Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sống++

Tết ở làng Nủ

Ngọc Tuấn: Thứ tư 29/01/2025, 08:50 (GMT+7)

Đầu tháng 9/2024, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, những trận mưa như trút nước dồn dập đổ xuống các triền núi và thung lũng của Lào Cai.

Trong đó, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, một lượng lớn nước, bùn, đá từ trên đỉnh núi Con Voi đã dội xuống Làng Nủ, chỉ trong phút chốc trận lũ dữ đã cuốn theo tất cả.

Đầu tháng 9_2024, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, một lượng lớn nước, bùn, đá từ trên đỉnh núi Con Voi đã dội xuống Làng Nủ và cuốn theo tất cả.

Đầu tháng 9_2024, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, một lượng lớn nước, bùn, đá từ trên đỉnh núi Con Voi đã dội xuống Làng Nủ và cuốn theo tất cả.

Làng Nủ hồi sinh từ đổ nát - Tiếng cười trẻ thơ vang vọng mùa xuân

Vượt qua đau thương, nhờ sự chung tay của cả nước, Làng Nủ đã hồi sinh. Ngày hôm nay, trên mảnh đất ấy, những tiếng cười trẻ thơ lại vang vọng giữa khung cảnh núi rừng mùa xuân, khẳng định sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam.

Những tiếng hát của các em học sinh Làng Nủ, Trường Tiểu học - THCS Số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, trong khung cảnh núi rừng của mùa xuân, từng ngọn cây, nhánh hoa trên khu tái định cư Làng Nủ nảy mầm, hòa cùng tiếng tiếng cười nói hồn nhiên của trẻ thơ vang lên từ điểm trường nhỏ, như khúc nhạc vui thổi bừng sức sống mới cho Làng Nủ. 

Khu tái định cư Làng Nủ được quy hoạch tại khu vực Đồi Sim. Địa hình nơi đây cao ráo, rộng rãi và đảm bảo an toàn cho người dân

Khu tái định cư Làng Nủ được quy hoạch tại khu vực Đồi Sim. Địa hình nơi đây cao ráo, rộng rãi và đảm bảo an toàn cho người dân

Điểm trường mới ở khu tái định cư Làng Nủ dành cho các em học sinh lớp 1, lớp 2, còn các em học sinh từ lớp 3 trở lên sẽ ra trường chính học. Từ khi chính thức bàn giao, nhà trường đã cử các thầy cô vào điểm trường mới kê bàn ghế, trang trí các phòng học và trồng hoa, cây cảnh.

Ngoài ra, các thầy cô cũng lắp tivi, lắp bảng để làm phương tiện dạy học cho các em học sinh. Điểm trường mới có không gian rộng, có sân vui chơi, cùng với cơ sở vật chất và trang thiết bị đầy. Nằm kề bên cạnh là Trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh. 

Cô giáo Chiêu Thị Rinh lên lớp giảng bài cho các em học sinh. Cô Chiêu Thị Rinh xúc động khi có ngôi trường mới, an toàn, đầy đủ trang thiết bị

Cô giáo Chiêu Thị Rinh lên lớp giảng bài cho các em học sinh. Cô Chiêu Thị Rinh xúc động khi có ngôi trường mới, an toàn, đầy đủ trang thiết bị

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các thầy cô cùng các em học sinh đã trang trí ngôi trường với lồng đèn đỏ, hoa đào, hoa mai. Cô giáo Chiêu Thị Rinh - Trường Tiểu học - THCS Số 1 Phúc Khánh xúc động chia sẻ:

"Ngôi trường mới rất là khang trang và sạch đẹp, bản thân tôi thấy rất xúc động và sau đó là các con rất hào hứng trong ngôi trường học làng mới này. Năm nay là năm Ất Tỵ sẽ trang trí hình con vật phù hợp với năm và cùng với đó là theo không khí tết là đèn lồng, hoa đào, hoa mai, bánh trưng, bánh dày,…"

Cô Hoàng Thị Mai Hoa – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Số 1 Phúc Khánh cho biết, dịp Tết 2025 trường sẽ tổ chức cho các em học sinh nhiều hoạt động vui chơi 

Cô Hoàng Thị Mai Hoa – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Số 1 Phúc Khánh cho biết, dịp Tết 2025 trường sẽ tổ chức cho các em học sinh nhiều hoạt động vui chơi 

Cùng với các hoạt động trang trí phòng học, thăm hỏi, động viên gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Cô Hoàng Thị Mai Hoa – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Số 1 Phúc Khánh cho biết, trường sẽ tổ chức cho các em học sinh những hoạt động vui chơi tại điểm trường mới để tạo không khí vui tươi trong mùa xuân mới: "Nhà trường tổ chức tết dân tộc sẽ có hoạt động như là chơi truyền ống nước của người Tày này, đi cầu trơn này, sau hội đó sẽ tổ chức một bữa cơm rất tươm tất. Mâm cơm đầy đủ hương vị của tết có bánh trưng, có giò, có nem, có thịt gà, có xôi có đầy đủ hương vị của ngày tết" 

