Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hải quân đồng hành cùng ngư dân

Hải Hà - Hà Hương: Chủ nhật 09/11/2025, 21:15 (GMT+7)

Là lực lượng nồng cốt nhận nhiệm vụ quản lý vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc với hơn 150 hòn đảo lớn, nhỏ, giáp ranh với vùng biển các nước, 50 năm qua, Vùng 5 Hải quân đã lập nên nhiều chiến công, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Trong suốt hành trình ấy, các cán bộ, chiến sĩ của Vùng cũng đã luôn sát cánh, đồng hành cùng người dân, thực sự trở thành điểm tựa vững chắc của ngư dân vươn khơi, bám biển.

Không chỉ có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, vùng biển đảo Tây Nam trải dài từ cửa sông Gành Hào, tỉnh Cà Mau đến phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, còn là khu vực đánh bắt truyền thống từ bao đời nay. Nguồn thu nhập chính của người dân nơi này đa phần phụ thuộc vào nghề khai thác hải sản.

Trước đây, do chưa được trang bị kiến thức pháp luật cần thiết nên nhiều tàu cá vẫn vướng phải những quy định trong khai thác, nhưng nhiều năm trở lại đây, nhận thức của các chủ tàu, thuyền viên đã có sự chuyển biến rõ rệt:

"Được anh em Hải quân Vùng 5 tuyên truyền pháp luật để cho ngư dân, bà con trên biển hoạt động khai thác thủy sản đúng theo quy định của pháp luật. Và chúng tôi hứa sẽ làm đúng theo quy định của pháp luật để cho Việt Nam mình mau gỡ được thẻ vàng", ngư dân Nguyễn Thanh Long (Tàu KG 91708 TS, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) chia sẻ.

"Tôi rất vui được anh em chiến sĩ Vùng 5 đến phổ biến cho đánh bắt trên biển. Tôi rất là biết ơn. Chúng tôi xin hứa làm đúng theo quy định, đúng theo hướng dẫn của anh em để góp phần bảo vệ vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc", ngư dân Nguyễn Bình Ngoan (Tàu cá KG93324TS, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) chia sẻ.

Ảnh minh họa: QĐND

Ảnh minh họa: QĐND

Kết quả này là nhờ vào quyết tâm tháo gỡ “thẻ vàng” EC của các cấp, các ngành, trong đó có sự chung tay của các cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. Nhiều năm qua, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, lực lượng triển khai công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định khi khai thác hải sản trên biển.

Chia sẻ thêm về các phần việc đã được tích cực triển khai thời gian qua, Thượng tá Nguyễn Văn Chiến- Phó Chính ủy Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân, cho biết: "Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, thời gian qua, đơn vị đã thành lập các tổ công tác đi trên các tàu tăng cường công tác tuyên truyền. Trong tuyên truyền thì chúng tôi cung cấp các tờ rơi do Vùng xây dựng.

Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cung cấp các hình ảnh, các tư liệu về việc xử lý, xử phạt các ngư dân vi phạm trong việc đánh bắt. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức của bà con ngư dân, để bà con ngư dân đi khai thác, đánh bắt đúng quy định, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, bền vững để cùng các lực lượng cùng nhau gỡ được “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu".

Ngày ngày lênh đênh với sóng, gió, bà con ngư dân như những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền của Tổ quốc giữa trùng khơi. Nhận thức rõ điều đó, Bộ Tư lệnh Vùng luôn quan tâm, lồng ghép tuyên truyền các nội dung về biển đảo, pháp luật Nhà nước một cách gần gũi, dễ hiểu.

Ảnh minh họa: QĐND

Ảnh minh họa: QĐND

Tính đến nay, Vùng đã tổ chức hơn 380 buổi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, cấp phát hơn 28 ngàn tờ rơi, tờ gấp với những thông tin hữu ích. Qua đó, gíup ngư dân nâng cao nhận thức, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền. Ông Danh Chương – ngư dân tỉnh An Giang khẳng định:

"Nhân danh tôi là người uy tín, về địa phương tôi tiếp tục tôi tuyên truyền cho bà con dân tộc Khmer chúng tôi hiểu sâu hơn về biển, đảo, về chủ trương Đảng, Nhà nước. Thứ là mình cố gắng mình giáo dục, tuyên truyền cho bà con mình không nghe theo kẻ xấu nó kích động, nó lôi kéo, làm mất đoàn kết trong dân tộc".

