Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sống++

Tết ở Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã

Vũ Loan: Thứ sáu 31/01/2025, 12:30 (GMT+7)

Không khí tết đang ngập tràn khắp nơi nơi và ở một số Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã trên cả nước, không khí tết cũng rất đặc biệt bởi tính chất công việc mà những con người nơi đây đang thực hiện. Với họ, Tết là rất bình thường, và bình thường chính là Tết.

Vậy chúng ta cùng tìm hiểu xem không khí tết đặc biệt một cách bình thường ở các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã là như thế nào nhé!

 

NIỀM VUI NGÀY TẾT LÀ KHI CÁC CÁ THỂ CỨU HỘ ĐƯỢC VỀ VỚI TỰ NHIÊN

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Việt Nam – Save Vietnam’s Wildlife, tại Nho Quan, Ninh Bình là nơi cứu hộ nhiều loài động vật quý hiếm như tê tê, mèo rừng và các loài thú nhỏ. Trương Ngọc Ánh – một bác sỹ thú y trẻ đã có 2 năm đón tết tại Trung tâm cứu hộ có kỷ niệm rất đáng nhớ với những người bạn đặc biệt của mình:

"Đối với tết 2022-2023 trước tết có 1 ca cứu hộ 6 bạn, có đến 2 bạn là tê tê vàng. Sau đó đến mùng 1 Tết, bạn tê tê vàng có khoảng 5 hôm chưa đi vệ sinh, nên mồng 1 tết mới sáng ra mình phải làm các thủ thuật hỗ trợ thông phân cho bạn ấy thì khoảng hơn 1 tiếng sau bạn ấy đi được. Nên cái ca đầu tiên của năm mới đối với văn hóa của mình nó cảm giác không được may mắn, nhưng thật ra đối với bác sỹ thú y điều trị cho bạn ấy thành công đó là một sự may mắn rồi".

Loài Chà vá chân nâu - một trong những loài linh trưởng được bảo tồn và cứu hộ nhiều ở các Trung tâm cứu hộ tại Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Tuấn)

Loài Chà vá chân nâu - một trong những loài linh trưởng được bảo tồn và cứu hộ nhiều ở các Trung tâm cứu hộ tại Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Tuấn)

Cũng là người gắn bó với công việc trực tiếp cứu hộ động vật hoang dã nhiều năm qua tại Save Vietnam’s Wildlife, niềm vui ngày Tết của anh Trần Văn Trường có lẽ không gì hơn chính là những khoảnh khắc được tái thả các cá thể cứu hộ được về với tự nhiên khi chúng đã được chăm sóc đủ điều kiện:

"Tôi được tham gia trực tiếp vào hoạt động tái thả tự nhiên, trải qua quá trình dài từ khi cứu hộ đến khi chúng khỏe mạnh thì sẽ mang những cá thể này tái thả lại tự nhiên, thi đây là khoảnh khắc đặc biệt, hồi hộp mà tôi nghĩ như cảm giác chào đón năm mới vậy".

Một trận mưa đá, một món quà thiên nhiên tuyệt vời đã đến vào ngày mồng 1 tết năm 2020 tại Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình, khiến các cán bộ tại Bộ phận chăm sóc động vật như chị Quách Thì Lành nhớ mãi về món quà bất ngờ này:

"Câu chuyện đáng nhớ nhất là cái tết cách đây 4 năm, năm 2020, chị trực tết mùng 1, và hôm đó trời mưa rất to, 4h chiều thì có 1 trận mưa đá đến, những hòn đá rơi xuống ở sân thì bọn chị rất bất ngờ vì đó là món quà của thiên nhiên vì các bạn gấu rất thích ăn đá. Trời mưa to và có đá rơi, ai cũng rét, bàn tay thì đỏ nhưng mà vẫn cười vì khi được nhìn thấy các bạn gấu được thả ra ngoài và được ăn những viên đá đó thì mọi cái rét buốt của chị đều tan biến khi thấy các bạn gấu rất là vui…"