Niềm vui về một mùa xuân mới, hi vọng mới, bừng sức sống được thể hiện trên gương mặt các em học sinh của điểm trường. Trong năm mới với ngôi trường mới đầy đủ cơ sở vật chất, hòa cùng không khí mùa xuân các em tự hứa sẽ cố gắng trong học tập để sau này xây dựng bản làng:

"Con cảm thấy rất vui khi ở ngôi trường này chơi cùng các bạn. Tết con hay đi chúc tết, chúc tết các ông, các bà, sang nhà bà ngoại chơi".

"Tết con rất vui ạ, con được ăn bánh trưng, bánh kẹo. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô giáo. Tớ chúc các bạn luôn mạnh khỏe, cùng nhau học tập tốt, nghe lời cô giáo".

Các em học sinh Làng Nủ chăm chỉ học con chữ

Các em học sinh Làng Nủ chăm chỉ học con chữ

Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tiếng cười trẻ thơ trong ngôi trường mới chính là biểu tượng của sự hồi sinh và hy vọng. Mỗi nụ cười ấy như một lời nhắn nhủ: Khi được yêu thương và nâng đỡ, bất cứ mảnh đất nào cũng có thể hồi sinh và bừng sáng.

Nhà mới, hy vọng mới - Tinh thần đoàn kết làm nên kỳ diệu Làng Nủ

Từ điểm trường, không khó để nhìn thấy những mái nhà mới khang trang của Làng Nủ.  Khu tái định cư Làng Nủ được quy hoạch tại khu vực Đồi Sim. Địa hình nơi đây cao ráo, rộng rãi và đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong giai đoạn 1, khu vực này sẽ được xây dựng 40 căn nhà trên diện tích khoảng 10 ha, mỗi hộ gia đình sẽ được cấp 1.000 m2 đất. 

Anh Hoàng Văn Nhớ, ở số nhà 07, Khu tái định cư Làng Nủ đã trang hoàng ngôi nhà mới đẹp để đón Tết

Anh Hoàng Văn Nhớ, ở số nhà 07, Khu tái định cư Làng Nủ đã trang hoàng ngôi nhà mới đẹp để đón Tết

Trong không khí của mùa xuân mới, anh Hoàng Văn Nhớ, ở số nhà 07, Khu tái định cư Làng Nủ đang tất bật đón tiếp khách tới chơi nhà. Căn nhà của anh Nhớ được trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết. Nhiều đồ dùng sinh hoạt trong nhà là do các tổ chức, cá nhân tài trợ, số còn lại do gia đình tự mua sắm. Đón tết Ất Tỵ, không chỉ có bánh trưng, kẹo, mứt, anh Nhớ trang hoàng ngôi nhà để tạo cảm giác ấm cúng, vui tươi ngày tết: "Hiện tại mình đang trang trí tranh ảnh của dịp tết, mình cũng mong muốn làm sao trang trí đẹp để chuẩn bị đón tết âm lịch mới năm 2025. Không khí ngày tết thì trưởng bản và mọi người dân ở đây cũng tổ chức trò chơi ném còn, cho người dân bà con có thể chơi vui"

Ngôi nhà mới của anh Hoàng Văn Nhớ

Ngôi nhà mới của anh Hoàng Văn Nhớ

Còn ở nhà bà Hoàng Thị Dâu cũng nhộn nhịp người ra vào. Tiếng cười nói, hỏi thăm của khách tới chơi nhà giúp gia đình bà Dâu có thêm không khí phấn khởi để bắt đầu năm mới.  Tết này, niềm vui to lớn nhất của bà Dâu là đã có ngôi nhà mới kiên cố, an toàn: "Nhờ Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy, chính quyền, các cấp ban ngành, Binh đoàn 12 (Bộ Quốc Phòng), người dân được chỗ che nắng che mưa, sáng – trưa – chiều tối biết lối đi, lối về. Tết năm nay tôi cũng gói bánh như mọi năm theo phong tục cổ truyền, đi chơi với mọi người. Đón tết năm mới mong chúc tất cả mạnh khỏe, bình an, sang năm mới có sức khỏe. Tái định mới thế này mới yên tâm vững bước, ổn định lại cuộc sống, mừng lắm ạ"

Ông Hoàng Văn Diệp - Trưởng thôn Làng Nủ đã đi động viên từng hộ gia đình để giúp các hộ làm quen với nơi ở mới

Ông Hoàng Văn Diệp - Trưởng thôn Làng Nủ đã đi động viên từng hộ gia đình để giúp các hộ làm quen với nơi ở mới

Những ngày đầu khi chuyển về nhà mới ở khu tái định cư Làng Nủ, xen lẫn niềm vui nhận nhà, bà con vẫn chưa thể nguôi ngoai và bắt nhịp ngay cuộc sống. Ông Hoàng Văn Diệp - Trưởng thôn Làng Nủ đã đi động viên từng hộ gia đình và trong tết này, với những hộ chỉ còn một người, ông Diệp họp bàn với bà con để cử người tới ở cùng, nói chuyện, chia sẻ để tạo không khí ấm áp: "Trong đón tết và vui xuân thì chúng tôi có kế hoạch phải lên động viên, có một người ở cùng gia đình để trò chuyện trong thời điểm giao thừa. Theo như hàng năm, ngày mùng 1 và mùng 2, mùng 3 tổ chức vui chơi trò chơi cho bà con tại chỗ vị trí nhà văn hóa mới của thôn bản".

Để có khu tái định cư Làng Nủ như hiện nay, cùng với sự giúp sức, chung tay của nhiều nhà tài trợ, nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tập đoàn. Không thể thiếu những nỗ lực của các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai, cũng như sự phối hợp với các lực lượng như: Binh đoàn 12 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Bộ Quốc phòng. 

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành việc xây dựng lại các thôn bị thiệt hại nặng nề trong đợt thiên tai vào cuối tháng 12 năm 2024. Các cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư công nhân tại công trường tái định cư Làng Nủ đã chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ xây dựng. Làm việc xuyên đêm bất kể thời tiết mưa lạnh chỉ còn hơn 10 độ C. Với tinh thần "người nghỉ, máy không nghỉ", trong đêm khuya, trên các công trường vẫn sáng đèn, rền vang tiếng máy. 

Những ngày đó, chính quyền xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai dồn tổng lực để phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng hoàn thành khu tái định cư cho người dân Làng Nủ.

Bà Vũ Thị Tư – Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai

Bà Vũ Thị Tư – Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai

Bà Vũ Thị Tư – Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai cho biết: "Đối với Tổng công ty xây dựng Trường Sơn chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần thi công của đơn vị. Thế và trong quá trình thi công 68 ngày, lãnh đạo của đơn vị thi công phối hợp rất chặt chẽ với đảng ủy chính quyền địa phương.

Bàn bạc thống nhất với nhau có thể là ngày hôm nay binh đoàn cần bao nhiêu người xã huy động giúp, hỗ trợ, binh đoàn thực hiện rất tốt công tác dân vận. Mang được mối quan hệ tốt giữa quân và dân. Bà con nhân dân rất quý. Và trong các hoạt động của địa phương binh đoàn đều đăng ký tham gia cùng".

Làng Nủ mới nhìn từ trên cao

Làng Nủ mới nhìn từ trên cao

Mùa xuân mới về trên làng Nủ, trong năm 2025 và những năm tiếp theo, tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Yên và trực tiếp là Chính quyền, Đảng ủy xã Phúc Khánh sẽ xây dựng, phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho bà con.

Theo bà Vũ Thị Tư – Bí Thư Đảng ủy xã Phúc Khánh, việc này hứa hẹn mở ra tương lai mới cho bà con Làng Nủ: "Để sinh kế cho bà con chúng tôi cũng đã có kế hoạch, có sự giúp đỡ rất nhiều từ cơ quan, đơn vị các ngành, bằng những việc làm hết sức cụ thể. Như là cho bà con nuôi gà đen, hỗ trợ cám, kỹ thuật để bà con có thu nhập, lấy ngắn nuôi dài. Cũng hỗ trọe sinh kế bằng giống cây lâm nghiệp để trồng và chăm sóc, sau này có thu hoạch"

Điểm trường mới khang trang, có khuân viên các em vui chơi

Điểm trường mới khang trang, có khuân viên các em vui chơi

Dự án tái thiết các khu dân cư thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng của tỉnh Lào Cai là món quà nghĩa tình mà Đảng và Nhân dân cả nước trao tặng cho bà con nơi đây. Trong đó, sự hồi sinh của Làng Nủ là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc, lòng kiên cường của con người.

Đúng như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu, ngay trong thử thách, khắc nghiệt khó khăn cho thấy 6 ý nghĩa to lớn: "Cái ý nghĩa thứ nhất là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta, khi mà chúng ta gặp khó khăn, thách thức thì tinh thần đấy là một điểm tựa vững chắc để chúng ta vượt qua. Ý nghĩa thứ hai là tình yêu thương giữa con người với con người, tình đồng chí nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách, lá rách, đùm lá rách hơn để giúp đỡ những cái người hoạn nạn, những cái người bị bão lũ lại được phát huy.