Với phương châm “Lo cho ngư dân như người thân của mình”, “Giúp đỡ ngư dân là mệnh lệnh trái tim”, các cán bộ chiến sĩ hải quân luôn sát cánh cùng bà con, đặc biệt luôn kịp thời tương trợ vào những thời điểm hoạn nạn, hiểm nguy.  Ông Phạm Tấn Tài- ngụ Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đã hơn một lần gặp nạn khi ra khơi đánh bắt và may mắn đều được các các cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cứu giúp.

"Khi làm trên biển thì phát hiện được ghe hỏng máy, lúc đó cũng rối, cũng luống cuống. Nhớ lại thì có anh em bộ đội Vùng 5 Hải quân có đội tàu cứu nạn, cứu hộ cho bà con. Thì cũng nhanh chóng liên lạc về nhà, cũng liên lạc được với mấy anh.

Tọa độ lúc đó thì cũng nằm cách Thổ Chu mấy hải lý, cách vị trí Phú Quốc cũng cỡ 50 chục hải lý. Khi liên lạc được thì cũng tầm cỡ 7 giờ. Khi anh em bộ đội Hải quân Vùng 5 ra thì chúng tôi quá mừng. Từ đó đến giờ chúng tôi đánh bắt thì cũng an tâm. Được các anh kề cận bên, có gì thì cũng có được niềm tin của các anh để giúp đỡ cho bà con".

Ảnh minh họa: QĐND

Ảnh minh họa: QĐND

Cùng với ông Tài, nhiều bà con ngư dân khác cũng cảm nhận rõ sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng Hải quân thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực được duy trì nhiều năm. Trong đó, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” do Quân chủng Hải quân phát động tại nhiều tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước, đã được triển khai sâu rộng, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các em nhỏ dưới 18 tuổi là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mồ côi; có cha mẹ bị tai nạn, thương tích trong quá trình mưu sinh trên biển, mất khả năng lao động.

Đối với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, từ năm 2022 đến nay, Vùng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khảo sát, lập danh sách và nhận đỡ đầu 4 em là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang và Cà Mau.

Các em được hỗ trợ kinh phí thường xuyên 500.000 đồng/người/tháng cùng sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và y tế đến khi 18 tuổi. Là một trong 4 gia đình đã nhận được sự hỗ, ông Trần Hạnh – ngụ Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang bày tỏ lòng biết ơn:

"Do hoàn cảnh thiếu công cụ lao động sản xuất nên không có điều kiện cho con học hành đến nơi đến chốn. Được sự quan tâm của Lữ đoàn 127, nhận nuôi, đỡ đầu con chúng tôi để học hành đến nơi đến chốn, gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn xin chân thành cám ơn Lữ đoàn 127".

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, giúp ngư dân khai thác hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật; sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh, giúp vơi bớt phần nào gánh nặng cuộc sống… là những việc làm thiết thực, những minh chứng sống động cho sự đồng hành hiệu quả của lực lượng Hải quân.

Và quan trọng hơn hết, chính nỗ lực đồng hành này đã góp phần thắt chặt tình quân dân, giúp người dân thêm gắn bó, tin tưởng, sẵn sàng cùng lực lượng hải quân giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ảnh minh họa: QĐND

Ảnh minh họa: QĐND

Các chiến sĩ thuộc Vùng 2 Hải quân thời gian qua đã có nhiều hoạt động hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi, bám biển và tổ chức nhiều hoạt động, giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo.

Để hiểu rõ hơn về nội dung này, PV VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Hồng Duyên - Uỷ viên ban Thường vụ, Phó Chính uỷ Vùng 2 Hải quân:

PV: Xin ông cho biết về những kết quả, chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và hoạt động Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân tại các cơ quan, đơn vị thuộc vùng 2 Hải quân?