Một chú rùa được cứu hộ và chăm sóc kịp thời. (Ảnh: Ngọc Tuấn)

Một chú rùa được cứu hộ và chăm sóc kịp thời. (Ảnh: Ngọc Tuấn)

THỜI GIAN CỨU HỘ KHÔNG CÓ KHOẢNG NGHỈ, DÙ LÀ NGÀY TẾT

Hàng năm ở Việt Nam, hàng ngàn cá thể động vật hoang dã bị buôn bán trái phép nhằm phục vụ nhu cầu làm thực phẩm, thuốc đông y, thú nuôi và làm đồ lưu niệm.

Trong quá trình vận chuyển trái phép, các cá thể này thường bị mất nước, thiếu dinh dưỡng, bệnh tật, và mang trên mình nhiều vết thương do dính bẫy săn. Sự cứu hộ và chăm sóc kịp thời các cá thể động vật hoang dã là vô cùng quan trọng và cần thiết.

z6270238786732_ed2831b72093840b5c6e78c92cd027fb

Chính vì vậy, với anh Đỗ Đăng Khoa, cán bộ Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, Vườn Quốc gia Cúc Phương, thời gian cứu hộ một cá thể không có khoảng nghỉ, dù là ngày Tết hay cả thời khắc trong đêm giao thừa :

"Các anh ở Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cứu 1 bạn vooc  chân trắng nhỏ phải gọi chúng tôi vì các anh ấy không có chuyên môn nên chúng tôi lên đường, khi đến đó cũng là nửa đêm rồi, trong không khí tết, các anh ấy ngỏ ý mời lại vui tết, nhưng do tính chất công việc phải khẩn trương đưa các bạn ấy về khám lâm sàng xem có bệnh gì không nên phải quay về luôn. Đi trên đường không khi Tết rất rộn ràng.

Về thì cũng rất may mắn là bạn ấy sau một thời gian chăm sóc thì rất là khoẻ mạnh và cũng bắt đầu sinh sản rồi. Nói thật là mình thấy thực sự xúc động vì coi các bạn cũng giống như con cái trong nhà, khi một cá thể sinh ra là niềm tự hào, hạnh phúc khi được góp phần be bé trong công tác cứu hộ, đó là thành quả rất ngọt ngào".

(Ảnh: Ngọc Tuấn)

(Ảnh: Ngọc Tuấn)

Cứu hộ, chăm sóc và chứng kiến các cá thể khỏe mạnh, sinh sôi là một trong những thành quả ngọt ngào hơn cả Tết đối với các cán bộ làm công việc cứu hộ động vật hoang dã. Và đặc biệt, khi được chứng kiến các cá thể này được tái thả, hòa nhập về tự nhiên an toàn, thì đó còn là niềm hạnh phúc lớn hơn nữa, như cảm xúc mà ông Trần Ngọc Anh, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng dù đã trải qua rất nhiều lần nhưng vẫn vẹn nguyên xúc động:

"Khác biệt là đối tượng linh trưởng bị suy giảm tập tính, bị tách đàn hầu như phải chăm sóc khá đặc biệt so với các loài khác nên phải theo dõi có khi hàng năm trời, theo dõi hàng ngày để ghép đàn, tiếp xúc ở với nhau, tạo thành một đàn có thể chăm sóc được cho nhau, tạo được tập tính kiếm ăn thì chúng tôi mới tái thả về với tự nhiên. Nắm rất kỹ tâm lý từng cá thể khỉ một, theo dõi hàng giờ xem khi vào thì nó có ở được với nhau.