Ý nghĩa thứ ba là góp phần thực hiện cái đường lối của Đảng là chúng ta không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền nhân dân, rồi các cơ quan, đơn vị ở trong đó có sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chúng ta đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện. Cái thứ năm, góp phần củng cố cái niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước. Cái thứ sáu là không có, gì là không thể, chúng ta biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể với một cái tinh thần là sự sống nảy sinh từ cái chết".

Điểm trường mới ở khu tái định cư Làng Nủ dành cho các em học sinh lớp 1, lớp 2, còn các em học sinh từ lớp 3 trở lên sẽ ra trường chính học.

Điểm trường mới ở khu tái định cư Làng Nủ dành cho các em học sinh lớp 1, lớp 2, còn các em học sinh từ lớp 3 trở lên sẽ ra trường chính học.

Mùa xuân đã về trên Làng Nủ, thổi bừng sức sống vào từng ngọn cây, nhành hoa, từng tiếng cười trẻ thơ giòn tan vang vọng nơi điểm trường mới và những nếp nhà mới khang trang, an toàn, tràn đầy hy vọng. Tất cả hòa quyện tạo nên một bản hòa ca mùa xuân đầy sức sống.

Đó là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị. 

Điểm trường mới đầy đủ trang thiết bị học tập, là nơi để các em học sinh Làng Nủ học tập, rèn luyện

Điểm trường mới đầy đủ trang thiết bị học tập, là nơi để các em học sinh Làng Nủ học tập, rèn luyện

Từ khi chính thức bàn giao, nhà trường đã cử các thầy cô vào điểm trường mới kê bàn ghế, trang trí các phòng học và trồng hoa, cây cảnh

Từ khi chính thức bàn giao, nhà trường đã cử các thầy cô vào điểm trường mới kê bàn ghế, trang trí các phòng học và trồng hoa, cây cảnh

Cô giáo Trường Tiểu học - THCS Số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tưới cây trong khuôn viên trường

Cô giáo Trường Tiểu học - THCS Số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tưới cây trong khuôn viên trường

Sự hồi sinh của  Làng Nủ đã viết nên câu chuyện kỳ diệu về một Việt Nam kiên cường. Mùa xuân mới, cuộc sống mới đang mở ra với người dân Làng Nủ, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: từ những gian khó, con người Việt Nam luôn biết cách vươn lên, xây dựng và phát triển, làm giàu thêm vẻ đẹp của đất nước./.

Ngọc Tuấn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đối tượng tàng trữ ma túy bỏ chạy khi bị CSGT phát hiện

Đối tượng tàng trữ ma túy bỏ chạy khi bị CSGT phát hiện

Trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Lương Phú, CSGT Tiền Giang phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ. Kiểm tra tại chỗ, đối tượng bị phát hiện tàng trữ ma túy và được bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Ngày cuối nghỉ Tết: Giao thông căng thẳng cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Ngày cuối nghỉ Tết: Giao thông căng thẳng cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán) - Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, ngay từ chiều, áp lực giao thông trên nhiều tuyến phố đã gia tăng mạnh do người dân quay trở lại Thủ đô chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Kiểm tra, giám sát 17 trạm thu phí BOT

Kiểm tra, giám sát 17 trạm thu phí BOT

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm tra, giám sát 17 trạm thu phí BOT trong cả nước về công tác quản lý vận hành trạm thu phí, công tác thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ từ tháng 4/2025 - 10/2025.

Đổi thay ở “vùng trũng” y tế ĐBSCL

Đổi thay ở “vùng trũng” y tế ĐBSCL

Từng được xem là “vùng trũng” vì thiếu bác sĩ và thiếu thiết bị hiện đại để thực hiện công tác chuyên môn sâu, nhưng bằng nỗ lực, ngành y tế ĐBSCL đã vươn lên đạt được nhiều thành tựu to lớn trong những năm gần đây.

Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ về đích dịp 30/4

Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ về đích dịp 30/4

Anh Nguyễn Tuấn Thỏa, lái cẩu tự hành thuộc nhà thầu Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) cho biết: "Bọn em sẵn sàng tăng ca, tăng kíp đưa dự án về đích, bọn em sẽ làm thêm ca trưa, ca tối; sẽ ở lại trực và làm thông ngày lễ, vì tiến độ em sẵn sàng đồng hành cùng công trường".

9 ngày nghỉ Tết: Hơn 17.100 vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

9 ngày nghỉ Tết: Hơn 17.100 vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc phát hiện và xử lý 17.149 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 30,71% tổng số vi phạm về TTATGT); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 20.365 trường hợp (-54,29%).

Trên chuyến tàu kết nối miền di sản

Trên chuyến tàu kết nối miền di sản

Tàu lăn bánh… tiếng cô phát thanh với giọng miền trung dịu dàng văng vẳng vang lên báo hiệu chuyến tàu Kết nối di sản miền Trung đưa những hành khách từ ga Huế đến ga Đà Nẵng trong nhiều điều thú vị.