Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Sức sống mới khi chính quyền hai cấp đồng hành ngư dân “từ bờ ra khơi”

Thu Hương: Thứ năm 01/01/2026, 17:04 (GMT+7)

Cùng với sự vươn lên của cả nước, trong năm qua, các miền quê vùng duyên hải của đất nước ta cũng đã có rất nhiều khởi sắc, phát triển về hạ tầng, kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Với sự hướng dẫn, đồng hành sát sao, phục vụ tận tình của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kể từ khi vận hành bộ máy mới , những con tàu tự tin vươn khơi bám biển, thực hiện đúng quy định pháp luật về khai thác hải sản,  mang lại ấm no cho bà con ngư dân, và góp phần xây dựng quê hương ngày càng trù phú.

Chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn

Con tàu công suất lớn vừa cập bến tại cảng cá Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình sau nhiều ngày đánh bắt xa bờ. Trên boong tàu, anh Nguyễn Văn Thuận ngư dân xã Thịnh Long đang thoăn thoắt thu dọn ngư cụ.

Gần 30 năm gắn bó với biển, trải qua đủ những thăng trầm của đời ngư phủ, anh Thuận cũng là một trong những người cảm nhận rõ nhất những đổi thay tại địa phương gần đây, từ khó khăn trong việc đi lại giữa các cấp chính quyền mất nhiều thời gian, đến những chuyển biến tích cực khi thủ tục hành chính đã đơn giản hóa và tiện lợi hơn trước. Đặc biệt là thủ tục ra vào cảng, hay các phương thức liên lạc, xác minh thông tin giúp ngư dân, gia đình ngư dân tránh bị xử phạt khi đánh bắt khơi xa.

“Thủ tục hành chính rất là nhanh, giấy tờ các anh em ngư dân làm rất tốt, họ vẫn biết ngư dân có thể thiếu sót về lao động, nhân lực thay đổi liên tục, ra vào thì anh em biên phòng nhắc nhở quan tâm công tác giám sát, không may lấn vào vùng lộng một chút là họ nhắc nhở, tuyên truyền thôi, chưa xử phạt”.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình trao áo phao, phao cho ngư dân tại Cảng cá Ninh Cơ. Ảnh: Đại Hùng/Báo Ninh Bình

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình trao áo phao, phao cho ngư dân tại Cảng cá Ninh Cơ. Ảnh: Đại Hùng/Báo Ninh Bình

Câu chuyện của anh Thuận đã phản ánh một thực tế tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình: Khi chính quyền hai cấp đi vào vận hành, thẩm quyền được phân định rõ, chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn, thường xuyên quan tâm đến đời sống bà con ngư dân hơn.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) mới chuyển từ vị trí cán bộ dân vận cấp huyện cũ xuống làm việc ở cấp xã mới. Ông và các cộng sự cố gắng sớm kiện toàn tổ chức để thích ứng tình hình mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và xã hội về công tác chính quyền cơ sở. Cấp ủy, chính quyền xã, cùng các lực lượng kiểm ngư, biên phòng luôn nhắc nhở bà con phải giữ đúng ngư trường của mình, tuyệt đối tuân thủ nghiêm các quy định khi đánh bắt trên biển.

“Về việc đôn đốc các tàu cá không đủ kiện hoạt động thì chúng tôi hướng dẫn bà con khẩn trương hoàn thiện thủ tục khai thác trên biển. Chính quyền xã chúng tôi thường xuyên cùng với phòng văn hóa, phòng kinh tế tham mưu các nội dung để tuyên truyền vận động bà con trên địa bàn, đặc biệt là những người đi tàu phải tuân thủ theo luật đánh bắt thủy sản”.

Sự thuận tiện trong các thủ tục hành chính xuất phát từ yếu tố cốt lõi là thay đổi trong tư duy quản lý: lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển kinh tế biển trở thành một trong những trụ cột chiến lược, mô hình chính quyền hai cấp đã giúp địa phương ven biển chủ động hơn trong hoạch định và triển khai chính sách.