Đặc biệt thời điểm hiện tại, mùa đông lạnh, ghép các cá thể với nhau, cho nó vào ở với nhau, ôm ấp nhau trong thời tiết giá lạnh này hòa nhập được thành đàn thì tính bầy đàn của chúng được tái lập… Nếu chúng tôi tạo được một đàn hoàn chỉnh và tái thả, chúng tự bao bọc, giúp đỡ với nhau. Anh em sau thời gian tái thả kiểm tra mà theo dõi thấy thành công trong việc tái thả và hòa nhập được với môi trường tự nhiên thì chúng tôi mới thấy mãn nguyện với công việc của mình".

z6270238927310_7b2464d1b33087a7b33eba987c997891
Cứu hộ, chăm sóc và chứng kiến các cá thể khỏe mạnh, sinh sôi là một trong những thành quả ngọt ngào hơn cả Tết đối với các cán bộ làm công việc cứu hộ động vật hoang dã. (Ảnh: Ngọc Tuấn)

Cứu hộ, chăm sóc và chứng kiến các cá thể khỏe mạnh, sinh sôi là một trong những thành quả ngọt ngào hơn cả Tết đối với các cán bộ làm công việc cứu hộ động vật hoang dã. (Ảnh: Ngọc Tuấn)

MONG MUỐN KHÔNG CÒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CẦN CỨU HỘ

Ở Việt Nam, trước kia, nhiều cơ quan chức năng thường thả trực tiếp động vật hoang dã tịch thu từ buôn bán trái phép về tự nhiên, mà không trải qua bất kỳ khâu kiểm tra sức khỏe hoặc kiểm dịch nào. Động vật thường bị tái thả bên ngoài môi trường sống vốn có của chúng. Đây chính là một trong những mối đe dọa đến các quần thể hoang dã.

Hiện nay, các hoạt động cứu hộ động vật hoang dã đã được quan tâm hơn với sự tham gia của nhiều tổ chức, nhiều chuyên gia tư vấn, hỗ trợ trực tiếp để có những quy trình cứu hộ và tái thả bài bản. Nhờ thế mà số lượng các cá thể loài được cứu hộ và tái thả thành công ngày một tăng tại tất cả các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã trên cả nước. Đó là một tín hiệu vui, nhưng cũng là tín hiệu chưa vui đối với những người công tác trong lĩnh vực cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã.

Những tâm tư, đau đáu với nghề được anh Harold Browning – tên thân mật gọi là Harry – một chuyên gia về hành vi động vật…đã tình nguyện làm việc tại Việt Nam suốt 10 năm qua trong lĩnh vực phúc lợi động vật, cứu hộ, bảo tồn, tái thả … chia sẻ cùng VOV Giao thônv trong cuộc trò chuyện đặc biệt nhân dịp đầu năm mới.

Chuyên gia về hành vi động vật Harold Browning (Harry). (Ảnh: Ngọc Tuấn)

Chuyên gia về hành vi động vật Harold Browning (Harry). (Ảnh: Ngọc Tuấn)

Xin chào Harold,  bạn có thể chia sẻ cảm nhận của bạn về việc Tết ở trung tâm cứu hộ đặc biệt hoặc khác biệt như thế nào so với một ngày bình thường không?

Đối với động vật, mục tiêu của chúng tôi là giúp chúng cảm thấy bình thường nhất có thể trong suốt Tết và năm mới. Các nhân viên đến làm việc, dành thời gian trong ngày để chăm sóc động vật. Mọi người đều có cảm giác háo hức, phấn khích vì thời điểm đặc biệt của năm, nhưng chúng tôi cố gắng giữ mọi thứ bình thường cho động vật, giữ mọi thứ đơn giản và duy trì thế giới của chúng như bình thường.

Động vật thường thích mọi thứ phải dự đoán được. Ví dụ như gấu thì kiếm ăn, khỉ thì chơi với nhau, leo trèo và được cho ăn bằng những cách mới, sáng tạo. Tất cả đều là những điều thông thường.

Bạn có thể kể về câu chuyện đáng nhớ hoặc có tác động lớn nhất mà bạn từng trải qua khi làm công việc cứu hộ động vật trong những năm qua không?