Đại tá Đỗ Hồng Duyên: Năm 2019, Vùng 2 Hải quân được Quân chủng lựa chọn là đơn vị đầu tiên phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức phát động Chương trình: “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” đây là một trong những chương trình mang lại hiệu quả rất thiết thực.

Bởi vậy, việc triển khai thực hiện chương trình nhanh chóng lan tỏa đến các địa phương, nhất là các tỉnh có biển. Từ năm 2020 đến nay: Vùng 2 đã phối hợp với Sở NN&PTNT đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho ngư dân; phát 33.000 tờ rơi, tặng 12.000 lá cờ Tổ quốc, hàng nghìn áo phao, khẩu trang y tế; túi thuốc đi biển; khám, cấp thuốc cho 2.000 ngư dân.

Xây dựng 48 nhà đồng đội, 07 nhà đại đoàn kết, 03 nhà tình nghĩa và huy động lực lượng, phương tiện chở nước ngọt, hỗ trợ các tỉnh miền Tây khắc phục hạn hán. Khi xảy ra đại dịch Covid-19, Vùng 2 đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, tàu thuyền, phương tiện vận chuyển ủng hộ 40 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm với trị giá 700 triệu đồng, vận chuyển người bệnh cũng như hỗ trợ các gia đình khó khăn trong thời điểm dịch bùng phát.

Bên cạnh đó, Vùng 2 Hải quân và các địa phương đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động dân vận, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện chương trình “Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Vùng 2 đã huy động nghìn ngày công xây dựng nông thôn mới, vệ sinh cảnh quan môi trường tại các địa phương nơi đóng quân, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy trên các địa bàn tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa: QĐND

Ảnh minh họa: QĐND

PV: Hiện nay công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân trên biển đang được đơn vị thực hiện như thế nào?

Đại tá Đỗ Hồng Duyên: Trên hướng biển, các lực lượng, tàu trực, tuần tra, trinh sát trên biển đã tổ chức tiếp cận tuyên truyền trực tiếp và thông qua các kênh máy nghề cá đã tuyên truyền cho chấp hành quy định khai thác hải sản; ngăn cản gần 1000 lượt tàu cá không vi phạm vùng biển nước ngoài; đàm phán và giải cứu được 10 vụ/12 tàu bị nước ngoài bắt giữ đưa về Vùng biển Việt Nam và bàn giao cho lực lượng chức năng; tham gia cứu hộ, cứu nạn cho 248 phương tiện/137 người được cấp cứu.

Trong đó, các nhà giàn DK1 trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân ta, thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ, cấp cứu ngư dân khi gặp khó khăn. Trong đó, ngày 27/4/2020 lực lượng của Vùng 2 Hải quân đã cứu nạn được một lúc 30 ngư dân trên tàu cá tỉnh Quảng Nam gặp nạn và bị chìm tại vùng biển DK1 sau 48 giờ trôi dạt lênh đênh trên biển, bảo đảm an toàn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Đối với hoạt động “Hải quân nhân đỡ đầu con ngư dân”; từ năm 2023, Vùng 2 Hải quân cũng là đơn vị được Quân chủng chọn thí điểm làm và đến nay, Vùng 2 đã nhận đỡ đầu 20 cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 04 tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng (cũ).

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 đã phát huy nội lực, cùng với kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân, để hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng (trong các dịp lễ tết, khai giảng năm học Vùng tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi động viên gia đình, nắm tình hình kết quả học tập và trao tặng cho các cháu thêm các phần quà như: xe đạp, cặp sách, đèn bàn, đồ dùng học tập, qua đó giúp các cháu vơi bớt những khó khăn, tạo động lực để các cháu thực hiện ước mơ đến trường, theo đổi con đường tri thức, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi; đồng thời lan tỏa hình ảnh tốt đẹp, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” về những giá trị nhân văn, việc làm ý nghĩa, thiết thực trong thời kỳ mới.

