai cũng được khá nhiều người đề cập, đó là, không dựa trên chỉ số lạm phát mà dựa trên chỉ số lương tối thiểu vùng đã được xác lập hàng năm cộng thêm hệ số nhất định dành cho giảm trừ cá nhân hoặc giảm trừ người phụ thuộc thì sẽ phù hợp và phân hóa được về vùng miền, thu nhập, nhu cầu chi tiêu...

Ảnh minh họa: POE AI

Ảnh minh họa: POE AI

PV: Trong Luật mới, dự kiến có đề xuất "giảm trừ đặc biệt" cho giáo dục và y tế, kinh nghiệm từ các nước về vấn đề này ra sao, thưa ông?

TS Nguyễn Quốc Việt: Kinh nghiệm của nhiều nước, kể cả các nước trong khu vực thì hầu hết đều tính toán đưa các chi phí đầu vào hợp lý, kể cả những chi phí liên quan đến mua sắm những tài sản lớn, chi phí những quỹ đầu tư cho tương lai, đầu tư cho học tập, khám chữa bệnh thì là những chi phí lớn, hợp lý, cần được giảm trừ trước khi tính toán thu nhập để chịu thuế cho mỗi cá nhân.

Nếu chúng ta làm được việc đó thì tôi tin rằng nó sẽ hài hòa, công bằng giữa các cá nhân; giúp tạo động lực cho cá nhân, hộ gia đình đầu tư cho tương lai, đầu tư cho sức khỏe, cho giáo dục. Đây là những điểm cần nghiên cứu thấu đáo để tích hợp, nhất là trong bối cảnh chúng ta đã số hóa và tự động hóa rất nhiều công tác quản lý thuế thì việc chúng ta cá biệt hóa và chi tiết hóa các mức đầu tư, chi phí của mỗi cá nhân là cần thiết trước khi xem xét thu nhập để chịu thuế, đây là điều khả thi trong điều kiện hiện nay.

PV: Vâng, xin được cảm ơn ông!

Nguyễn Yên/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
VOV chính thức sở hữu bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam

VOV chính thức sở hữu bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chính thức đạt được thỏa thuận với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về quyền phát sóng phát thanh Vòng Chung kết FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo trên mạng

Phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo trên mạng

Gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, nghi hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng.

Xe khách trên 8 chỗ phải lắp camera giám sát: Các nhà xe đã chủ động thực hiện?

Xe khách trên 8 chỗ phải lắp camera giám sát: Các nhà xe đã chủ động thực hiện?

Theo quy định, từ 1/7/2026, xe kinh doanh vận tải hành khách trên 8 chỗ bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Đu trend tạo ảnh trên mạng xã hội: Một cú nhấp chuột, mất cả tài khoản

Đu trend tạo ảnh trên mạng xã hội: Một cú nhấp chuột, mất cả tài khoản

Mấy ngày qua, trend “Bước ra từ trang cá nhân” bằng cách sử dụng công cụ AI để biến ảnh chân dung và giao diện trang cá nhân (như Facebook) thành các video hoặc hình ảnh sống động.

Bảo đảm PCCC tại các địa điểm lưu trú mùa du lịch

Bảo đảm PCCC tại các địa điểm lưu trú mùa du lịch

Mùa hè là thời điểm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, mua sắm diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ga Hà Nội, ký ức quen thuộc

Ga Hà Nội, ký ức quen thuộc

Hơn một thế kỷ tồn tại giữa lòng Thủ đô, ga Hà Nội không chỉ là đầu mối giao thông quan trọng mà còn gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người dân nơi đây.

Một tín hiệu giữ an toàn cả chuyến biển

Một tín hiệu giữ an toàn cả chuyến biển

Trong nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS được xem là công cụ đặc biệt quan trọng để quản lý hoạt động khai thác trên biển và ngăn chặn các hành vi vi phạm khai thác IUU.