Với tôi, những ký ức đáng nhớ nhất liên quan đến việc thả động vật trở lại tự nhiên. Dự án thả chim hồng hoàng mà chúng tôi đã thực hiện cùng Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội và anh Phan là một khối lượng công việc rất lớn, kéo dài bốn năm. Những việc đưa chim hồng hoàng trở lại tự nhiên, với những tiêu chuẩn cao nhất để đảm bảo sự sống sót của chúng, là một điều tuyệt vời.

Việc nghiên cứu của Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cũng rất đáng kinh ngạc, bởi vì không có trung tâm nào trên thế giới thả động vật với tiêu chuẩn cao hơn thế.

Điều này chứng minh rằng các trung tâm cứu hộ của chính phủ, nếu có sự hỗ trợ và chuyên môn phù hợp, có thể đạt được tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Đây là một bước tiến nữa để Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu về bảo tồn, không chỉ theo sau thế giới mà còn chỉ cho thế giới thấy sự nghiêm túc trong việc bảo tồn có thể được thực hiện tốt như thế nào.

Harry và các đồng nghiệp đang tái thả động vật cứu hộ về với tự nhiên. (Ảnh: Ngọc Tuấn)

Harry và các đồng nghiệp đang tái thả động vật cứu hộ về với tự nhiên. (Ảnh: Ngọc Tuấn)

Tôi sẽ hơi mâu thuẫn một chút ở đây. Tôi không thấy việc cứu hộ động vật là một sự kiện đặc biệt vui vẻ, bởi vì lẽ ra không nên có những con vật cần được cứu hộ. Điều đó cho thấy một tình huống đang có vấn đề, và chúng tôi ở đây để giải quyết vấn đề đó.

Ước mơ của tôi là không còn động vật cần được cứu hộ nữa, bởi vì điều đó có nghĩa là không còn động vật bị đau khổ và không còn buôn bán động vật trái phép. Các loài động vật sẽ ở trong tự nhiên, nơi mà chúng thuộc về.

Điều gì khiến bạn muốn gắn bó với công việc này? Tại sao bạn lại đam mê hoặc có động lực để làm công việc này?

Cơ hội để chiêm ngưỡng thiên nhiên hoang dã tại Việt Nam là một trải nghiệm mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Các khu rừng nhiệt đới, điều mà người Việt Nam có lẽ đã quá quen thuộc và không nghĩ là đặc biệt, lại là điều kỳ diệu đối với những người phương Tây.

Ở quê hương tôi, nước Anh, không còn khu rừng nào hoàn toàn tự nhiên nữa. Tất cả đều đã bị con người can thiệp và thay đổi. Bạn có thể lập luận rằng rừng ở Việt Nam cũng đã bị con người tác động, nhưng chúng vẫn còn hoang dã hơn rất nhiều và vẫn giữ được nhiều đa dạng sinh học nguyên thủy hơn so với rừng ở Anh.

Ngoài ra, còn có những cơ hội lớn trong lĩnh vực như làm vườn rừng, y học cổ truyền từ các loài thực vật, và cả cơ hội để quan sát và nghiên cứu động vật. Những lợi ích mà thiên nhiên mang lại cho con người, chẳng hạn như giảm huyết áp, giảm căng thẳng, đã được ghi nhận rộng rãi. Vì vậy, ở đây tồn tại một cơ hội thực sự để tạo ra một "thiên đường" cho nhân loại, nơi con người có thể đồng hành và làm người bảo vệ thiên nhiên.

z6270239275147_236dd71e81d73f4980afb25c204bfa0b
Các nhân viên cứu hộ dựng chuồng trại chăm sóc cho động vật được cứu hộ. (Ảnh: Ngọc Tuấn)

Các nhân viên cứu hộ dựng chuồng trại chăm sóc cho động vật được cứu hộ. (Ảnh: Ngọc Tuấn)

Harry thấy hoạt động cứu hộ động vật hoang dã của Việt Nam có tín hiệu nào vui và ý nghĩa nhất?

Điều đặc biệt khiến tôi vui là thế hệ trẻ tại Việt Nam. Gần đây, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội đã có thêm một số nhân viên trẻ tuổi, như anh Xuân và Vân Anh trong đội thú y, anh Long và Trung trong đội chăm sóc và kiểm soát thú. Họ rất nhiệt huyết, khát khao học hỏi và luôn muốn thử nghiệm những ý tưởng mới.

Nếu tôi có thể làm người cố vấn để giúp họ nâng cao kỹ năng và cải thiện nhanh chóng, thì đó là một cách sử dụng thời gian rất đáng giá. Tôi thà làm điều đó hơn là theo đuổi mục tiêu hay tham vọng cá nhân của mình.

Cảm ơn Harry đã dành cho VOV Giao thông cuộc trò chuyện thú vị này!

Những khoảnh khắc rất đỗi bình thường và cũng rất Tết đã diễn ra ở các Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã như thế. Như chuyên gia Harry đã chia sẻ, Việt Nam có những cơ hội thực sự để tạo ra một thiên đường cho nhân loại, nơi con người có thể đồng hành và bảo vệ thiên nhiên…, nơi con người và thiên nhiên được hoà làm một.

Đó cũng là khi ở Việt Nam không còn loài động vật hoang dã nào cần phải cứu hộ và là nơi có thêm nhiều câu chuyện hơn nữa về thiên nhiên hoang dã được kể trên các hành trình thú vị của VOV Giao thông!

Vũ Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu và chạy quá tốc độ từ 05 - 10km/h bị phạt bao nhiêu?

Ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu và chạy quá tốc độ từ 05 - 10km/h bị phạt bao nhiêu?

Thính giả Đỗ Hiếu Hùng (Tiên Du - Bắc Ninh) có câu hỏi gửi tới VOV Giao thông về mức phạt chạy xe dưới mức độ tối thiểu theo quy định mới của pháp luật là bao nhiêu?

Ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 01/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước, mà phải đóng mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Các vi phạm bị phạt tới 8 triệu đồng đối với xe máy

Các vi phạm bị phạt tới 8 triệu đồng đối với xe máy

Thính giả Nguyễn Song Lưu (Gia Lâm - Hà Nội) hỏi: Tôi thấy một số quy định xử phạt người điều khiển xe máy vi phạm giao thông khá cao, có mức phạt lên tới 8 triệu đồng. Vậy VOV Giao thông cho biết những vi phạm nào bị phạt tới 8 triệu đồng?

Tàu điện và người cao tuổi: Cần 'cẩm nang' hướng dẫn

Tàu điện và người cao tuổi: Cần "cẩm nang" hướng dẫn

Dịp đầu xuân năm mới, tàu điện số 1 trở thành lựa chọn di chuyển được người dân ưu tiên. Nhiều gia đình đã chọn tàu điện làm phương tiện du xuân. Tuy nhiên, một số hành khách cao tuổi mong muốn tàu điện có cuốn sổ tay hướng dẫn để họ có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Tiến độ cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành hơn 90%

Tiến độ cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành hơn 90%

Là một trong những tuyến cao tốc trọng điểm kết nối với dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện đã hoàn thành hơn 90% tiến độ.

Định danh người bán hàng online thế nào?

Định danh người bán hàng online thế nào?

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để định danh người bán trên các sàn thương mại điện tử thông qua VNeID.

Tăng mức phạt tiền vi phạm PCCC lên nhiều lần

Tăng mức phạt tiền vi phạm PCCC lên nhiều lần

Luật phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/7/2025 tới đây. Để phù hợp, thống nhất với luật mới, nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH sẽ được điều chỉnh; đồng thời sẽ nâng mức tiền xử phạt...