Ảnh minh họa: QĐND

Ảnh minh họa: QĐND

PV: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam có kế hoạch và đề xuất/kiến nghị với các bên liên quan để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc?

Đại tá Đỗ Hồng Duyên: Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều cơn bão mạnh, nhất là hiện tượng thời tiết cực đoan, giông gió bất thường xảy ra trên biển ngày càng gia tăng, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, Đảng ủy, BTL Vùng 2 Hải quân luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh không lời đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. 

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn có mặt kịp thời, để hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân, giúp ngư dân yên tâm, vươn khơi bám biển, cùng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển Vùng 2 đã duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ; tăng cường huấn luyện, luyện tập các tình huống, phương án cứu hộ, cứu nạn, ngoài việc duy trì thường xuyên khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn, nhất là đối với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển; các nhà giàn DK1 luôn sẵn sàng trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển đối mặt với không ít khó khăn; trong điều kiện thời tiết giông gió, hạn chế về tầm nhìn, việc cơ động lực lượng ứng cứu sự cố trên vùng biển rộng lớn cũng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Từ thực tiễn đó, Vùng 2 Hải quân cũng kiến nghị với các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa trong công tác đảm bảo cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; trang bị đồng bộ, hiện đại cho lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển như phương tiện cứu hộ đa năng, xuồng cao tốc, trang thiết bị y tế chuyên dụng...; ban hành cơ chế phối hợp thống nhất, liên ngành để khi thiên tai lớn xảy ra có thể huy động và chỉ huy nhanh chóng, hiệu quả.

Đồng thời có chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngư dân trang bị đầy đủ phương tiện thông tin liên lạc, tuân thủ dự báo, cảnh báo thời tiết và tích cực phối hợp với các lực lượng vũ trang, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững chủ quyền và trật tự an ninh trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hải Hà - Hà Hương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tìm nhân chứng vụ TNGT trên cầu Nhật Tân

Tìm nhân chứng vụ TNGT trên cầu Nhật Tân

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hồi 21 giờ 30 phút ngày 04/11/2025 trên cầu Nhật Tân, thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội.

Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng cùng cháu ngoại tử vong

Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng cùng cháu ngoại tử vong

Xe đầu kéo đang ôm cua rẽ phải thì xảy ra chạm với xe máy khiến 2 vợ chồng cùng cháu ngoại không qua khỏi.

Chặn xe ưu tiên và cái kết 8 củ

Chặn xe ưu tiên và cái kết 8 củ

Xe cứu thương hụ còi, xe công vụ bật đèn ưu tiên, nhưng thay vì được nhường đường, nhiều chiếc lại phải “chôn chân” giữa dòng xe đông nghịt. Không ít tình huống khiến người xem vừa bức xúc vừa ngao ngán: người thì sợ vượt đèn đỏ bị phạt, kẻ lại “điềm nhiên như không” dù còi hú inh ỏi phía sau.

Diện mạo mới phố ẩm thực Tống Duy Tân

Diện mạo mới phố ẩm thực Tống Duy Tân

Giữa những con phố rực sáng ánh đèn mỗi khi đêm về, Hà Nội vẫn giữ cho mình những góc nhỏ nơi nhịp sống không vội vã mà đầy ắp hơi thở quen thuộc.

Hà Nội nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội, Phòng CSGT đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

“Nghị định 168” xử lý vi phạm môi trường sẽ thế nào?

“Nghị định 168” xử lý vi phạm môi trường sẽ thế nào?

Đề xuất xử lý vi phạm môi trường nghiêm như xử phạt nồng độ cồn của đại biểu quốc hội và sự đồng tình của một số người dân về biện pháp này cho thấy những vi phạm trong lĩnh vực môi trường hiện nay quá phổ biến và đang gây bức xúc mạnh mẽ. Đã đến lúc cần có giải pháp hiệu quả hơn.

Chuyên gia nói gì về đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe lai điện

Chuyên gia nói gì về đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe lai điện

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với mô tô, xe máy.