Lực lượng Cảnh sát biển Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 giúp ngư dân treo cờ Tổ quốc trên tàu cá khi hoạt động sản xuất trên biển thể hiện tinh thần, trách nhiệm bảo vệ biên giới biển đảo của quê hương. Ảnh: Báo Ninh Bình

Lực lượng Cảnh sát biển Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 giúp ngư dân treo cờ Tổ quốc trên tàu cá khi hoạt động sản xuất trên biển thể hiện tinh thần, trách nhiệm bảo vệ biên giới biển đảo của quê hương. Ảnh: Báo Ninh Bình

Từ bến cảng đến phòng hành chính: Số hóa quản lý, đồng hành cùng mỗi chuyến tàu vươn khơi

Tại Đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), nơi kinh tế biển giữ vai trò chủ lực, Ông Đào Văn Vũ - Phó chủ tịch Đặc khu Vân Đồn chia sẻ “số hóa” trong việc phục vụ nhân dân là cách chính quyền thích ứng linh hoạt, tiết kiệm thời gian, nhân lực mà vẫn đạt hiệu quả, gần dân hơn, trong bối cảnh cải cách mạnh mẽ từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

“Trong điều kiện hiện nay, chúng tôi đã tập trung triển khai trên các nhóm dữ liệu, chúng tôi tổ chức trên các nhóm zalo, ví dụ như giám sát tàu cá, các nhóm quản lý khai thác đối với các nhóm tàu khai thác thủy sản. Còn đối với nhóm tàu phục vụ cho nuôi trồng thì chúng tôi triển khai trên các nhóm riêng để thông tin kịp thời những chỉ đạo của địa phương cũng như việc quản lý đối với các phương tiện khi đi khai thác trên biển”

Để đạt hiệu quả trong công tác tiếp dân, hướng dẫn bà con ngư dân làm thủ tục thuận tiện, mô hình chính quyền hai cấp ở các khu vực duyên hải cần sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả từ chính nguồn nhân lực.

Đặc khu Vân Đồn có ngư trường nghề cá lớn nhất tỉnh Quảng Ninh và là ngư trường trọng điểm vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Ảnh: Báo Tiền Phong

Đặc khu Vân Đồn có ngư trường nghề cá lớn nhất tỉnh Quảng Ninh và là ngư trường trọng điểm vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Ảnh: Báo Tiền Phong

Với khoảng 100 hồ sơ tiếp nhận mỗi ngày, các cán bộ tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công đặc khu Cát Hải (Tp. Hải Phòng) vẫn đảm bảo được không gian làm việc gọn gàng, trật tự, 100% thủ tục hoàn thành đúng thời gian, đúng quy trình và đúng yêu cầu của bà con. Ông Đoàn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ, đặc khu Cát Hải – vùng biển đảo nơi cửa ngõ phía Đông của thành phố Hải Phòng từ lâu được biết đến với tiềm năng kinh tế biển, du lịch và dịch vụ logistics. Từ khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, Cát Hải đang chứng kiến những chuyển động mới, rõ nét hơn trong quản lý, điều hành:

“Đối với cán bộ công chức thì đều được tuyển chọn ở những cơ quan có kinh nghiệm tiếp công dân nên thái độ của các đồng chí tại Trung tâm xác định đây là nơi để tiếp công dân, phục vụ nhân dân nên tinh thần tích cực và phục vụ nhân dân…”

Từ Hải Thịnh, Cát Hải đến Vân Đồn, làn gió mới từ không khí, tinh thần vận hành của chính quyền địa phương hai cấp đang thổi vào từng con đường, bến cảng, từng chuyến tàu ra khơi. Thủ tục hành chính nhanh gọn; số hóa quản lý tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản thông báo thuận tiện; hướng dẫn, khuyến cáo đến với người dân tức thời.

Đồng hành, chia sẻ cùng ngư dân “từ bờ ra khơi” không phải là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động cụ thể, thường xuyênkhông chỉ mở ra cơ hội phát triển bền vững, tạo nhịp sống mới cho cộng đồng ven biển, mà còn chứng minh sự đúng đắn của chủ trương tinh gọn bộ máy, đổi mới cung cách phục vụ bà con nhân dân./.

Thu Hương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn